29/12/2013 05:11 GMT+7

Sắm tết trên mạng xã hội

NHƯ BÌNH - HỒNG NHUNG
NHƯ BÌNH - HỒNG NHUNG

TT - Nếu như những năm trước, các mặt hàng sắm tết trên “chợ mạng” chủ yếu là thực phẩm khô, bánh kẹo, giỏ quà tết thì năm nay lại rộ lên phong trào chọn mua những món ngon, đặc sản vùng miền, mà nhộn nhịp hơn cả là trên các mạng xã hội.

Từ suy nghĩ tết là dịp đoàn viên, sum vầy của gia đình, bạn bè để cùng thưởng thức món ăn ngon, lạ khác ngày thường, chị Khanh, một người sử dụng Facebook bắt tay vào tìm hiểu nhu cầu bạn bè xung quanh và đi tìm nguồn hàng. Vậy là một thực đơn đậm chất truyền thống ngày tết Việt được đưa lên trang Facebook với các món: dưa món, dưa kiệu, giò bê, khô cá lóc, bò bắp ngâm chua, tai heo ngâm nước mắm... Chỉ sau một thời gian ngắn, các món được khách đặt hàng nhiều, trong đó chủ yếu là đặc sản vùng miền như: chả bò Đà Nẵng, nem chua Bình Định, bánh tét Trà Vinh... và những món được quảng cáo “nhà làm” càng đắt khách như tôm chua Huế, dưa kiệu Huế...

Cũng tham gia kinh doanh dịp tết với món lạp xưởng tươi, lạp xưởng bò, tôm chua, dưa kiệu ở một diễn đàn dành cho bà mẹ và trẻ em, chị Nguyễn Thị Thành (Q.Tân Bình, TP.HCM) cho biết ưu thế của những người kinh doanh online là đặc sản vùng miền, trong đó quan trọng nhất là nguyên liệu đều được cam kết nhập từ các tỉnh về luôn tươi ngon. Giá cả cũng rất vô chừng, từ vài chục ngàn đồng đến hơn 700.000 đồng/món tùy trọng lượng, khách cũng có thể yêu cầu ngày giao hàng, thường là thời điểm cận tết.

Dạo quanh các chợ online vốn quy tụ nhiều mặt hàng được người mua ưu tiên trong dịp tết dễ nhận thấy những món ngon, đặc sản vùng miền được giới kinh doanh chuẩn bị khá kỹ, hình ảnh rất bắt mắt, hấp dẫn người mua hàng. Từ thịt trâu gác bếp, măng lưỡi lợn Tuyên Quang, cá kho làng Vũ Đại đến bưởi Diễn, bánh tét Trà Vinh...

Năm nay trên nhiều trang mạng xã hội, dịch vụ giỏ quà tết trái cây nhập khẩu cũng nở rộ. Mỗi giỏ quà hoa quả nhập khẩu được chào với giá từ 350.000 đồng trở lên tùy nhu cầu bao gồm các loại hoa quả nhập khẩu như táo ambrosia Mỹ, kiwi xanh New Zealand...

Chộn rộn trên mạng

Theo ông Nguyễn Ngọc Dũng - trưởng văn phòng đại diện Hiệp hội Thương mại điện tử VN tại TP.HCM, đánh trúng tâm lý của người tiêu dùng bận rộn hiện nay, các website thương mại điện tử lớn đều có các gian hàng, chương trình bán hàng tết, gói quà tết.

Tuy nhiên, kinh doanh thực phẩm đòi hỏi quy trình an toàn vệ sinh và các giấy phép nhất định. Trong khi đó, việc giao dịch trên mạng xã hội dựa vào sự tin tưởng lẫn nhau, người mua hàng không thể kiểm chứng người bán đã sản xuất như thế nào, vì vậy cần lường trước những rủi ro như món ăn không ngon, an toàn thực phẩm...

NHƯ BÌNH - HỒNG NHUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên