Tag: rừng Khánh Sơn

Kỷ luật trưởng công an và 2 cán bộ quản lý rừng

TT - Ngày 7-9, đại tá Trần Ngọc Khánh - giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa - cho biết Bộ Công an và Công an tỉnh đã có các hình thức kỷ luật đối với thượng tá Nguyễn Thành Trung - trưởng Công an huyện Khánh Sơn - do có nhiều vi phạm nghiêm trọng trong công tác quản lý bảo vệ rừng ở Khánh Sơn.

Kỷ luật Đảng hàng loạt cán bộ lãnh đạo

TT - Chiều 21-6, ông Nguyễn Chuyện - chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa - cho biết Ban thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy vừa ra các quyết định kỷ luật bằng hình thức cách hết các chức vụ trong Đảng (ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, bí thư Đảng ủy Công an huyện Khánh Sơn) đối với ông Nguyễn Thành Trung - thượng tá, trưởng công an huyện - do có nhiều vi phạm nghiêm trọng trong công tác quản lý bảo vệ rừng, đề nghị cấp có thẩm quyền giáng chức, giáng cấp bậc đối với ông này.

Tiếp tục tạm đình chỉ trưởng Công an huyện Khánh Sơn

TT - Ngày 3-6, đại tá Trần Ngọc Khánh - giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa - cho biết vừa ký quyết định gia hạn tạm đình chỉ công tác 30 ngày (kể từ ngày 27-5) đối với thượng tá Nguyễn Thành Trung - trưởng Công an huyện Khánh Sơn, do ông Trung đang trong thời gian chờ cấp có thẩm quyền xem xét kỷ luật.

Tiếp tục tạm đình chỉ trưởng Công an huyện Khánh Sơn

TTO - Chiều 2-6, lãnh đạo Công an huyện Khánh Sơn (tỉnh Khánh Hòa) xác nhận đại tá Trần Ngọc Khánh, giám đốc Công an tỉnh, vừa ký văn bản gia hạn tạm đình chỉ công tác thượng tá Nguyễn Thành Trung thêm một tháng.

Tạm đình chỉ công tác trưởng Công an huyện Khánh Sơn

TT - Ngày 30-4, đại tá Trần Ngọc Khánh - giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa - cho biết công an tỉnh đã công bố quyết định tạm đình chỉ công tác trưởng công an huyện, bí thư đảng ủy Công an huyện Khánh Sơn đối với thượng tá Nguyễn Thành Trung, do ông Trung đang bị xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của Bộ Công an.

Vì sao rừng Khánh Sơn tan nát?

TT - Nguyên nhân rừng Khánh Sơn (Khánh Hòa) bị tàn phá liên tiếp trong nhiều năm đang được làm rõ đã cho thấy có sự buông lỏng quản lý bảo vệ rừng của lãnh đạo địa phương, thậm chí có cán bộ còn tham gia phá cả rừng phòng hộ.