31/08/2020 14:38 GMT+7

Samco tập trung nguồn lực xây dựng Bến xe miền Đông giai đoạn 2

ĐỨC PHÚ
ĐỨC PHÚ

TTO - Ngày 31-8, Tổng công ty Cơ khí Giao thông Sài Gòn - TNHH MTV tổ chức đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Samco tập trung nguồn lực xây dựng Bến xe miền Đông giai đoạn 2 - Ảnh 1.

Ông Dương Ngọc Hải, ủy viên Ban thường vụ, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy TP, phát biểu tại đại hội - Ảnh: ĐỨC PHÚ

Tại đại hội, ông Trần Quốc Toản - phó bí thư Đảng ủy Tổng công ty Cơ khí giao thông Sài Gòn TNHH MTV (Samco) - cho biết 5 năm qua, về các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đều vượt mức đề ra.

Doanh thu tính tổng cộng toàn bộ các cơ sở đạt 29.229 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế tính gộp 2.222 tỉ đồng, nộp ngân sách 8.847 tỉ đồng, thu nhập bình quân hơn 14 triệu đồng/người/tháng.

Đơn vị đã hoàn thành xây dựng Bến xe miền Đông mới giai đoạn 1 (quận 9), hoàn thành đưa vào khai thác nhà máy ôtô chuyên dùng của Samco…

Ông Dương Ngọc Hải - ủy viên Ban thường vụ, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy TP.HCM - hoan nghênh tổng công ty đã hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, tham gia tích cực vào chương trình giảm ùn tắc giao thông của TP.

Thời gian tới, đề nghị tổng công ty tập trung nguồn lực đẩy mạnh sản xuất kinh doanh sau đại dịch COVID-19, phát huy các nguồn lực xây dựng các nhà máy sản xuất ôtô tại TP.HCM. Có phương án triển khai Bến xe miền Đông mới ngay sau khi đi vào hoạt động và tập trung các nguồn lực để xây dựng giai đoạn 2 bến xe này.

"Tổng công ty cần chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành đồng bộ tại các bến xe, tiếp tục đi đầu trong về chất lượng dịch luôn đảm bảo chất lượng dịch vụ luôn đảm bảo các tiêu chí an toàn văn minh hiện đại", ông Hải chỉ đạo.

Bến xe miền Đông mới là một trong những công trình trọng điểm được chờ đợi nhằm thay thế Bến xe miền Đông cũ (quận Bình Thạnh). Bến xe này đưa vào khai thác không chỉ giải bài toán ùn tắc khu vực nội thành TP.HCM mà còn có ý nghĩa quan trọng phát triển kết cấu hạ tầng khi TP Thủ Đức trong tương lai hình thành.

Tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) dự kiến hoàn thành cuối năm 2021 cũng kết nối trực tiếp với bến xe, giúp chuyện đi lại của người dân từ nội thành ra ngoại thành và ngược lại được tiện lợi.

Bến xe lớn nhất nước là quần thể phức hợp có tổng diện tích 16ha, khởi công từ tháng 4-2017 với tổng vốn đầu tư khoảng 4.000 tỉ đồng, có thể phục vụ hơn 7 triệu lượt hành khách/năm. Giai đoạn 1 của dự án được đầu tư khoảng 740 tỉ đồng, hiện đã hoàn thành chờ ngày đưa vào khai thác.

Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải TP.HCM được điều động về SAMCO Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải TP.HCM được điều động về SAMCO

TTO - Sáng 27-6, ông Võ Văn Hoan, phó chủ tịch UBND TP.HCM, đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tám, phó giám đốc Sở GTVT, làm phó tổng giám đốc Tổng công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn - TNHH MTV (SAMCO).

ĐỨC PHÚ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên