29/12/2025 18:17 GMT+7

Rùng mình thấy sán lợn dài gần 10m ký sinh trong cơ thể bệnh nhân 37 tuổi

Bệnh nhân ở phường Ái Quốc, thành phố Hải Phòng rất hoang mang khi phát hiện sán lợn dài gần 10m ký sinh trong cơ thể.

sán lợn - Ảnh 1.

Bác sĩ khám cho bệnh nhân - Ảnh minh họa: Sở Y tế Hải Phòng

Ngày 29-12, Sở Y tế Hải Phòng thông tin thời gian gần đây, nhiều người dân có các triệu chứng nổi ban trên da, ngứa khó chịu đã đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương khám, xét nghiệm thì phát hiện nhiễm sán chó, mèo, lợn.

Tính từ đầu tháng 12 đến nay, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương đã tiếp nhận 3 ca bệnh đặc biệt. Trong đó có 2 trường hợp nhiễm đồng thời 4 loại ký sinh trùng nguy hiểm. 

Điểm chung của các bệnh nhân là đều xuất hiện triệu chứng ngứa, mẩn đỏ kéo dài, điều trị da liễu nhiều lần không khỏi, triệu chứng tái đi tái lại gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và chất lượng cuộc sống.

Điển hình như bệnh nhân Đ.N.H. (37 tuổi, trú tại phường Ái Quốc, TP Hải Phòng) đến khám do rối loạn tiêu hóa kéo dài. Đáng chú ý, bệnh nhân hoang mang khi phát hiện một vật thể lạ dài gần 10m sau khi đi đại tiện.

sán lợn - Ảnh 2.

Sán lợn dài gần 10m của bệnh nhân Đ.N.H. - Ảnh: Sở Y tế Hải Phòng

Theo khai thác bệnh sử, bệnh nhân có thói quen ăn các món tái, sống như gỏi cá, tiết canh. Do chủ quan nghĩ là rối loạn tiêu hóa thông thường, bệnh nhân không đi khám cho đến khi phát hiện bất thường trên.

Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân nhiễm đồng thời 4 loại ký sinh trùng nguy hiểm gồm: giun đũa chó mèo, sán lá gan, sán dây chó và sán lợn. Trong đó sán lợn là nguyên nhân tạo ra vật thể lạ dài gần 10m. 

Ngoài ra bà N.T.M. (ở phố Thắng Lợi, phường Tân Hưng) thấy cơ thể mẩn ngứa, nổi mọc nhiều mụn trên tay và chân nghĩ là do bệnh gan gây mẩn ngứa, nên đã đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương khám và điều trị. 

Sau khi được khám và xét nghiệm, bà Mùi biết mình bị nhiễm sán chó.

Bác sĩ Vũ Thị Thanh Huyền, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương, cho biết: “Bệnh nhân đến điều trị chủ yếu mắc các bệnh về gan, chúng tôi cho làm xét nghiệm và kết quả cho thấy nhiều người được phát hiện nhiễm giun đũa chó mèo, sán và một số loại ký sinh trùng khác”.

Bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương khuyến cáo người dân không nên chủ quan với các triệu chứng rối loạn tiêu hóa kéo dài và cần đi khám sớm để phát hiện, điều trị kịp thời. 

Đồng thời ăn chín, uống sôi, không sử dụng thực phẩm tái sống, giữ vệ sinh cá nhân, môi trường sống sạch sẽ, tẩy giun định kỳ cho vật nuôi và chủ động tầm soát ký sinh trùng khi có dấu hiệu nghi ngờ.

Ngoài ra khi có triệu chứng như ngứa da kéo dài, nổi mề đay, rối loạn tiêu hóa, sụt cân không rõ nguyên nhân, cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để xét nghiệm và điều trị kịp thời. 

Tuyệt đối không tự ý mua thuốc điều trị tại nhà để tránh che lấp bệnh hoặc điều trị sai, dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Sán lợn dài gần 10m ký sinh trong cơ thể bệnh nhân 37 tuổi - Ảnh 3.Co giật, méo miệng tưởng đột quỵ, hóa ra sán lợn làm tổ trên não

Sức khỏe đang bình thường, ông D.V.P. (58 tuổi, trú tỉnh Thái Nguyên) bất ngờ co giật, méo miệng, không nói được. Gia đình nghĩ rằng ông bị đột quỵ, nên đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất