Mặc dù viết là “BC9” nhưng người dân tại khu vực đều hiểu đó là đường “Bàu Cát 9” bởi lẽ con đường nằm trong khu vực Bàu Cát. Khi khu vực này được quy hoạch thành khu dân cư, ngoài con đường Bàu Cát (được mở rộng) còn có chín con đường nằm hai phía cùng song song với đường Bàu Cát, được chủ đầu tư đánh số thứ tự và gắn bảng tên đường từ BC1 đến BC9.
![]() |
Hai bảng tên đường khác nhau trên cùng một con đường - Ảnh: C.Mai |
Khoảng đầu năm 2000, người dân bỗng thấy đường BC8 được đổi sang tên mới là đường Bế Văn Đàn, trong khi các con đường BC khác vẫn giữ nguyên. Tháng 10-2008, UBND TP.HCM có quyết định đặt tên cho 17 con đường của TP vốn mang các tên tự phát gây nhầm lẫn khó hiểu, trong đó có các con đường mang tên “BC” thuộc khu Bàu Cát.
Theo đó đường BC1 chính thức mang tên đường Bàu Cát 1, tương tự đường BC2 thành đường Bàu Cát 2... Tuy nhiên, đường BC9 thay vì được phiên thành đường Bàu Cát 9 lại được đặt tên là đường Bàu Cát 8 (không hiểu có phải do đường BC8 không có vì BC8 đã được đổi thành Bế Văn Đàn trước đó hay không?).
Do tên đường bị thay đổi, nhiều hộ dân ở đây phải làm lại bảng số nhà với tên đường mới, khai báo địa chỉ mới khi giao dịch với ngân hàng, điều chỉnh địa chỉ trên những giấy tờ cần thiết... rất rối rắm. Việc chỉ dẫn đường cũng thường xuyên bị nhầm lẫn do nhiều người đã quen đường đó là Bàu Cát 9 chứ không phải là Bàu Cát 8. Vì vậy, nhiều người dân đã kiến nghị chính quyền cho giữ lại tên đường Bàu Cát 9.
Khoảng cuối năm 2012, đường Bàu Cát 8 được nâng cấp trải nhựa, lát vỉa hè sạch sẽ. Cũng bất ngờ, khi đường làm xong thì bảng tên đường “Bàu Cát 8” tại một số ngã ba, ngã tư biến mất, thay bằng tên đường “Bàu Cát 9”. Chúng tôi nghĩ tên đường Bàu Cát 9 đã được trả về cho con đường, nhưng lại không thấy văn bản hay quyết định chính thức nào của các cơ quan chức năng. Thêm vào đó, trên con đường này ngoài những bảng tên đường ghi “Bàu Cát 9”, đoạn cuối đường giao với đường Hồng Lạc lại vẫn ghi “Bàu Cát 8”. Chúng tôi thật sự khó hiểu, chẳng biết giờ nên gọi con đường này là Bàu Cát 8 hay Bàu Cát 9?
Đại diện Phòng Quản lý đô thị quận Tân Bình trả lời: Trước năm 2000, khu dân cư Bàu Cát do Công ty Kinh doanh và phát triển nhà Tân Bình lập dự án và đặt tên các đường nhánh trong khu dân cư theo thứ tự từ “đường BC1” đến “đường BC9” để công ty quản lý. Tại thời điểm đó chưa có cơ sở để khẳng định từ “BC1, BC2...BC9” là đường “Bàu Cát 1, Bàu Cát 2...Bàu Cát 9”. Theo quyết định của UBND TP.HCM ban hành năm 2008 thì đường BC9 đã được đổi tên thành đường Bàu Cát 8. Về việc bảng tên đường Bàu Cát 8 đặt ở ba vị trí không đồng nhất (có nơi ghi là Bàu Cát 9) như người dân phản ảnh, Phòng Quản lý đô thị đã kiểm tra, báo cáo UBND quận Tân Bình và đề xuất Ban an toàn giao thông quận chỉ đạo Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích quận Tân Bình khắc phục, lắp bảng tên đường đúng và thống nhất theo quyết định đặt tên đường của UBND TP trong thời gian sớm nhất. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận