16/09/2017 22:16 GMT+7

'Rốn bão' Kỳ Anh tan hoang sau cơn bão lớn

TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG

TTO - Cơn bão số 10 có tâm bão đi qua thị xã Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) đã cuốn phăng mái nhà của hơn 90% số hộ trên địa bàn và làm sập nhiều nhà cửa.

Nhà tan hoang đổ sập hoàn toàn tại xã Kỳ Thượng, Kỳ Anh, Hà Tĩnh - Clip: DƯƠNG LIỄU

Tất cả các trường học trên địa bàn đều bị thiệt hại nặng do gió bão gây ra, trong đó nhiều trường bị bay mái, hỏng tường rào, gãy cây xanh, hư nhiều thiết bị...

Chiều 16-9, vẫn chưa hết bàng hoàng sau cơn bão lớn đi qua, bà Trịnh Thị Hòa (khối phố Long Thanh, phường Kỳ Long) nhặt nhạnh những mái tôn ximăng vỡ vụn. Những đứa con và thanh niên hàng xóm cũng qua nhà phụ bà Hòa dọn dẹp vì chồng bà là thương binh không làm gì được. 

Rốn bão Kỳ Anh tan hoang sau cơn bão lớn - Ảnh 2.

Bà Trịnh Thị Hòa bên căn nhà đổ sập - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Căn nhà của bà và con gái sát vách đều bị gió thổi bay nóc và sập tường. Vật dụng sinh hoạt hằng ngày nhiều thứ bị hư hỏng. 

Bà Hòa cho biết dù chằng chống rất cẩn thận nhưng mái nhà không chịu nổi bão cấp 13. 

"Ngay khi bão vô là tôi biết nhà khó trụ nổi rồi. Không ngờ khi về nhà từ nơi trú tránh, cảnh tượng còn hoang tàn hơn tôi tưởng tượng. Không biết bao giờ mới dựng lại được nhà" - bà Hòa nức nở.

Rốn bão Kỳ Anh tan hoang sau cơn bão lớn - Ảnh 3.

Nhiều người dân vùng rốn lũ giúp nhau dọn lại nhà sau bão - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Tại các trường ở phường Kỳ Trinh, Kỳ Phương, xã Kỳ Nam, các trường cấp tiểu học, THCS đều bị thiệt hại nặng. Tại Trường THCS Kỳ Phương bão cuốn bay mái nhiều dãy phòng học. 

Trong chiều 16-9, các thầy cô chia nhau dọn dẹp lại trường. Các thầy thì lên mái lợp lại ngói, tôn. Các cô thì phơi giáo án, sách vở ra tấm bạt trước phòng lưu trú.

Trao đổi với phóng viên, ông Phan Duy Vĩnh, phó chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh, cho biết sau bão 90% nhà dân trên địa bàn bị tốc mái, còn tất cả các trường học đều bị hư hỏng, thiệt hại do tốc mái, sập tường rào, cổng trường. 

"Hiện nay lực lượng tại chỗ của thị xã cũng như lực lượng do Quân khu 4 vừa về giúp địa phương sẽ về đóng tại các trường học. Chúng tôi xác định ưu tiên sửa chữa đầu tiên là trường học để các cháu sớm đến trường, sau đó là trạm y tế, cơ quan đoàn thể. Lực lượng đang dốc toàn lực với hi vọng cuộc sống tại địa phương sẽ ổn định trong 5 ngày tới" - ông Vĩnh nói.

Rốn bão Kỳ Anh tan hoang sau cơn bão lớn - Ảnh 4.

Nhiều người dân chằng chống nhà cẩn thận nhưng khi về nhà vẫn bay mất mái - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Rốn bão Kỳ Anh tan hoang sau cơn bão lớn - Ảnh 5.

Trường THCS Kỳ Phương (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) bị tốc tất cả các mái phòng học - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Rốn bão Kỳ Anh tan hoang sau cơn bão lớn - Ảnh 6.

Các thầy cô Trường THCS Kỳ Phương (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) lợp lại mái nhà - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Rốn bão Kỳ Anh tan hoang sau cơn bão lớn - Ảnh 7.

Lực lượng vũ trang giúp sửa chữa trường lớp - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Rốn bão Kỳ Anh tan hoang sau cơn bão lớn - Ảnh 8.

Tạm gác lại những bộ đồng phục hằng ngày, thầy cô lại xắn tay áo don dẹp lại trường sau bão - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

TRƯỜNG TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên