03/11/2017 11:12 GMT+7

Sai phạm xây dựng nông thôn mới vẫn được thưởng

LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

TTO - Dù bị Thanh tra tỉnh Quảng Nam kết luận sai phạm trong xây dựng các công trình thuộc chương trình nông thôn mới nhưng một xã ở huyện Đại Lộc vẫn được tỉnh khen thưởng đạt thành tích xây dựng nông mới.

Sai phạm xây dựng nông thôn mới vẫn được thưởng - Ảnh 1.

Một trong số những công trình nông thôn mới ở huyện Đại Lộc có sai phạm - Ảnh: MẠNH TRƯỜNG

Thành tích của toàn dân thì phải thừa nhận. Trung ương khen thưởng thì toàn dân được hưởng chứ không phải vì những cá nhân làm sai các công trình mà thu lại tiền thưởng. Đó là xử sự công ra công, tội ra tội, một cách có tình

Ông ĐINH VĂN THU (chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam)

Ngày 23-10, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu ký quyết định phân bổ nguồn vốn ngân sách trung ương khen thưởng cho thị xã Điện Bàn và các xã địa phương có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, đợt 2 với số tiền 6 tỉ đồng.

9/10 công trình sai phạm

Có 10 xã được khen thưởng, mỗi xã 300 triệu đồng. Trong đó có xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc.

Trong khi đó, theo kết quả của Thanh tra tỉnh này, nhiều công trình xây dựng thuộc chương trình nông thôn mới của xã Đại Hiệp bị phát hiện thi công không đúng thiết kế, lập khối lượng nghiệm thu thanh quyết toán xây dựng cơ bản vượt so với khối lượng thực tế thi công. 

Cụ thể, kiểm tra 10 công trình thì có đến 9 công trình sai phạm với số tiền sai phạm gần 856 triệu đồng. 

Trong việc thẩm định kế hoạch đấu thầu, phê duyệt kế hoạch đấu thầu, xét chọn, chỉ định thầu, quyết toán các công trình... của xã cũng có nhiều sai sót. 

Quyết định khen thưởng... trước thanh tra sai phạm

Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 3-11, ông Đinh Văn Thu - chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - cho biết xã Đại Hiệp đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2014. 

Năm 2015 tỉnh có đề nghị trung ương tặng bằng khen và thưởng. Cũng trong năm này, Chính phủ có quyết định khen thưởng. 

Năm 2016, 2017 tiền thưởng mới rót về, tỉnh phân bổ tiền khen thưởng cho xã Đại Hiệp trong hai đợt, đợt thứ nhất 700 triệu đồng và mới đây 300 triệu đồng. 

Đến năm 2017 thanh tra tỉnh mới tiến hành thanh tra và phát hiện sai phạm của xã này.

"Thưởng là thưởng cho toàn dân, còn phạt ban quản lý chương trình nông thôn mới xã làm sai thì phải thu hồi, xử lý kỷ luật. Bởi vì công trạng chung của toàn dân, còn tội riêng của một số người" - ông Thu nói.


LÊ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên