Xe
07/01/2015 10:25 GMT+7

Rolls-Royce đánh giá cao thị trường Việt Nam

H.NHƯ
H.NHƯ

TTO - Theo tờ GTspirit, doanh số bán xe Rolls-Royce toàn cầu năm 2014 thành công nhất trong lịch sử 111 năm của hãng, năm thứ 5 có doanh số bán xe sang cao nhất.

Rolls-Royce Wraith 18 tỉ đã có mặt ở Việt Nam - Ảnh: TTO

Trong đó, thị trường Việt Nam được hãng xe siêu sang liệt vào danh mục một trong những thị trường mới nổi có mức tăng trưởng mạnh nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương. 

Trước đó, tháng 8-2014, Rolls-Royce đã chính thức mở đại lý tại Hà Nội, ngay lập tức những mẫu xe trị giá từ 18 - 30 tỉ đồng trở lên được đặt mua từ khách hàng Việt Nam. Những mẫu xe được cá nhân hóa người dùng như Rolls-Royce Oriental Sun (Mặt trời Phương Đông), Rolls-Royce Wraith phiên bản mới nhất liên tục về Việt Nam.

Tờ báo kinh tế Nhật - Nikkei Asia Reviews cuối năm 2014 ví thị trường xe sang Việt Nam như "con ngựa bất kham".

Bên cạnh đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh ở thị trường Việt Nam, các thị trường mới nổi khác như Azerbaijan, Kazakhstan cũng vào tầm ngắm của hãng xe sang Anh trong 2015.

Trên toàn cầu, trong năm 2014 Rolls-Royce bán được 4.063 chiếc, tăng 12% so với 2013; trong đó, thị trường Bắc Mỹ có mức tăng trưởng hơn 30%, châu Âu tăng 40% trong 2013. 

Giám đốc điều hành hãng Rolls-Royce Motor Cars, ông Torsten Muller-Otvos cho biết, doanh số bán trên 4.000 chiếc/năm đã phá vỡ kỷ lục bán xe trong 111 năm qua của hãng. Việc này đã đưa thương hiệu xe siêu sang có mức tăng trưởng lợi nhuận thành công nhất trong năm 2014.

H.NHƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên