19/11/2015 11:18 GMT+7

Rơm Sông Hậu sang Nhật 250.000 tấn/năm

CHÍ QUỐC
CHÍ QUỐC

TT - Lãnh đạo Hiệp hội Xuất nhập khẩu thủy sản thịt bò Nhật Bản và lãnh đạo Nông trường Sông Hậu đã ký kết ghi nhớ về hợp tác nuôi bò và xuất khẩu rơm rạ sang Nhật Bản.

Sáng 18-11, tại trụ sở UBND TP Cần Thơ, lãnh đạo Hiệp hội Xuất nhập khẩu thủy sản thịt bò Nhật Bản (JBIX) và lãnh đạo Nông trường Sông Hậu (Cần Thơ) đã ký kết ghi nhớ về hợp tác nuôi bò và xuất khẩu rơm rạ sang Nhật Bản. 

Theo thỏa thuận, JBIX sẽ hỗ trợ kỹ thuật, phương tiện và đào tạo nhân lực để Nông trường Sông Hậu thu gom, chế biến rơm rạ đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang Nhật Bản khoảng 250.000 tấn/năm. Về việc hợp tác nuôi bò, hai bên tiếp tục làm việc để lập dự án trình cơ quan có thẩm quyền của hai nước, thực hiện bằng nguồn vốn ODA.

Tại lễ ký kết, đại diện JBIX cho biết trước đây nhập khẩu rơm rạ từ Trung Quốc. JBIX cũng cho rằng VN là nước xuất khẩu lúa gạo lớn nên có khả năng dồi dào trong việc cung ứng nguồn nguyên liệu này phục vụ việc nuôi bò cũng như làm chiếu tại Nhật Bản.

Ông Nguyễn Thanh Phú, giám đốc Nông trường Sông Hậu, cho biết lâu nay rơm rạ được xem là phế thải trong sản xuất nông nghiệp ở ĐBSCL, thường bị đốt bỏ hoặc chôn vùi gây ô nhiễm môi trường.

Đây là cơ hội lớn vừa tăng thu nhập cho nông dân, vừa giúp làm vệ sinh đồng ruộng, tăng hiệu quả sản xuất. Theo ông Phú, nếu mọi việc thuận lợi, trong vụ đông xuân tới đây bà con có thể bắt tay vào việc thu gom, chế biến để xuất khẩu rơm rạ sang Nhật Bản.

CHÍ QUỐC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên