07/08/2019 05:35 GMT+7

Rooney bất ngờ trở lại Anh làm cầu thủ kiêm trợ lý huấn luyện viên

H.LAM
H.LAM

TTO - Sau hơn một năm chơi bóng tại Mỹ, cựu tiền đạo Manchester United và đội tuyển Anh Wayne Rooney đã bất ngờ quay trở lại Anh để chơi bóng và làm huấn luyện viên trong màu áo CLB Derby County.

Rooney bất ngờ trở lại Anh làm cầu thủ kiêm trợ lý huấn luyện viên - Ảnh 1.

Rooney và chiếc áo số 32 tại Derby County - Ảnh: Twitter

Theo tờ Daily Mail, Wayne Rooney đã ký hợp đồng 18 tháng với CLB Derby County và anh sẽ chính thức gia nhập đội bóng này vào tháng 1-2020 sau khi mùa giải năm nay tại Mỹ kết thúc. 

Tại CLB Derby County, Rooney tiếp tục ra sân với tư cách là một tiền đạo và đồng thời kiêm luôn vai trò trợ lý cho HLV Phillip Cocu.

Phát biểu trước giới truyền thông sau khi đạt thỏa thuận gia nhập Derby County, Rooney hạnh phúc cho biết: "Tôi rất vui mừng về cơ hội mà Derby County cung cấp cho tôi".

"Tôi chắc chắn rằng mình có thể đóng góp nhiều cho Derby County và tôi đang rất háo hức chờ đợi để được gặp mọi người, đặc biệt là những người hâm mộ. Tôi cũng rất hào hứng khi bắt đầu sự nghiệp huấn luyện của mình tại Derby County, ở cả đội 1 lẫn học viện".

Tại Derby County, Rooney sẽ khoác áo số 32 và nhận mức lương 100.000 bảng/tuần. Tổng cộng, Rooney sẽ nhận được 8 triệu bảng khi kết thúc hợp đồng 18 tháng - nhiều hơn hẳn so với những gì chân sút 33 tuổi này đang nhận được tại DC United (khoảng 2,3 triệu bảng mỗi năm).

Derby County hiện đang chơi bóng tại Giải hạng nhất Anh (Championship).  Mùa giải năm ngoái, Derby County dưới sự dẫn dắt của HLV Frank Lampard đã vào đến trận chung kết play-off thăng hạng nhưng không thể giành được vé trở lại Premier League do để thua Aston Villa.

Sau mùa giải thành công cùng Derby County, Frank Lampard đã được ông chủ Chelsea Roman Abramovich mua dứt hợp đồng để đưa anh về dẫn dắt ‘The Blues’ mùa bóng năm nay.

Rooney: ‘Tôi vẫn đủ khả năng chơi ở Premier League’ Rooney: ‘Tôi vẫn đủ khả năng chơi ở Premier League’

TTO - Wayne Rooney vừa có mùa giải thi đấu chói sáng trong màu áo của DC United ở giải nhà nghề Mỹ MLS. Không những vậy, mới đây, cựu đội trưởng đội tuyển Anh này cho rằng mình vẫn còn đủ khả năng chơi bóng đỉnh cao ở Premier League.

H.LAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên