26/03/2015 13:47 GMT+7

Sài Gòn 35 độ, rau củ lên giá, trái cây hạ giá

D.TUẤN
D.TUẤN

TT - Nắng nóng kéo dài đã đẩy giá rau củ các loại tăng vọt so với thời điểm sau tết, trong khi nhiều loại trái cây lại có xu hướng giảm giá mạnh

 

Nắng nóng kéo dài đã đẩy giá rau củ các loại tăng vọt so với thời điểm sau tết, trong khi nhiều loại trái cây lại có xu hướng giảm giá mạnh do nguồn hàng dồi dào, sức mua yếu. Tại nhiều chợ, hiện các loại rau có lá đều tăng mạnh 30-50% so với trước. 

Cụ thể, giá cải ngọt tăng lên 18.000-20.000 đồng/kg, cải xanh 25.000 đồng/kg, xà lách cũng tăng lên 30.000 đồng/kg, các loại rau khác như bắp cải, bắp sú đều tăng 2.000-5.000 đồng/kg.

Theo chủ vựa Ngọc Tuyết - chợ đầu mối Hóc Môn, do lượng hàng thiếu hụt, chất lượng giảm sút do nắng nóng kéo dài đã đẩy giá hàng loạt mặt hàng rau, củ tăng mạnh so với trước tết.

Trong khi đó, nhiều tiểu thương cho hay sức mua sau tết yếu ớt đã khiến trái cây rớt giá đồng loạt. Vú sữa Cần Thơ hiện chỉ còn 5.000-6.000 đồng/kg bán sỉ, xoài cũng xuống dưới 20.000 đồng/kg, xoài cát Hòa Lộc rớt từ 40.000 đồng/kg xuống 30.000 đồng/kg, dưa lê thậm chí chưa tới 100.000 đồng/bao tải loại 15kg...Theo chủ vựa Toàn, giá đã rớt một nửa so với thời điểm bình thường trước đây do sức mua giảm mạnh sau tết. 

D.TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên