01/01/2013 17:09 GMT+7

Rồng rắn trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ

X.LONG - LÂM HOÀI
X.LONG - LÂM HOÀI

TTO - Chiều 1-1, hàng vạn hành khách từ các tỉnh bắt đầu trở lại Hà Nội, chuẩn bị những ngày làm việc mới sau kỳ nghỉ Tết dương lịch.

4WGdnUip.jpgPhóng to
Lượng xe vào bến tại bến xe Mỹ Đình tăng đột biến - Ảnh: Nguyễn Khánh

Tại bến xe Giáp Bát, theo ghi nhận, lượng khách từ các tỉnh trở về Hà Nội bắt đầu tăng nhẹ từ đầu giờ chiều 1-1.

Theo ông Nguyễn Tất Thành - giám đốc bến xe Giáp Bát, lượng khách về bến trong ngày 1-1 chủ yếu là khách từ các tỉnh về nghỉ Tết dương lịch quay lại Hà Nội.

“Bến đã có sẵn các phương án xe buýt tăng cường và xe buýt dự phòng để đảm bảo sẵn sàng giải tỏa hành khách từ các tỉnh về bến. Tuy nhiên lượng khách chỉ ở mức đông hơn thường ngày, chưa phải dùng đến phương án sử dụng xe buýt tăng cường để giải tỏa” - ông Thành nói.

wsBsKS00.jpgPhóng to
Các tuyến xe buýt tại bến xe Mỹ Đình quá tải - Ảnh: Nguyễn Khánh

Tại bến xe Mỹ Đình ông Nguyễn Mạnh Tuấn - phó giám đốc bến xe - cho biết ngày 1-1 lượng khách tăng 35-40% so với ngày thường, công ty tăng cường hơn 200 xe phục vụ các tuyến gần như: Phú Thọ, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Cẩm Phả, Cao Bằng, Thái Bình, Sơn La, Vinh…

Ông Nguyễn Thủy, trưởng Trung tâm điều hành xe buýt (Tổng công ty vận tải Hà Nội - Transerco), cho biết do lượng hành khách di chuyển trong ngày 1-1 tăng mạnh, trung tâm dự phòng tăng cường 32 xe cho các tuyến phục vụ khu vực các bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm. Cộng với hơn 600 xe thường trực hằng ngày, tổng lượng xe đủ phục vụ nhu cầu đi lại cho hành khách trên tất cả các tuyến trong thành phố.

X.LONG - LÂM HOÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên