Phóng to |
| Quang cảnh buổi tư vấn trực tuyến tại tòa soạn Tuổi Trẻ Online - Ảnh: Thanh Đạm |
Buổi tư vấn trực về "Nguyện vọng 2 - chọn trường như thế nào?" có đại diện của Bộ GD-ĐT, ĐH Quốc gia TP.HCM và các trường tuyển khối A, B, C, D1 tham gia tư vấn cho thí sinh.
Khách mời tham gia tư vấn kỳ này gồm:
- PGS-TS Ngô Kim Khôi - Phó Vụ trưởng Vụ ĐH và sau ĐH, Bộ GD-ĐT.
- TS Nguyễn Đức Nghĩa - Phó giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM.
- TS Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM.
- ThS Tạ Quang Lâm - Phó phòng Đào tạo Trường ĐH Sư phạm TP.HCM.
- Thầy Huỳnh Kim Tín - Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH bán công Tôn Đức Thắng.
Dưới đây là nội dung tư vấn:
* Thưa Th.S Tạ Quang Lâm, em thi 18.5 điểm được hưởng KV2-NT em định nộp hồ sơ vào ngành Cử nhân Hóa có được không và khả năng đậu là bao nhiêu phần trăm? Em xin cám ơn. (nguyễn diễm, 19 tuổi, unluckygirl58@...)
- ThS Tạ Quang Lâm: Điểm sàn xét NV 2 vào ngành CN Hóa là 17 điểm, trường sẽ căn cứ vào số lượng thí sinh nộp đơn để làm điểm chuẩn trên nguyên tắc lấy từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu. Trường hợp của em trên điểm sàn 2,5 điểm có thể đạt, còn chính xác thì thầy không dám chắc. Chúc em đạt nguyện vọng.
* Em thi được 17 điểm, nếu em nộp vào ngành kỹ thuật in có được không? Học ngành in có thể làm gì, trong khoa có ngành mỹ thuật công nghiệp không ạ? (Cường, 19 tuổi, rocktrinh@...)
- TS Nguyễn Tiến Dũng: Điểm sàn xét tuyển nguyện vọng 2 của ngành In là 16, nguyên tắc xét tuyển là lấy từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu. Khoa In hiện chưa có ngành Mỹ thuật Công nghiệp.
* Em thi vào trường ĐH Sư phạm TP.HCM không đậu nhưng trên điểm sàn (15đ). Đến giờ em vẫn chưa nhận được phiếu báo điểm của trường, gọi điện thoại đến trường thì trường kêu là gửi rồi.. Nếu trường gửi trễ, mà hết NV2 đăng ký vào trường em chọn, liệu trường có chịu trách nhiệm??? (Phượng, 18 tuổi, pngoc0211@...)
- ThS Tạ Quang Lâm: Trường đã gửi kết quả thi về cho các ban tuyển sinh từ ngày 21/8, em đến nơi nộp hồ sơ dự thi để nhận (như khi nhận giấy báo thi). Nếu đến ngày 05/9/2006 em vẫn không nhận được giấy chứng nhận kết quả thi thì lấy giấy giới thiệu hoặc xác nhận của đơn vị ĐKDT đến phòng Đào tạo của trường để xin cấp lần hai.
* Em thi ĐH khối D1 tổng cộng là 16 điểm (trong đó môn Tiếng Anh nhân hệ số 2 và đã cộng điểm vùng). Em nghe nói hệ CĐ của Trường ĐH Bán công Tôn Đức Thắng ngành Tiếng Anh lấy 12 điểm (80 chỉ tiêu). Vậy cơ hội trúng tuyển của em có cao không? Em xin cám ơn! (Nguyễn Thị Thúy Hoa, 20 tuổi, matnaikimsunhoa@...)
- Thầy Huỳnh Kim Tín: Với điểm 16 khối D1, cơ hội trúng tuyển vào ngành Tiếng Anh hệ cao đẳng là cao.
* Thầy cho em hỏi,em có thể dùng phiếu số 1 để xét tuyển vào hệ trung cấp của các trường không? Nếu không được vậy khi các trường xét hệ trung cấp dựa vào điểm thi đại học thì chứng nhận điểm thi trên cơ sở nào? (Khanh Duy, 18 tuổi, visaolacthien@...)
- TS Nguyễn Tiến Dũng: Hệ trung cấp của trường ĐHSPKT TP.HCM xét tuyển trên cơ sở điểm tốt nghiệp THPT các môn tóan, lý hoặc hóa.
* TS thi ĐH2006 khối D1, đăng ký NV2 vào ĐH Sư Phạm TP.HCM - ngành CN tiếng Anh (26 điểm), môn 3: tiếng Anh - có được nhân hệ số 2 không? Vậy 26 điểm là điểm tổng khi môn 3 đã được nhân 2? Xin cảm ơn Thầy/Cô. Phụ huynh TS. (Nguyễn Thị Lệ Hương, 53 tuổi, ntlhuong-vp@...)
- ThS Tạ Quang Lâm: Điểm xét tuyển vào các ngành ngọai ngữ của Trường ĐHSP TP.HCM môn thi ngoại ngữ được nhân hệ số 2. Điểm sàn NV2 vào ngành CN Tiếng Anh là 26 điểm trong đó môn Tiếng Anh nhân hệ số 2.
* Tôi tên là Bùi Quang Lộc, 51 tuổi, nghề nghiệp giáo viên ở Tiền Giang, có con em thi vào ngành Hệ thống thông tin (HTTT) của Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) đã rớt rất oan uổng vì sự thông tin không rõ ràng của quí trường lúc tuyển sinh ngành Hệ thống thông tin mã ngành 116 chỉ tiêu 100.
Quý trường không hề có một thông báo nào là sẽ xét chung với ngành Công nghệ thông tin (CNTT) từ lúc đầu. Nay tôi thắc mắc ngành HTTT có mã ngành riêng, chỉ tiêu riêng sao lại xét chung với ngành CNTT, ngành HTTT chỉ tiêu là 100 nếu lấy 22 điểm chỉ có 13 thí sinh đạt, số còn lại thí sinh CNTT qua học trong lúc một số thí sinh đạt điểm từ 19 trở lên NV1 lại phải rớt ? (Bùi Quang Lộc, 51 tuổi, haitacden291188@)
- TS Nguyễn Đức Nghĩa: Vấn đề này đã được PGS Dương Ái Phương, Hiệu trưởng kiêm Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường ĐH KHTN trả lời bằng văn bản với các nội dung chính như sau:
- Ngành HTTT trước đây nằm chung trong nhóm ngành CNTT, chỉ mới được tách ra để đào tạo riêng từ năm học 2006-2007 sắp tới. Khoa CNTT của trường ĐH KHTN là 1 trong 7 khoa CNTT đầu tiên của cả nước được thành lập từ năm 1993 có yêu cầu đào tạo cao.
- Điểm chuẩn trúng tuyển vào ngành HTTT được Hội đồng tuyển sinh nhà trường thông qua trên cơ sở thống nhất tập thể theo đề nghị từ Khoa đào tạo.
* Kính thưa thầy Nguyễn Tiến Dũng, cho em hỏi: Em thi khối A ĐHSPKT được 12,5 điểm, ưu tiên 1,5 điểm. Em định xét tuyển NV2 vào hệ cao đẳng, ngành cơ khí động lực của trường ĐHSPKT thì em có khả năng đậu không?
Em đã đậu vào trường kỹ thuật Cao Thắng, ngành Kỹ thuật điện tử-viễn thông. Nếu em học thì sau này có thể liên thông lên ĐHSPKT không? Nếu được thì là ngành gi? Mong thầy trả lời giúp em. Xin cảm ơn. (Nguyễn Ngọc An, 18 tuổi, thaoan_bt@)
- TS Nguyễn Tiến Dũng: Có nhiều khả năng, tuy nhiên nguyên tắc xét tuyển NV2 là lấy từ trên xuống. Nếu em theo học Ngành Kỹ thuật điện tử viễn thông hệ cao đẳng hay TCCN sau này có thể thi liên thông vào trường ĐHSPKT, ngành Kỹ thuật điện- điện tử.
* Con tôi thi khối A được 13,5 điểm, KV2. Nay muốn nộp NV2 vào trường đại học Bán công Tôn Đức Thắng ngành Kế toán kiểm toán hoặc Tài chính ngân hàng xin hỏi cơ hội trúng tuyển là bao nhiêu phần trăm? Học phí của trường này là bao nhiêu một năm? (Vũ Hồ, 48 tuổi, vuhosg@...)
- Thầy Huỳnh Kim Tín: Với số điểm này, cơ hội trúng tuyển vào các ngành bạn đã hỏi là 50:50. Học phí mỗi năm khoảng 4 triệu.
* Em thi khối D4, đạt điểm 3-2.25-7.75. Em thuộc KV1. Em xin hỏi thầy với số điểm này em có cơ hội đậu vào ngành CN tiếng Trung trường ĐH Sư phạm TP.HCM hay không? (Anh Thi, 18 tuổi, AnhThi111988@...)
- ThS Tạ Quang Lâm: Điểm sàn xét NV2 vào ngành CN Tiếng Trung là 20 (đối với thí sinh là HSPT thuộc khu vực 3). Nếu số điểm của em như đã nêu là trên điểm sàn và ở KV1 thì có khả năng trúng tuyển đấy. Chào em.
Phóng to |
| TS Nguyễn Đức Nghĩa - Phó giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM - Ảnh: Thanh Đạm |
- TS Nguyễn Đức Nghĩa: Hiện rất khó nói trước điểm chuẩn trúng tuyển NV2 hoặc NV3 của những ngành có xét tuyển NV2, NV3 tại các trường đại học công lập nói chung. Kết quả tuyển sinh NV2, NV3 của những năm qua cho thấy điểm chuẩn trúng tuyển NV2 ở các trường ĐH công lập thường cao hơn điểm thông báo xét tuyển NV2 trung bình khoảng 2-3 điểm, cá biệt có một số ít ngành mức chênh lệch lên đến 5-6 điểm. Tuy nhiên, ở khối các trường ngoài công lập có xét tuyển NV2, NV3, điểm trúng tuyển NV2, NV3 thường bằng với điểm thông báo xét tuyển ban đầu.
* Em thấy ĐH bán công Marketing xét NV2 khối D1 (ngành Anh văn) CĐ từ 10 điểm, không biết có nhân hệ số không? Còn Trường ĐH bán công Tôn Đức Thắng xét từ 12 điểm ngành Anh văn CĐ (môn Anh văn nhân hệ số) em thi D1 được 10 điểm, môn Anh văn 6 điểm thì xét vào trường nào có khả năng đậu cao hơn? Chỉ tiêu của Trường ĐH bán công Tôn Đức Thắng lại ít hơn Marketing? (Tạ Thanh Tùng, 19 tuổi, thanhtung_tht@...)
- Thầy Huỳnh Kim Tín: Trường ĐH Tôn Đức Thắng có nhân hệ số môn Tiếng Anh. Để vào ngành tiếng Anh, với điểm này em có thể đăng ký vào bậc cao đẳng ngành Tiếng Anh. Và khả năng trúng tuyển là lớn.
* Em nghe nói ở trường ĐH SPKT có tuyển sinh hệ THCN và CNCT, vì NV1 em thi vào trường nhưng chỉ có 8.5đ (khối A). Khi trên trường phát Phiếu báo điểm thì có một tờ giấy gửi kèm về tuyển sinh THCN và CNCT nên em muốn hỏi hệ THCN & CNCT của trường lấy điểm như thế nào ạ? Chỉ tiêu của ngành Điện dân dụng & CN của trường Việt - Đức và trường TH thực hành là bao nhiêu ạ? Xin cám ơn! (H.K, 18 tuổi, gavarot88@...)
- TS Nguyễn Tiến Dũng: Em có thể nộp xin xét tuyển hệ TCCN của trường tại 18 Lê Văn Việt Q9, Tp.HCM, nguyên tắc xét tuyển là lấy từ trên xuống, chỉ tiêu mỗi ngành 60.
* Em thi khối A được 12 điểm, thuộc KV1 tỉnh Lâm Đồng. Nghe nói trường ĐH Sư phạm kỹ thuật năm nay có tuyển hai ngành ở Lâm Đồng là ngành Điện điện tử và ngành Kỹ thuật công nghiệp. Với số điểm của em liệu có thể trúng tuyển hay không? (Mỹ Hạnh, 18 tuổi, angelheart.ofme@...)
- TS Nguyễn Tiến Dũng: nguyên tắc xét tuyển là lấy từ cao xuống thấp, em theo thông báo của trường, nếu bằng hoặc hơn điểm sàn thì nộp hồ sơ xét tuyển.
* Năm nay em thi được 12 điểm Trường ĐH Sư phạm khối D1, nay em muốn xét hệ CĐ của Trường ĐH bán công Tôn Đức Thắng ngành Tiếng Anh. Vậy nếu sau khi ra trường thì em làm gì và học như thế nào? Em rất mong chuyên viên tư vấn giúp em. Em xin cảm ơn. (Nguyễn Liên, 18 tuổi, agomong_htoro@...)
- Thầy Huỳnh Kim Tín: Bậc cao đẳng ngành tiếng Anh có 2 chuyên ngành: tiếng Anh thương mại và tiếng Anh sư phạm. Nếu em chọn ngành tiếng Anh sư phạm khi ra trường có thể đi dạy tiếng Anh ở các trường phổ thông. Thời gian đào tạo là 3 năm.
* Mong thầy Nguyễn Tiến Dũng trả lời giúp em câu hỏi sau: Em của em thi khối A được 14 điểm (đã có điểm ưu tiên). Muốn xét tuyển NV2 vào ngành cơ khí chế tạo máy hoặc cơ khí động lực của trường SPKT thì có chắc là đậu không? Xin cảm ơn! (Nguyễn Hoài Nam, 18 tuổi, smile82nguyen@...)
- TS Nguyễn Tiến Dũng: Cũng có nhiều khả năng, tuy nhiên việc xét tuyển nguyện vọng 2 là theo nguyên tắc lấy từ cao xuống đến hết chỉ tiêu.
* Em làm bài thi môn Hóa học (khối A) sai phần 3 câu I (phần bắt buộc) nhưng lỗi sai của em là làm theo cuốn "Giúp trí nhớ chuỗi phản ứng hóa học" của tác giả Ngô Ngọc An in năm 2001. Em có được thắc mắc kiến nghị với trường em thi về trường hợp này không? (Em thi vào Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông và thiếu 0,5 điểm để đỗ vào trường đó). (Vũ Bá Linh, 19 tuổi, linh_fresh@...)
- TS Nguyễn Đức Nghĩa: Cán bộ chấm thi chỉ chấm theo đáp án chính thức của Bộ Giáo dục - Đào tạo.
* Cho em hỏi ngành Công nghệ thông tin của ĐH sư phạm đào đạo cử nhân, sau khi ra trường thì có thể làm ở các công ty hay chỉ có thể đi dạy về lĩnh vực tin học thôi ạ? (cường, 18 tuổi, bluesky_smart@...)
- ThS Tạ Quang Lâm: Ngành Công nghệ thông tin của Trường ĐHSP TP.HCM là đào tạo các Cử nhân Đại học ngành Công nghệ thông tin. SV sau khi tốt nghiệp chủ yếu đi làm tại các công ty, các cơ sở ứng dụng công nghệ thông tim. Muốn đi dạy các em phải học thêm các học phần Khoa học giáo dục và nghiệp vụ Sư phạm.
* Em thi ngành Quản Trị Kinh Doanh trường ĐH Kinh Tế TP.HCM nhưng không đậu. Em thi khối A, được 15 điểm, thuộc KV1 được cộng 1,5 điểm. Xin tư vấn cho em vào trường nào cho đủ điểm. Em định xin xét tuyển NV2 vào ngành QTKD Quốc Tế trường ĐH Bán Công Tôn Đức Thắng, với số điểm trên em có khả năng vào trường này không ạ? (Đỗ Thị Mộng Điệp, 18 tuổi, chaukhanh1007@...)
- Thầy Huỳnh Kim Tín: Với 16,5 điểm, khả năng em trúng tuyển vào ngành QTKD Kinh tế trường ĐH Bán Công Tôn Đức Thắng là khá lớn.
* Em không trúng tuyển NV1 vào trường ĐHSPKT TPHCM (được 14đ KV1)Em muốn làm NV2 vào hệ CĐ của trường ĐHSPKT TPHCM ngành Điện-Điện Tử thì khả năng đậu có cao không?Em cám ơn (Lê Văn Ý, 18 tuổi, bienmaixanh2012@...)
- TS. Nguyễn Tiến Dũng: Cũng có nhiều khả năng, tuy nhiên nguyên tắc xét tuyển nguyện vọng 2 là lấy từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.
* Em muốn hỏi hệ CĐ của Trường ĐH bán công Tôn Đức Thắng có liên thông lên ĐH không? Em được 17 điểm (đã nhân hệ số Anh văn) vậy em nộp NV2 vào hệ CĐ của trường có thể đậu không ạ. Em cám ơn. (Phạm Nguyễn Quỳnh Phương, 19 tuổi, quynhphuong1687@...)
- Thầy Huỳnh Kim Tín: Hiện nay trường chưa có liên thông từ cao đẳng lên đại học, chỉ mới được pháp liên thông thẳng từ Trung học chuyên nghiệp lên ĐH. Nhưng đến khi các sinh viên cao đẳng tốt nghiệp (năm nay là năm đầu tiên) thì khả năng liên thông lên ĐH sẽ có.
Với 17 điểm thì khả năng trúng tuyển vào hệ CĐ là cao.
Phóng to |
| PGS-TS Ngô Kim Khôi - Phó Vụ trưởng Vụ ĐH và sau ĐH (Bộ GD-ĐT) - Ảnh: Việt Dũng |
- PGS-TS Ngô Kim Khôi: Trong trường hợp phải viết lại không sao. Miễn là những thông tin phải chính xác, đầy đủ, rõ ràng. Kết quả chỉ bị huỷ trong trường hợp phát hiện có gian lận hoặc sai sót về những thông tin khai trên giấy chứng nhận kết quả thi để đăng ký xét tuyển.
* Bạn em tốt nghiệp THCN trường CĐKT Lý Tự trọng và đã thi vào trường ĐH SPKT TP.HCM (khối K ngành điện tử ,130) với số điểm 14.5 điểm. Bạn em ở khu vực 1, An Giang. Với số điểm đó cùng với điểm ưu tiên khu vực, bạn ấy có thể chuyển nguyện vọng 2 vào học ở trường nào có đào tạo liên thông? (Bảo Nghi, 20 tuổi, hoalucbinh1903@...)
- TS. Nguyễn Tiến Dũng: Điểm thi tuyển khối K của trường ĐHSPKT không phải là điểm thi tuyển theo đề chung của Bộ GD&ĐT nên em không thể dùng để xét tuyển nguyện vọng 2 vào các trường khác được.
* Thưa thầy em thi ĐH Sư phạm TP.HCM được 12 điểm, khu vực 2NT. Em có nguyện vọng học hệ không chính quy của trùơng đại học sư phạm có được không, nếu học theo hệ cử tuyển thì em phải có diều kiện gì? Em ở tỉnh Long An. Cảm ơn thầy. (nguyễn trần phương thảo, 18 tuổi, phuongthao_nguyentran@...)
- ThS Tạ Quang Lâm: Hệ không chính qui chỉ tuyển những người đang đi làm, không tuyển những thí sinh vừa tốt nghiệp THPT. Khi tuyển sẽ có thông báo riêng, không xét tuyển căn cứ vào kết quả thi ĐH năm này. Trường ĐHSP có tuyển sinh đào tạo giáo viên cho các địa phương (trong đó có Long An) em đến Sở GD-ĐT của tỉnh Long An để biết thêm chi tiết. Chào em
* Hôm trước, bố và mẹ của em đã khuyên em nên vào Trường ĐH Sư phạm Kỹ Thuật TP.HCM. Em cũng đã ghi vào giấy xét tuyển NV2. Sau đó bố và mẹ em suy nghĩ lại muốn em vào Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM). Cho em hỏi có thể xóa và ghi lại trên giấy xét tuyển NV2 không? Muốn chỉnh sửa em phải làm sao? (Tran Anh, 18 tuổi, trananh_ti1988@...)
- TS Nguyễn Đức Nghĩa: Em có thể dùng bút xóa để chỉnh sửa NV2 theo ý muốn đăng ký cuối cùng của mình trước khi gửi. Lưu ý rằng các trường xét tuyển NV2 chỉ nhận Phiếu đăng ký xét tuyển NV2 (đồng thời cũng là Giấy báo kết quả thi số 1) có đóng dấu đỏ.
* Em thi được 13,5đ hỏi vậy em nộp đơn NV2 vào hệ CĐ trường đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM cơ hội trúng tuyển có cao không? Gởi phiếu điểm số 1 qua đường bưu điện như thế nào? (Nguyễn Hồng Phong, 18 tuổi, Augiang_phong@)
- TS Nguyễn Tiến Dũng: Nguyên tắc xét tuyển NV2 là lấy từ trên xuống, điểm sàn xét tuyển CĐ của trường là 11 điểm, em gửi qua đường bưu điện trước 10-9-2006.
* Thưa thầy Kim Tín: Em thi được 13 điểm (đã cộng điểm ưu tiên), em ở Bình Định. Dự định em xin xét nguyện vọng 2 vào trường Bán công TĐT. Với điểm đó em có chắc chắn được vào khoa công nghệ thông tin không? Ngành CNTT học mấy năm, học phí bao nhiêu, cơ sở học ở đâu? Xin cảm ơn thầy! (Trần Hoài, 18 tuổi, tranminhthaicanh@...)
- Thầy Huỳnh Kim Tín: Nếu là 13 điểm khối A thì vào ngành Điện điện tử thì cơ hội trúng tuyển nhiều hơn ngành Công nghệ thông tin. Nếu em thích CNTT thì nên đăng ký vào ngành Toán tin ứng dụng.
* Em thi vào trường ĐHSPKT TP.HCM, em thi được 9 điểm. Em ở KV2, vậy em có được xét tuyển vào hệ CĐ của trường không? (Huỳnh văn cường, 18 tuổi, linhhonbiet_yeu@...)
- TS Nguyễn Tiến Dũng: Điểm sàn xét tuyển Cao đẳng của trường là 11 điểm, em không thể nộp xét tuyển NV2 vào cao đẳng được.
* Thưa PGS-TS Ngô Kim Khôi, khi xét tuyển vào nguyện vọng 2 có được cộng điểm vùng không ạ? (Nguyễn Đinh Hiếu, 18 tuổi, dinhhieu_bi2000@...)
- PGS-TS Ngô Kim Khôi: Khi xét tuyển NV2 có tính điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực như đối với NV1
* Em muốn hỏi một số thông tin về khoa tiếng Trung của trường ĐHSP TP.HCM. Điểm thi của em là 18đ, điểm nhân hệ số là 25.5. Riêng khoa tiếng Trung của trường ĐHSP TP.HCM có tuyển D4 thì giả sử em được tuyển vào khoa (em thi D1) thì có sợ học đuối hơn các bạn D4 không ạ. (Nga, 17 tuổi, queenofthesun21317@...)
- ThS Tạ Quang Lâm: Ngành CN Tiếng Trung tuyển sinh hai khối D1 và D4, khi vào học sẽ chia theo các khối để học cho phù hợp với từng đối tượng, do đó em cứ yên tâm.
* Thưa các thầy, cho em được hỏi: trong chỉ tiêu tuyển NV2 của trường ĐH Bán Công Tôn Đức Thắng, 2 ngành tuyển khối C là Xã hội học và Du lịch không nói rõ chỉ tiêu là bao nhiêu. Vậy cho em được hỏi số lượng chỉ tiêu của 2 ngành, cơ hội xét NV2 của 2 ngành trên có cao không, khoảng bao nhiêu diểm thì có thể trúng tuyển? Khi có giấy chứng nhận kết quả thi, có 2 phiếu 1 và 2, khi xét tuyển NV2 thì nộp phiếu số 1, còn phiếu số 2 giữ lại để không trúng NV2 thì dùng phiếu đó dể xét tuyển NV3, như vậy có đúng không? Hạn nộp hồ sơ của trường Tôn Đức Thắng là ngày 7-9? Em xin chân thành cảm ơn! (Lê Anh Hùng, 17 tuổi, hung_tran@...)
- Thầy Huỳnh Kim Tín: Chỉ tiêu của 2 ngành Xã hội học và Hướng dẫn viên du lịch là 110, điểm chuẩn nguyện vọng 1 của 2 ngành này đều bằng điểm sàn của bộ. Nhưng hiện nay nhu cầu tuyển vào ngành Xã hội học lớn hơn ngành Hướng dẫn viên du lịch.
Khi có giấy chứng nhận kết quả thi, có 2 phiếu 1 và 2, khi xét tuyển NV2 thì nộp phiếu số 1, còn phiếu số 2 giữ lại dể không trúng NV2 thì dùng phiếu dó dể xét tuyển NV3, em làm như vậy là đúng.
Hạn nộp hồ sơ của trường là 5-9-2006.
Phóng to |
|
Thầy Huỳnh Kim Tín - Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH bán công Tôn Đức Thắng - Ảnh: Thanh Đạm |
- Thầy Huỳnh Kim Tín: Tổng chi tiêu nguyện vọng 2 của 2 ngành này là 110. Với số điểm này khả năng trúng tuyển nguyện vọng 2 vào ngành Xã hội học cao hơn ngành hướng dẫn viên du lịch.
* Em thi ĐH Bách khoa TP.HCM được 18.5 điểm, em được hưởng 3.5 điểm ưu tiên. Nhưng ngành Công nghệ thông tin em thi lấy 22.5 điểm. Vậy cho em hỏi có nên làm đơn phúc khảo hay không? Và nên nộp NV2 vào những trường nào? Em rất thích học ngành Công nghệ thông tin. (Phạm Hiệp, 18 tuổi, concao_yeu@...)
- TS Nguyễn Đức Nghĩa: Việc làm đơn xin phúc khảo dựa trên việc thí sinh nhận định bài thi của mình có được chấm đúng theo đáp án và thang điểm của Bộ GD-ĐT hay không, chứ không phải vì còn thiếu 0,5 hoặc 1 điểm trúng tuyển mà phải làm đơn phúc khảo.
- Hiện trong ĐHQG.HCM có một số trường có xét tuyển NV2 các ngành liên quan đến lãnh vực CNTT như Trường ĐH Quốc tế ngành CNTT (16 điểm, xét 67 chỉ tiêu cho trường ĐHQT; 14 điểm, 44 chỉ tiêu cho các chương trình liên kết với nước ngoài), trường ĐH Công nghệ thông tin (18 điểm, 500 chỉ tiêu); Khoa Kinh tế ngành Hệ thống thông tin quản lý (17 điểm, 82 chỉ tiêu). Ngoài ra còn rất nhiều trường ĐH khác, nhất là các trường ĐH ngoài công lập có xét tuyển thêm NV2 ngành CNTT với điểm xét tuyển thấp hơn.
* Kính thưa PGS-TS Ngô Kim Khôi, cháu được biết HV.QUAN HỆ QUỐC TẾ có chỉ tiêu xét tuyển NV2 vào 2 ngành mới thành lập có mã nghành là 751 và 753. Thế nhưng cháu có đọc ở trên báo rằng HỌC vIỆN có sai sót làm trươt 32 thí sinh. Cháu muốn hỏi PGS TS nếu HỌC VIỆN bố trí được chỗ học cho 32 thí sinh kia thì còn chỉ tiêu cho nguyện vọng 2 không ? Cháu đã nộp hồ sơ xét tuyển NV2 vào đó thì khi nhà trường không dành chỉ tiêu cho NV2 nữa thi chau mất một nguyện vọng vô ích a !! (đỗ văn đinh, 19 tuổi, vangtrangsang_nb2009@...)
- PGS-TS Ngô Kim Khôi: Trường đã thông báo dành 35 chỉ tiêu để xét tuyển NV2 với mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT từ 23 trở lên (môn ngoại ngữ hệ số 2). Nếu em đã nộp hồ sơ rồi nhà trường sẽ phải xét tuyển theo đúng qui định. Muốn cập nhật thông tin về việc xét tuyển Nv2 của Học viện, em liên hệ với nhà trường để có thông tin chi tiết.
* Hệ CĐ của Trường ĐHSPKT TP.HCM xét tuyển như thế nào, các bước để nộp hồ sơ? Em thi được 13đ, có thể xét không (PHAM NGOC THIEN, 18 tuổi, thien_c22002@...)
- TS Nguyễn Tiến Dũng: Điểm sàn xét tuyển hệ cao đẳng của trường ĐHSPKT là 11 điểm, em gửi giấy chứng nhận điểm đã ghi nguyện vọng xét tuyển ở phần phía dưới và gửi qua bưu điện về Phòng đào tạo của trường trước ngày 10/9/2006.
* Em thi khối K ĐH Sư phạm kỹ thuật ngành điện tử 17 điểm mà trường chỉ phát giấy báo điểm, không phát phiếu xét NV2. Vậy làm thế nào để em nộp đơn xét NV2 vào trường được? Em đã yêu cầu Trường ĐH SPKT cấp phiếu xét NV2 nhưng bị từ chối vì lý do khối này không xét NV2 (tan phat, 24 tuổi, tanphat_03ckm1@...)
- TS Nguyễn Tiến Dũng: Tuyển sinh khối K của trường không thi theo đề chung của Bộ GD&ĐT vì thế em không dùng kết quả thi để xét tuyển NV2 vào trường khác được, do vậy trường không thể cấp cho em giấy chứng nhận điểm được.
* Thưa các thầy cô! Em vừa thi Trường ĐH Sư phạm khối C với số điểm là 17, nhưng em đã trượt không đỗ vào ngành Sư phạm Văn, nên em không biết nên nộp hồ sơ vào trường nào mà có ngành Sư phạm Văn bằng số điểm của em. Mong các thầy cô giải đáp. Em xin chân thành cám ơn! (Phạm Thị Phương Thảo, 18 tuổi, trang_hitec@...)
- Th.S Tạ Quang Lâm:Hiện nay có một số Trường SP xét tuyển NV 2 với số điểm chỉ trên điểm sàn một chút em có thể xem trên mạng để biết và nộp hồ sơ. Cụ thể trường nào thì thầy không biết chính xác
* Em được 12.5điểm , khu vực 2 vậy em có thể nộp xét tuyển NV2 vào ngành tiếng anh của trường TÔN ĐƯC THANG được không? ngành này nhân hệ số môn ngoại ngữ lấy 15 điểm .Em 18 điểm vậy em có khả nang đậu vào ngành đó không? nếu không có thể xuống cao đang của trường không ? (nguyen thi hong ha, 18 tuổi, thesummer420@...)
- Thầy Huỳnh Kim Tín: Với mức 18 điểm khối D đã nhân hệ số môn tiếng Anh, em đủ điều kiện để đăng ký vào ngành Tiếng Anh bậc ĐH. Tuy nhiên khả năng trúng tuyển chỉ khoảng 50/50. Nếu muốn chắc ăn nên đăng ký vào ngành cử nhân Trung-Anh. Nếu không trùng tuyển ĐH, có thể được trúng tuyển Cao đẳng.
* Em xin được hỏi: trong giấy xét tuyển NV 2 của em, do sơ ý em đã ghi sai một vài chỗ vậy em có thể được cấp giấy khác hay không? Nếu không thì em phải làm sao cho đúng? (Trung, 21 tuổi, nttrungbk189@...)
- PGS-TS Ngô Kim Khôi: Em sẽ không được cấp lại giấy chứng nhận kết quả thi vì giấy chỉ được cấp một lần. Nếu ghi các thông tin có sai sót, em có thể chỉnh sửa trước khi nộp nhưng phải đảm bảo thông tin chính xác, rõ ràng.
* Em thi ĐH khối D1 được 9đ và em thuộc KV2-nt vậy em có thể xét cao đẳng được không? và em có thể nộp vô những trường nào? Em thấy trường ĐH BC Tông Đức Thắng xét chỉ tiêu cho nghành tiếng Anh là 12đ đã nhân hệ số và nếu như vậy em sẽ được 14đ vậy em có bao nhiêu cơ hội đậu? Em xin chân thành cảm ơn (nguyễn hoàng đạo, 18 tuổi, mambochachacha27@...)
- Thầy Huỳnh Kim Tín: Mức điểm này cơ hội vào ngành Tiếng Anh bậc Cao đẳng là 50/50.
* Em thi ĐH GTVT TP.HCM khối A được 9,5đ (KV 1). Em muốn xét NV2 Trường ĐHSPKT hệ CĐ (ngành cơ khí). Với số điểm trên, khả năng đậu của em là bao nhiêu? (nguyễn anh dũng, 18 tuổi, VITCONXAUXI_CONAN@...)
- TS Nguyễn Tiến Dũng: điểm xét tuyển hệ cao đẳng của trường là 11 điểm, để có thể đậu, điểm thi cần cao hơn điểm xét tuyển từ 1 đến 2 điểm.
Phóng to |
|
ThS Tạ Quang Lâm - Phó phòng Đào tạo Trường ĐH Sư phạm TP.HCM - Ảnh: Thanh Đạm |
- ThS Tạ Quang Lâm: Với số điểm thi của em là 17, em được hưởng thêm điểm ưu tiên 1.5 điểm nữa, cũng có cơ hội trúng tuyển đó. Tuy nhiên chuyện chắc chắn hay không thi thầy không bảo đảm. Nếu với số điểm đó em nộp hồ sơ vào các trường xét NV2 bằng điểm sàn thì chắc chắn nhất. Chào em chúc em thành công.
* Em thi Khối A đạt 13 điểm( chưa tính điểm khu vực 0,5đ), nguyện vọng Em dự kiến nộp NV 2 về Đại học bán công Tôn Đức Thắng ngành Công nghệ hoá hoc ngày nộp NV2 hạn chót theo Thông báo của Trường ngày 5/9 thì khả năng trúng tuyển vào trường có cao không trong khi Chỉ tiêu chỉ có 60.Em rất phân vân, lo lắng. Xin quí Thầy cô cho Em một lời khuyên. Em xin thành thật cảm ơn Báo và xin kính chúc quí Thầy Cô dồi dào sức khoẻ (Nguyễn Văn Trường, 18 tuổi, truongstctgi@...)
- Thầy Huỳnh Kim Tín: Với mức điểm ấy khả năng trúng tuyển vào ngành Công nghệ hoá học là thấp. Khả năng vào ngành Công nghệ sinh học cao hơn. Nếu em thích ngành Xây dựng hoặc Điện điện tử thì cơ hội trúng tuyển cao hơn.
* Em muốn hỏi khi nào thì biết kết quả và điểm chuẩn NV2. Em thi được 17,5 điểm ngành kiến trúc trường ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI. Em không trúng NV1 em đã gửi điểm vào trường ĐẠI HỌC DÂN LẬP ĐÔNG ĐÔ. Em muốn biết điểm chuẩn nguyện vọng 2 của trường. Và em có thể trúng không? em xin cảm ơn (vũ văn thơ, 20 tuổi, docbuocdoncoi_nh8887@...)
- PGS-TS Ngô Kim Khôi: Trước ngày 15-9, các trường sẽ thông báo kết quả điểm trúng tuyển NV2 và danh sách TS trúng tuyển NV2 trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời gửi giấy báo trúng tuyển cho TS trúng tuyển NV2.
Hiện nay chưa thể biết điểm trúng tuyển NV2. TRường Đh dân lập Đông Đô đang trong thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển. Trường sẽ công bố điểm trong khaỏng thời gian từ ngày 11 đến 15-9. Để biết điểm chuẩn NV2, em có thể liên hệ với trường hoặc theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng.
* Chào thầy, em thi ĐH được 10.5 điểm em ở KV 2NT Em rớt nguyện vọng 1 bây giờ em không biết nên xét tuyển NV2 vào trường nào, ở chỗ em rất thiếu thông tin. Em thích ngành CNTN nói chung la những ngành liên quan tới máy tính nhưng còn một vấn đề nữa là kinh tế của nhà em hạn hẹp không thể theo học các trường DÂN LẬP được. Theo thầy thì em nên xét tuyển nguyện vọng 2 vào trường CĐ nào là hợp lí nhất. Xin chân thành cảm ơn (trần thế thảo, 18t tuổi, langmang.love@...)
- TS Nguyễn Đức Nghĩa: Bộ GD-ĐT đã công bố danh mục các trường ĐH, CĐ có xét tuyển NV2 cùng với điểm sàn xét tuyển và chỉ tiêu xét tuyển NV2 của tất cả các trường ĐH, CĐ trên cả nước (đã được công bố trên báo Tuổi trẻ và hiên đang có trên trang web của Bộ GD- ĐT http://www.moet.gov.vn/).
Khi sinh viên đi học ở các trường ĐH, CĐ, nếu thuộc diện chính sách hoặc khó khăn, sinh viên sẽ được hỗ trợ thông qua các quĩ hỗ trợ của nhà trường hoặc các Đoàn thể (Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, các Quĩ khuyến học...). Ngoài ra, trong quá trình học tập, thông thường các sinh viên có thể tìm thêm một số việc làm thích hợp để tự trang trãi một phần chi phí học tập.
* Em bị mất giấy báo dự thi và giấy xét tuyển NV3 em phải làm thế nào để được cấp lại giấy báo điểm? (Ngoc, 21 tuổi, nhungnguoibanbentoi149@...)
- PGS-TS Ngô Kim Khôi: Tức là em đã mất giấy chứng nhận kết quả thi số 2. Trường hợp này em phải liên hệ với nơi nộp hồ sơ và lệ phí đăng ký dự thi để biết thông tin về việc thất lạc giấy chứng nhận kết quả thi và được xác nhận. Trong từng trường hợp cụ thể, trường tổ chức thi sẽ xem xét giải quyết.
* Em có thắc mắc nhỏ rất mong thầy Hùynh Kim Tín giải đáp giúp em. Vừa rồi em thi được 15.5, em dự định nộp NV2 vào trường ĐHBC Tôn Đức Thắng, ngành Tài chính_Ngấn Hàng, không biết khả năng đậu của em có cao? Em nghe nói trường sẽ lên Công Lập, có đúng không ạ??Rất cám ơn thầy, mong thầy giải đáp giúp em trong thời gian sớm nhất. (Trần Thụy Ngọc Tú, 18 tuổi, cherry_tu208@...)
- Thầy Huỳnh Kim Tín: Với mức điểm này em có quyền hy vọng trúng tuyển vào ngành Tài chính ngân hàng. Còn việc trường chuyển thành Công lập hay Tư thục thầy vẫn chưa biết được để trả lời cụ thể cho em. Nhưng khả năng công lập thì cao hơn.
* Cho em hỏi khi ma em đã trúng tuyển năm nay nhưng em có nguyện vọng học một trường khác. Nếu mùa thi năm 2007 em trúng tuyển trường khác vậy nhà trương mà em đang theo hoc có gây tro ngai gì cho em không ạ? Vì em nghe nói khi bỏ học ngang em sẽ bồi thường học phí cả khoá mà em theo học ở trường cũ. Em xin cảm on ạ và mong sự giúp đõ của quý thầy cô và báo Tuổi Trẻ! (MYVAN, 19 tuổi, tranvanqui87@...)
- PGS-TS Ngô Kim Khôi: Nếu em có nguyện vọng dự thi và học một trường ĐH khác, em cần làm đơn xin phép và phải được sự chấp thuận bằng văn bản của Hiệu trưởng trường ĐH em đang học.
* Thưa thầy Dũng, năm nay em thi đại học được 19 điểm. Em muốn nguyện vọng 2 vào khoa quản lý công nghiệp của trường sư phạm kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Em nộp vào đấy thì khả năng trúng tuyển có cao không ạ? Cảm ơn thầy (Tạ Anh Tuấn, 19 tuổi, nhanvuong199@...)
- TS Nguyễn Tiến Dũng: Thật khó trả lời chắc chắn cho em, nhưng với điểm như vậy là khá cao, nguyên tắc xét tuyển là lấy từ cao xuống đến hết chỉ tiêu, hy vọng sẽ gặp em tại trường.
* Năm nay em thi học viện hành chính quốc gia khối C được 12 điểm va cộng thêm điểm khu vục 1 la đươc 13,5 điểm.tuy ko đủ điểm sàn đại học nhung em đủ điểm để xét vào cao đẳng. Nhưng em sang phòng giáo dục lấy giấy chứng nhận thi lại chỉ có phiếu báo điểm thôi. Em muốn hỏi tại sao lại như vây. Trong khi đó năm ngoái bạn em cũng thi trường này dược 11,5 điểm mà lại nhận được cả giấy NV2 (lê thị như trang, 19 tuổi, letrang@...)
- PGS-TS Ngô Kim Khôi: Trong trường hợp của em, Học viện Hành chính quốc gia phải cấp cho em hai giấy chứng nhận kết quả thi số 1 và số 2 để em tham gia xét tuyển NV2, NV3 vào các trường CĐ và hệ CĐ trong các trường ĐH.
Em cần liên hệ gấp với Học viện Hành chính Quốc gia để được cấp hai giấy chứng nhận kết quả thi theo qui định.
* Em thi ĐH Kinh tế TP HCM được 13.5 điểm, thuộc đối tượng KV2-NT nên được cộng 1.0 điểm. Xin hỏi thầy Huỳnh Kim Tín trưởng phòng đào tạo trường ĐH Bán công Tôn Đức Thắng là với số điểm trên em xét tuyển vào ngành kế toán của trường thì khả năng trúng tuyển có cao không. Ngành kế tóan trường chỉ lấy 30 chỉ tiêu là quá ít vậy khả năng trúng tuyển của em có cao không? (Nguyễn Thị Hồng Nga, 19 tuổi, nga2071980@...)
- Thầy Huỳnh Kim Tín: Với mức điểm này, khả năng trùng tuyển vào ngành Kế toán, kiểm toán là không cao. Em có thể chọn những ngành khác có khả năng trúng tuyển cao hơn, chẳng hạn Công nghệ thông tin, Công nghệ hoá học...
* Cho em hỏi, em đăng kí NV2 nhưng trong phiếu số 1, em có xóa tên trường và ghi tên trường khác rồi, nay em lại muốn đăng kí vào một trường khác nữa, nếu xóa một lần nữa thì phiếu này còn hợp lệ không. Xin chỉ cách cho em để khắc phục sai sót này, hiện tại em rất lo lắng. (Dương Thị Thúy, 18 tuổi tuổi, Q5-TPHCM)
- PGS-TS Ngô Kim Khôi: Trong trường hợp đã tẩy xoá, em cần phải viết lại thật rõ ràng, chính xác. Em không cần phải lo lắng, nếu các thông tin trên giấy chứng nhận kết quả thi đầy đủ, chính xác, hồ sơ vẫn hợp lệ.
Giấy chứng nhận chỉ cấp một lần nên các em cần thận trọng trước khi khai các thông tin vào phần đăng ký xét tuyển.
* Em thi khoa Kinh tế (ĐHQG TP.HCM)được 16.5 điểm, em ở KV2-NT em có được cộng điểm ưu tiên khu vực không? Em gửi hồ sơ xét tuyển NV2 vào ngành Hệ thống thông tin quản lí của trường vì em tưởng mình được hưởng 1 điểm ưu tiên khu vực .
Bây giờ em cảm thấy rất khó trúng tuyển em muốn rút lại hồ sơ để xét tuyển vào trường khác, làm vậy có được không? Em rất mong nhận được câu trả lời một cách nhanh nhất. Mong thầy giúp đỡ em với. (Ngoc, 21 tuổi, nhungnguoibanbentoi149@...)
- TS Nguyễn Đức Nghĩa: Theo qui định của Khoa Kinh tế (ĐHQG.HCM), mỗi khu vực ưu tiên liền kề cách nhau 0,5 điểm. Điểm thi hiển thị trên Giấy báo điểm của thí sinh là điểm thực sự của thí sinh, không cộng điểm ưu tiên. Điểm ưu tiên do khu vực ưu tiên và đối tượng ưu tiên chỉ được tính khi thực hiện xét tuyển.
- Việc rút lại phiếu đăng ký xét tuyển NV2 sau khi đã nộp trên nguyên tắc là không thực hiện được.
Phóng to |
|
TS Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM - Ảnh: Thanh Đạm |
- TS Nguyễn Tiến Dũng: Với mức điểm như vậy em có thể nộp đăng ký xét tuyển vào tất cả các ngành có xét tuyển NV2 của trường, để có nhiệu hi vọng thì nên nộp xét tuyển vào ngành còn nhiều chỉ tiêu và có điểm xét tuyển thấp.
* Em là thí sinh tự do vừa mới đậu vào trường ĐH BC Tôn Đức Thắng. Nhưng khoảng đầu tháng 10 này em phải thi hành NVQS. Như vậy việc học hành của em sẽ ra sao? Sẽ được tạm hoãn thi hành hay là tạm hoãn việc học? Các thầy tư vấn cặn kẽ cho em. Chúc các thầy có nhiều sức khỏe (Nguyễn Minh Nhật Trường, 19 tuổi, nhattruong103@...)
- Thầy Huỳnh Kim Tín: Theo quy định hiện hành của Nhà nước, nếu đây là trường đầu tiên em học ờ bậc ĐH thì em được hoãn nghĩa vụ quân sự để hoàn thành chương trình đào tạo ĐH. Đúng theo giấy báo ngày 5,6,7-9-2006 em làm thủ tục nhập học, nhà trường sẽ giới thiệu về địa phương để em làm thủ tục hoãn nghĩa vụ quân sự.
* Trường Đại học Công nghệ thông tin xét nguyện vọng 2 với điểm chuẩn 18, vậy nếu hồ sơ nộp không đủ trường có hạ điểm chuẩnkhông, hay xét nguyện vọng 3,điểm chuẩn NV3 có thấp hơn điểm chuẩn NV2 không. Tôi thi khối A ngành công nghệ thông tin của trường ĐH Bách khoa TP HCM được 17,5 điểm đã cộng điểm ưu tiên khu vực. Tôi tha thiết có nguyện vọng muốn được học trường ĐH Công nghệ thông tin thuộc ĐH Quốc Gia TP HCM. Vậy tôi có nên chờ đợi và hy vọng không. Rất mong được tư vấn. (Phạm Chí Kiệt, 18 tuổi, Vodinh_ton@...)
- TS Nguyễn Đức Nghĩa: Việc thông báo điểm sàn xét tuyển NV2 của trường ĐH Công nghệ thông tin (thuộc ĐHQG.HCM) đã được tính toán trên số lượng thí sinh không trúng tuyển vào các trường ĐH mà điểm thi còn cao. Với 500 chỉ tiêu tuyển mới và với mức điểm sàn xét tuyển NV2 đã thông báo là 18, trường ĐH Công nghệ thông tin hoàn toàn có khả năng tuyển đủ chỉ tiêu của mình. Khả năng hạ điểm chuẩn để xét tuyển NV3 vào trường ĐH Công nghệ thông tin gần như không có.
* Em thi khối D1 được 16.5 điểm, không đậu NV1. Với số điểm này thì khả năng đậu NV2 vào trường công lập nào? Cho em hỏi thêm là: điều kiện nào nhà trường mới cho bảo lưu kết quả? Bảo lưu được mấy năm? (Nguyễn Minh Anh Tú, 19 tuổi, anhtu0712@...)
- PGS-TS Ngô Kim Khôi: Ngày 22-8, Bộ GD&ĐT đã công bố điều kiện xét tuyển NV2 vào tất cả các trường, em có thể tham khảo thông tin chi tiết trên báo Tuổi Trẻ Online tại địa chỉ http://www.tuoitre.com.vn/ và trang web của vụ ĐH&SĐH: http://www.hed.edu.vn/. Khi đăng ký xét tuyển em cần cân nhắc lựa chọn trường/ngành có mức điểm thu nhận hồ sơ phù hợp. Thông thường để có khả năng trúng tuyển cao, em nên chọn trường/ngành có điểm nhận hồ sơ thấp hơn kết quả thi của em từ 2 điểm trở lên.
Các trường ĐH cho bảo lưu kết quả khi TS có tên trong danh sách trúng tuyển, đã đến trường làm thủ tục nhập học đầy đủ, đúng thời hạn. Sau đó, TS có đơn trình bày lý do muốn bảo lưu kết quả để nhà trường xem xét, quyết định trong từng trường hợp cụ thể theo qui định của qui chế tuyển sinh. Ngoài thời hạn 15 ngày kể từ thời hạn nhập học trong giấy triệu tập trúng tuyển, nếu TS không có mặt nhà trường có quyền xoá tên trong danh sách trúng tuyển.
* Xin PGS -TS Ngô Kim Khôi cho em biết với mức điểm thi khối D1 là 29.5 điểm đã tính điểm ưu tiên KV em nộp NV2 vào trường nào là hợp lý ,có khả năng đỗ NV2 nhất . (Thanh Hương, 18 tuổi, Huong5kt@...)
- PGS-TS Ngô Kim Khôi: Em có thể tham khảo thông tin chi tiết về mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển và chỉ tiêu NV2 của các trường, ngành có tuyển khối D1. Để có khả năng đỗ cao nhất, theo kinh nghiệm, em nên chọn những trường/ngành có điểm nhận hồ sơ xét tuyển thấp hơn kết quả thi của em khoảng 2 điểm trở lên.
* Em đang kí NV2 vào trường sư phạm kĩ thuật, gửi NV2 theo đường bưu điện. Em không biết có dịch vụ chuyển phát nhanh nên em chỉ gửi thường vậy có được nhận không? Thư của em có nguy cơ bị thất lạc không hay bị muộn không ( em gửi ngày 25/8)... (luân, 18 tuổi, luangau2004@...)
- TS Nguyễn Tiến Dũng: Nguy cơ thất lạc hay không thầy cũng không biết rõ lắm, nhưng em gửi thư thường từ ngày 25/8, mà hạn xét là đến hết ngày 10/9, nếu thư em có đến chậm mà dấu bưu điện là trước 10/9 thi Hội đồng Tuyển sinh của trường vẫn xét tuyển, nếu đậu vẫn được gọi nhập học như những thí sinh khác.
* Kính chào ban tư vấn. Em thi được 19.5 điểm, em dự định nộp nguyện vọng vào Trường ĐH Sư phạm TP.HCM chuyên ngành Công nghệ thông tin. Với số điểm trên em có thể vào được không? Xin cám ơn ban tư vấn (Nguyễn Hoàng Ngọc Lam, 19 tuổi, Blackandwhite1987@...)
- ThS Tạ Quang Lâm: Điểm sàn xét M NV 2 của Ngành Công nghệ thông tin thì quá đủ, nhưng điểm trúng tuyển thì giờ này chưa thể biết được. Tuy nhiên nếu có thêm điểm ưu tiên khu vực hay đối tượng nữa thì chắc khả năng trúng tuyển nhiều hơn. Chào em
* Xin PGS-TS Ngô Kim Khôi cho tôi biết trường ĐH Mở Bán Công TPHCM đã chính thức thành trường công lập chưa ? Nếu đã chính thức sao còn mang tên ĐH Mở Bán Công TPHCM . (huỳnh thị kim anh, 40 tuổi, bede513515@...)
- PGS-TS Ngô Kim Khôi: Trường ĐH Mở Bán công TPHCM đã có quyết định của Thủ tướng chính phủ về việc chuyển thành trường ĐH công lập.
* Thưa TS Tiến Dũng, em thuộc đối tượng ưu tiên 04 và khu vực 1 thì được cộng tối đa bao nhiêu điểm ạ. Xin phép hỏi Thầy là sau khi tốt nghiệp hệ THCN ngành Thiết kế thời trang thì học liên thông lên ĐH trong mấy năm ạ? Em xin cảm ơn Thầy. (Lâm Mai, 24 tuổi, lamquahoang@...)
- TS Nguyễn Tiến Dũng: Nếu đối tượng và khu vực của em là đúng như em nói thì điểm ưu tiên của em là 3,5 điểm. Sau khi em tốt nghiệp THCN ngành thiết kế thời trang thì em có thể thi liên thông vào ngành Công nghệ May của trường ĐHSPKT, thời gian học là 4 năm.
* Em thi được 23đ Trường ĐH Sư phạm TP.HCM , em thuoc kv2nt em thi khoa toán vậy. Nhưng khoa toán lay 25đ vậy em có cơ hội học khoa toán trương này không (trang, 20 tuổi, khanh_trang12tb@...)
- ThS Tạ Quang Lâm: Điểm chuẩn NV1 vào ngành Tóan học của Trường ĐHSP TP.HCM dành cho thí sinh là HSPT ở khu vực 3 là 23.5, đối em ở KV2NT chỉ cần 22.5 là trúng tuyển. Nếu đúng như em nêu đạt 23 điểm và ở KV2NT thì em đã trúng tuyển. Chúc mừng em.
Phóng to |
| PGS-TS Ngô Kim Khôi đang trả lời thắc mắc của thí sinh - Ảnh: Việt Dũng |
- PGS-TS Ngô Kim Khôi: Có phải nộp tiền học phí ngay khi nhập học và có được rút lại tiền khi muốn chuyển sang trường trúng tuyển NV2 hay không phải tuỳ vào qui định cụ thể của từng trường CĐ. Em có thể liên hệ với trường để biết qui định cụ thể của trường về vấn đề này.
*Em muốn xét tuyển NV2 vào Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM khối A, em cũng đậu khối D Trường ĐH bán công Tôn Đức Thắng và trường Tôn Đức Thắng yêu cầu em nộp hồ sơ trước khi công bố điểm NV2 hạn chót vào ngày 6-9, em muốn chờ cho đến khi công bố điêm NV2 của Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM thi nộp hồ sơ được không ? (Trần Thành Trung, 18 tuổi, pa_babyboy14288@...)
- Thầy Huỳnh Kim Tín: Theo quy định trong giấy báo nhập học nguyện vọng 1, trường ĐH Tôn Đức Thắng sẽ tiếp nhận SV trúng tuyển nguyện vọng 1 vào các ngày 5,6,7-9-2006. Sau đó, nếu TS trúng tuyển không đến đăng ký nhập học thì nhà trường sẽ xoá tên trong danh sách trúng tuyển.
* Kính thưa các thầy cô, Tôi có đứa cháu thi khối D được 18 điểm. Cháu muốn đăng ký NV2 vào trường ĐH Sư Phạm TPHCM ngành Quốc Tế Học. Xin các thầy cô tư vấn dùm ngành này đào tạo những gì? Ra trường có thể làm việc tại đâu ? (Lê Thanh Sử, 45 tuổi, manhnguyen1002@...)
- ThS Tạ Quang Lâm:Ngành Quốc tế học trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn nói chung, về lịch sử dân tộc Việt Nam và các nước trên thế giới, chủ trường đường lối của Đảng và Nhà nước về đối ngọai. trên cơ sở đó, có kiến thức chuyên sâu và có hệ thống về khoa học quốc tế học, tập trung trong lĩnh vực chính trị quốc tế và đối ngọai. Sinh viên tốt nghiệp có có đủ kiến thức, năng lực và phẩm chất để nghiên cứu, giảng dạy hoặc phục vụ công tác đối ngọai ở các cơ quan thuộc khu vực Nhà nước, các thành phần kinh tế khác hoặc có tểh học lên sau ĐH theo các ngành tương ứng...
* Chào các thầy cô, xin cho em hỏi, Giấy CN NV2 em đã điền thông tin của trường ĐH Công Nghiệp. Giờ em không muốn nộp HS vào trường này mà muốn nộp vào trường ĐH BC Tôn Đức Thắng, thì em phải làm thế nào? Với số điểm 13 chưa công điểm ưu tiên KV2-NT, có khả năng đậu trường TĐThắng ngành Kế toán ko? Rất mong nhận được lời hướng dẫn của các thầy cô. Em cảm ơn. (Lục Yến, 20 tuổi, lucyen@...)
- Thầy Huỳnh Kim Tín: Em có thể xoá những thông tin viết trên giấy nguyện vọng 2, để điền lại theo ý muốn. Tuy nhiên với mức điểm của em để vào ngành Kế toán là hơi khó.
* Thưa thầy Nguyễn Đức Nghĩa, em thi vào trường ĐHKHXH&NV khoa Báo chí được 13 điểm, em rớt NV1. Em có xin chấm phúc khảo, nhưng nhà trường trả lời đến khỏang 10 - 15/9 mới có kết quả, như vậy em sẽ không kịp tham gia xét NV2. Trường hợp điểm tăng em sẽ thiệt thòi vì các trường tuyển NV2, 3 khối C là rất ít. (Thùy Dương, 18 tuổi, koolteen_dxd@...)
- TS Nguyễn Đức Nghĩa: Ngay sau khi hết hạn nhận đơn xin phúc khảo (30/8) các trường sẽ tiến hành chấm phúc khảo. Thí sinh cần liên hệ với Phòng Đào tạo trường để sớm biết kết quả phúc khảo.
* Thưa thầy Tín em có 2 câu hỏi xin thầy trả lời:
1.Nếu em nộp hồ sơ nguyện vọng 2 vào ngành QTKD quốc tế của trường ĐH Tôn Đức Thắng nhưng trường đã tuyển đủ chỉ tiêu trong kh







Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận