Phóng to |
|
Bàn thắng đẹp nhất của Ronaldo ở trận bán kết World Cup 2002 gặp Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Reuters |
Bàn thắng đầu tiên của Ronaldo tại World Cup được ghi trong trận đấu giữa Brazil - Morocco (3-0) vào ngày 16-6 tại World Cup 1998.
Pha ghi bàn thứ hai và thứ ba của Ronaldo cũng được thực hiện tại World Cup 1998 trong trận Brazil thắng Chile 4-1 vào ngày 27-6.
Phút thứ 46 trong trận Brazil - Hà Lan (1-1) vào ngày 4-7-1998, Ronaldo đã ghi bàn thắng thứ tư của mình tại World Cup sau khi lần lượt vượt qua hậu vệ Frank de Boer và thủ môn Edwin van der Sar.
Bàn thắng thứ năm của tiền đạo này được thực hiện ở trận đấu vòng bảng giữa Brazil - Thổ Nhĩ Kỳ (2-1) ngày 3-6-2002.
Đến trận Brazil thắng Trung Quốc (4-0) ngày 8-6-2002, Ronaldo đã có được bàn thắng thứ sáu của mình tại World Cup.
Bàn thắng thứ 7 và 8 của tiền đạo này đều được ghi trong trận Brazil thắng Costa Rica với tỉ số 5-2, và đây là cú đúp thứ hai của anh tại World Cup.
Pha lập công ở phút 87 trong trận đấu giữa Brazil - Bỉ (2-0) ngày 17-6-2002 đã nâng tổng số bàn thắng của Ronaldo ở World Cup lên con số 9.
Bàn thắng thứ 10 của anh được thực hiện ở phút 49 trong trận bán kết giữa Brazil - Thổ Nhĩ Kỳ (1-0) ở bán kết World Cup 2002 diễn ra ngày 26-6-2002.
Với cú đúp trong trận chung kết với tuyển Đức vào ngày 30-6-2002, Ronaldo đã chính thức trở thành vua phá lưới World Cup 2002 với 8 bàn thắng. Đây cũng là bàn thắng thứ 11 và 12 của anh.
Ở World Cup 2006, trận gặp tuyển Nhật vào ngày 22-6-2006 anh đã cân bằng kỷ lục 14 bàn thắng của Gerd Muller với hai pha lập công ở các phút 46 và 81 của trận đấu.
Và kỷ lục mới chính thức được tạo nên vào ngày 27-6 vừa qua khi Ronaldo đi bóng kỹ thuật qua cả thủ môn của Ghana trước khi đưa bóng vào lưới trống ngay phút thứ 5 của trận đấu.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận