09/02/2012 16:48 GMT+7

Rượu dỏm giết chết 31 người Ấn Độ

TƯỜNG VY
TƯỜNG VY

TTO - 31 người chết và 70 người nhập viện sau khi uống phải rượu lậu chứa độc tố tại bang Orissa, Ấn Độ. Số người chết có thể còn tăng lên do nhiều nạn nhân hiện trong tình trạng nguy kịch.

Rượu dỏm giết 143 người ở Ấn Độ

7QPukqaZ.jpgPhóng to
Nỗi đau của một gia đình bị mất người thân vì rượu độc ở Ấn Độ - Ảnh:seattlepi.com

BBC dẫn nguồn tin giới chức y tế địa phương cho biết các nạn nhân đến từ các ngôi làng gần thành phố Cuttack. Điều tra ban đầu cho thấy họ đã uống phải rượu có pha loại hóa chất dùng trong sản xuất tân dược.

Các vụ ngộ độc rượu bắt đầu từ ngày 7-2, khi các công nhân và nông dân ở hai huyện Cuttack và Khordha bị đau bụng, nôn ói và tiêu chảy. Nhiều người sau đó tử vong và đến sáng nay 9-2, số người chết tăng lên 31 người.

Cảnh sát đã mở cuộc điều tra và bắt giữ 10 người.

Đây không phải là vụ ngộ độc rượu tập thể đầu tiên ở Orissa. Trước đó vào năm 1992, gần 200 người ở Cuttack đã tử vong sau khi uống rượu pha methyl và ethyl. Năm 2009, 33 người khác chết trong hai vụ ngộ độc ở Khurda.

Tháng 12-2011: 169 người chết trong vụ ngộ độc rượu ở West Bengal

Tháng 2-2010: ít nhất 10 người chết trong vụ ngộ độc rượu ở Tamil Nadu

Tháng 9-2009: ít nhất 30 người chết trong vụ ngộ độc rượu ở Uttar Pradesh

Tháng 7-2009: 107 người chết trong vụ ngộ độc rượu ở Gujarat.

TƯỜNG VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên