07/07/2007 06:34 GMT+7

"Sai một li đi một dặm"

P.Đ. - H.T.
P.Đ. - H.T.

TT - “Ở bài thi trắc nghiệm môn vật lý, em đã phải tô đen các ô tròn nơi ghi số báo danh và mã đề bằng bút mực.

XonOqwIN.jpgPhóng to
Thí sinh trong phòng thi, kì thi uyển sinh ĐH 2007 đợt 1. Ảnh: Như Hùng

Sang đến buổi thi môn hóa, theo yêu cầu của giám thị, em đã tô phần này bằng bút chì. Giờ em lo quá! Như vậy có phạm qui không?”. Dù đã có hướng dẫn kỹ nhưng vẫn còn nhiều TS lúng túng, lo âu về các qui định trong kỳ thi ĐH.

Theo tiến sĩ Nguyễn Đức Nghĩa, phó giám đốc ĐHQG TP.HCM, TS được khuyến cáo tô các ô tròn bằng bút chì để dễ xóa đi sửa chữa lại nếu tô sai. Những trường hợp TS đã tô các ô số báo danh và mã đề bằng bút mực, máy chấm thi vẫn đọc được. đây không phải là trường hợp phạm qui.

Th.S Trần Thanh Phong, trưởng phòng đào tạo ĐH Nông lâm TP.HCM, nhắc nhở TS cần phải tô đúng ô qui định, tô kín, tô tròn để tránh tình trạng máy không nhận dạng được vết tô. TS cần đặc biệt lưu ý khi tô mã đề, máy chấm thi không đọc được số, chỉ đọc được vết tô. Nếu TS không cẩn thận tô sai mã đề, kết quả chấm thi sẽ hoàn toàn sai.

Có được mang nước uống vào phòng thi?

Câu chuyện thú vị về chai nước uống trong phòng thi ĐH cũng là chuyện đáng lưu ý đối với TS cũng như ban chỉ đạo thi tuyển sinh.

Hiện không có qui định nào cho phép hay không cho phép TS mang nước vào phòng thi. Chính vì vậy, mỗi trường áp dụng mỗi khác. Có nơi cấm TS mang vào với lý do trên chai nước thường có chữ (mà tất cả những gì có chữ đều không được mang vào phòng thi!).

Tiến sĩ Nguyễn Đức Nghĩa cho rằng để tránh phiền phức, tốt nhất TS nên uống nước trước giờ thi; tất cả các điểm thi đều có trang bị nước uống cho TS, do đó TS không cần mang nước uống vào khu vực thi.

Dứt khoát với cái “alô”!

Đợt 1 kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2007 kết thúc với 72 TS bị đình chỉ thi. Khoảng phân nửa số đó bị đình chỉ vì lý do mang điện thoại di động vào phòng thi. Oái oăm là có rất nhiều trường hợp TS đến khi bị đình chỉ thi... vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Hoa Sen cho biết sau khi có hiệu lệnh làm bài, cán bộ coi thi phát hiện một TS vẫn còn để điện thoại trong túi quần. Còn tại Trường THPT Nguyễn Trãi, điểm thi của Trường ĐH Luật TP.HCM, khi cả phòng thi đang chăm chú làm bài thi thì một tiếng chuông điện thoại “ung dung” cất lên.

Hàng loạt trường hợp đình chỉ khác cũng có diễn biến tương tự. Nhiều hội đồng thi khẳng định rằng TS chưa hề sử dụng chiếc điện thoại di động mang trong người nhưng theo đúng qui chế, tất cả đều bị xử lý đình chỉ thi.

Qui chế tuyển sinh ĐH, CĐ đã ghi rõ TS sẽ bị đình chỉ thi nếu “khi vào phòng thi còn mang theo tài liệu, phương tiện kỹ thuật thu, phát, truyền tin, ghi âm, ghi hình, thiết bị chứa đựng thông tin có thể lợi dụng để làm bài thi”. Từ trước ngày thi, những lời cảnh báo, nhắc nhở về điện thoại di động đã liên tục được đưa ra. Thế nhưng, không ít TS vẫn rơi vào tình huống đáng tiếc.

Qua hàng chục trường hợp đáng tiếc xảy ra trong đợt 1, lời khuyên của những cán bộ tuyển sinh có kinh nghiệm dành cho các TS là dù bất kỳ lý do gì cũng "cương quyết cự tuyệt" với chiếc điện thoại di động khi bước vào khu vực thi, nếu không muốn trở thành người đầu tiên bị loại trong “cuộc đua” đến cổng trường ĐH.

P.Đ. - H.T.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên