12/10/2013 15:23 GMT+7

Sách mới: Đại tướng Võ Nguyên Giáp: tư lệnh của các tư lệnh, chính ủy của các chính ủy

MAI HOÀNG
MAI HOÀNG

TTO - NXB Thế Giới và Công ty sách Thái Hà vừa ra mắt bạn đọc cuốn sách Đại tướng Võ Nguyên Giáp: tư lệnh của các tư lệnh, chính ủy của các chính ủy do tác giả Vũ Trọng Đại làm chủ biên.

Mời bạn đọc xem các tin bài về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

V9opx12f.jpgPhóng to
Bìa cuốn sách Đại tướng Võ Nguyên Giáp: tư lệnh của các tư lệnh, chính ủy của các chính ủy - Ảnh: Mai Hoàng

Cuốn sách dày 148 trang, khổ 23x23cm, gồm 5 phần: Từ ấy, Những năm tháng không thể nào quên, Đường đến ĐiệnBiên Phủ, Máu và hoa, Ngọn núi lửa phủ tuyết. Sách được in 4 màu, còn có phụ đề 100 sự kiện tiêu biểu về vị tướng huyền thoại, trong đó sự kiện 100 với chủ đề “Vị tướng huyền thoại” cập nhật ngày 4-10-2013, Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời.

Trò chuyện với phó tổng giám đốc Công ty cổ phần sách Thái Hà Vũ Trọng Đại - người chủ biên cuốn sách, ông cho biết: "Chúng tôi có ý tưởng xuất bản cuốn sách này từ cuối năm 2011 và bắt đầu triển khai từ đầu năm 2012. Nội dung sách xây dựng tiểu sử Đại tướng bằng hình ảnh nên khó khăn đầu tiên của nhóm biên soạn là về nguồn ảnh. Chúng tôi đã phải tiếp cận nhiều người, nhiều nguồn để có được những bức ảnh gắn được với sự kiện. Chẳng hạn, chúng tôi làm việc với trung tướng Hồng Cư, người đã viết cuốn sách Võ Nguyên Giáp thời trẻ, để có được những bức ảnh về 30 năm đầu đời của Đại tướng. Hoặc những bức ảnh khác do văn phòng Đại tướng cung cấp…".

"Về phần nội dung của cuốn sách, sự kiện được chọn phải có ảnh phù hợp đúng với tiêu chí của cuốn sách. Bên cạnh 100 sự kiện tiêu biểu cuộc đời huyền thoại hơn một thế kỷ của Đại tướng, viết thế nào cho súc tích mà vẫn đầy đủ thông tin, đảm bảo tính chính xác từ câu chữ cho tới con số… là điều khiến chúng tôi mất ăn mất ngủ. Đấy chính là những vấn đề được đưa ra thảo luận, trao đổi trong cuộc họp chung với văn phòng và gia đình Đại tướng, cũng như những buổi trao đổi riêng để thu thập ý kiến và giải quyết những vấn đề trong sách với anh Võ Điện Biên, chị Võ Hạnh Phúc (các con của Đại tướng), đại tá Trịnh Nguyên Huân, trung tá Lê Văn Hải (thư ký và trợ lý của Đại tướng) hay với trung tướng Hồng Cư, đại tá Trần Trọng Trung, những người được coi là “ban thư ký mở rộng” của Đại tướng… Đó là chưa kể việc trao đổi ý kiến thông qua văn bản", ông Vũ Trọng Đại cho biết.

Trong quá trình làm sách, nhóm biên soạn nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ phía gia đình Đại tướng. Ông Vũ Trọng Đại kể: "Anh Võ Điện Biên dù rất bận nhưng đã dành thời gian đọc bản thảo, sau đó mời chúng tôi đến biệt thự 30 Hoàng Diệu để trao đổi về bố cục và nội dung sách. Hay trong buổi họp chung với gia đình và văn phòng Đại tướng vào tháng 7-2012, anh Võ Hồng Nam đại diện cho gia đình nêu ý kiến đóng góp cho bản thảo. Tôi nhớ rõ anh Nam mắt đỏ hoe khi nhắc đến những kỷ niệm với ba mình. Còn chị Võ Hạnh Phúc đã làm việc với chúng tôi không dưới ba lần về nội dung sách. Chị đọc từng câu từng chữ, đặt nghi vấn cho những chi tiết dù nhỏ trong sách. Không ít lần khi giở đến một sự kiện nào đó chị đã rơi nước mắt".

Điều khiến nhóm biên soạn sách ấn tượng là cả ba người con của Đại tướng đều khiêm tốn, giản dị, gần gũi và cung kính cha mình hết mực. "Họ nói với chúng tôi rằng Đại tướng Võ Nguyên Giáp không muốn người khác viết về mình, nhưng nếu có viết thì phải trân trọng lịch sử, sự kiện thế nào thì phải viết thế đó, không được tô hồng cho Đại tướng. Thắng lợi của hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ là công lao của cả dân tộc dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Nhà nước, mà Đại tướng là người tham gia và có vai trò lịch sử. Những lời dặn dò ấy của các anh chị là điều chúng tôi luôn tâm niệm cho đến bây giờ", ông Vũ Trọng Đại tâm đắc chia sẻ.

"Ý tưởng làm cuốn sách về Đại tướng Võ Nguyên Giáp dưới dạng tiểu sử bằng hình ảnh là kết quả của việc theo sát tình hình xuất bản sách về Đại tướng ở Việt Nam trong vòng 10 năm trở lại đây. Chúng tôi quyết định chọn làm sách ảnh vì hai lý do: trước hết vì thể loại này cho đến nay ít được tiếp cận khi người ta soạn sách về Đại tướng; thứ hai, và quan trọng hơn, là chúng tôi không định làm một cuốn sách tập hợp ảnh theo thời gian như cách thông thường mà muốn khắc họa tiểu sử của Đại tướng bằng hình ảnh - mỗi bức ảnh đại diện cho một sự kiện quan trọng trong cuộc đời của vị tướng huyền thoại và câu chuyện đằng sau bức ảnh đó. Tức là độc giả vừa xem ảnh để có được hình dung chân thực, vừa có thể nắm được “lát cắt thông tin” mà bức ảnh đó truyền tải về cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng" - ông Vũ Trọng Đại

MAI HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên