12/01/2018 09:05 GMT+7

Sài Gòn se lạnh, người dân xúng xính áo ấm ra đường

QUANG KHẢI
QUANG KHẢI

TTO - Do ảnh hưởng của không khí lạnh khuếch tán từ miền Bắc, sáng 12-1, tại Nam Bộ và TP.HCM trời se lạnh.

Sài Gòn se lạnh, người dân xúng xính áo ấm ra đường - Ảnh 1.

Sáng sớm Sài Gòn se lạnh, nhiều người phải mặc thêm áo ấm khi ra đường - Ảnh: QUANG KHẢI

Đây là đợt se lạnh đầu tiên của năm 2018.

Chị Minh Phương, một người dân quận Gò Vấp, vừa sửa sang lại áo ấm cho con đi học, vừa bảo: "Sài Gòn thường nóng, trời lành lạnh thế này vậy mà hay, hi vọng còn lạnh thêm mấy ngày nữa".

Theo ông Lê Đình Quyết - phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, hiện không khí lạnh cường độ mạnh ảnh hưởng chủ yếu các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ. 

Không khí lạnh có khuếch tán về Nam Bộ nhưng ở mức độ nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất ngày 12-1 ghi nhận được ở Đồng Xoài (Bình Phước) là 19,7 độ C, ở TP.HCM nhiệt độ là 21,7 độ C.

Sài Gòn se lạnh, người dân xúng xính áo ấm ra đường - Ảnh 2.

Sáng nay nhiều người dân ra đường phải mặc thêm áo để giữ ấm - Ảnh QUANG KHẢI

Khu vực miền Tây như: Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ nhiệt độ từ 21,7-22 độ C.

Mặc dù đợt này nhiệt độ tại Nam Bộ không giảm mạnh bằng đợt cuối năm 2017 nhưng do nhiệt độ đột ngột giảm 1-2 độ C so với ngày trước, cộng thêm trời có gió nhẹ nên tạo cảm giác lạnh hơn.

Cũng theo ông Quyết, thời tiết se lạnh tại Nam Bộ sẽ được duy trì trong 2-3 ngày tới.

QUANG KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên