18/04/2013 07:33 GMT+7

Rong biển và san hô đảo Lý Sơn "kêu cứu"

VĂN MỊNH
VĂN MỊNH

TT - Theo tiến sĩ Lê Như Hậu - Viện nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Nha Trang (Viện Khoa học và công nghệ VN), rạn san hô và rong tảo biển ven đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đang “kêu cứu”.

Qua đánh giá môi trường sinh thái biển ven đảo Lý Sơn, nhóm công tác của Viện nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Nha Trang đã kết luận sơ bộ là do tình trạng khai thác rong mơ bừa bãi, không theo quy trình và thời gian quy định của người dân địa phương nên phần lớn các loài rong tảo biển sống ven đảo Lý Sơn và các rạn san hô ven đảo đang có nguy cơ bị tận diệt.

“Chỉ năm năm nữa, nếu không có biện pháp bảo vệ kịp thời thì dẫn đến hậu quả khôn lường. Chính quyền cần tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường sinh thái và tài nguyên biển, đặc biệt là các loài rong tảo biển ven đảo Lý Sơn” - tiến sĩ Hậu khuyến cáo.

VĂN MỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên