14/06/2025 14:59 GMT+7

Rơi nước mắt trước những chi tiết kể về tuổi thơ của Bác Hồ trong Búp sen xanh

Theo ThS Bùi Văn Như, chính vì có một tuổi thơ cơ cực và cay đắng khi mất mẹ, mất em từ nhỏ nên Chủ tịch Hồ Chí Minh sau này lại càng ý thức trở thành một vị lãnh tụ yêu nước, thương dân và đặc biệt quan tâm đến phụ nữ, trẻ em.

Búp sen xanh - Ảnh 1.

Sách Búp sen xanh - Ảnh: HỒ LAM

Sáng 14-6, tại nhà sách Fahasa Tân Định diễn ra chương trình giao lưu và giới thiệu ấn bản đặc biệt của cuốn sách Búp sen xanh. Diễn giả của chương trình là ThS Bùi Văn Như, tác giả cuốn Bác Hồ - Tấm gương khiêm tốn.

Diễn giả cùng người tham dự tìm hiểu về những giá trị sâu sắc của cuốn Búp sen xanh, đồng thời khám phá hành trình tìm kiếm tư liệu, lao động sáng tạo của nhà văn Sơn Tùng để viết nên tác phẩm.

Tuổi thơ cơ cực làm nên vị lãnh tụ yêu nước, thương dân

Búp sen xanh là tiểu thuyết của nhà văn Sơn Tùng viết về thời niên thiếu của Bác Hồ. Qua từng trang viết, tác phẩm giúp người đọc hiểu hơn gia đình, quê hương, bối cảnh lịch sử, xã hội trong những năm tháng ấu thơ của Bác. 

Chính những điều này đã góp phần hình thành nhân cách, tinh thần yêu nước, chí hướng ra đi tìm đường cứu nước sau này của vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. 

Ông Bùi Văn Như có cơ hội tiếp xúc lần đầu tiên với tác phẩm Búp sen xanh khi ông tham dự buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ của người bạn cùng chuyên ngành lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam tại Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM. 

"Trong phần trình bày của mình, cô ấy nhắc đến nhà văn Sơn Tùng và đưa ra rất nhiều chi tiết trong Búp sen xanh để làm dẫn chứng khiến tôi ấn tượng. Ngày hôm sau, tôi quyết định mua ngay quyển sách để đọc. 

Và cho đến hiện tại, khi đã đọc đi đọc lại nhiều lần, tôi vẫn không thể không rơi nước mắt trước những chi tiết nhà văn Sơn Tùng mô tả về tuổi thơ đầy vất vả, cay đắng, cơ cực của Bác Hồ. 

Lúc đi dạy môn tư tưởng Hồ Chí Minh, tôi đã lấy chúng để làm minh chứng và sinh viên của tôi cũng không kìm được xúc động", ông Như kể. 

Hình ảnh trong sách khiến ông Như xúc động nhất là khi vào năm 11 tuổi, Nguyễn Sinh Côn chứng kiến cảnh mẹ mất: "Côn lại òa lên khóc khi thấy mẹ đã thõng một cánh tay xuống bên thành giường, một tay vẫn ôm vòng qua cổ bé Xin (em trai Côn) và bé Xin không biết mẹ chết, cứ ngậm vú mẹ nhay nhay. 

Côn phủ phục xuống bên mẹ gọi: "Mệ ôi! Mệ bỏ chúng con sao mệ ôi! Cha chưa kịp về mệ ơi!". 

"Mẹ mất vì bệnh hậu sản, em Xin cũng ra đi ít lâu sau đó khi Nguyễn Sinh Côn mới 11 tuổi. Cha và anh trai lại đang đi chấm thi Hương ở Thanh Hóa. Những ký ức buồn về mẹ và em trong tuổi thơ đã khiến Chủ tịch Hồ Chí Minh sau này rất thương dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em" - ông Như nhận định. 

Búp sen xanh - Ảnh 2.

Dù đã đọc nhiều lần, ThS Bùi Văn Như vẫn không thể kìm được xúc động trước nhiều chi tiết trong Búp sen xanh - Ảnh: HỒ LAM

Búp sen xanh đã đến với cuộc đời như thế

Theo ông Sơn Định - con trai nhà văn Sơn Tùng, có lẽ Búp sen xanh là tác phẩm viết về Bác Hồ thu hút đông đảo đủ mọi giới, từ thành phố đến thôn quê, từ học sinh các cấp đến những bậc trí thức nghiên cứu lịch sử, văn học... 

Tính đến nay, sách được Nhà xuất bản Kim Đồng tái bản tới 34 lần, tổng số bản in hơn 1 triệu bản, được dịch ra tiếng Anh với tựa đề The Green Lotus Bud...

Về cơ duyên Búp sen xanh ra đời, ông Sơn Định kể khoảng năm 1980, khi trò chuyện với người bạn tâm giao là nhạc sĩ Văn Cao tại Chiếu Văn, nhà văn Sơn Tùng có nói dự định viết một cuốn sách về Bác Hồ, ở quãng đời thành nhân trước khi thành nghiệp. 

Búp sen xanh - Ảnh 3.

Nhà văn Sơn Tùng - Ảnh: NGUYỄN ĐÌNH TOÁN

Biết được ý định này, nhà văn Lê Cận, khi ấy là phó giám đốc Nhà xuất bản Kim Đồng, đã đề nghị ông viết cho nhà xuất bản cuốn sách này. 

"Nhà văn Sơn Tùng có chút lưỡng lự, bởi ông đã công tác nhiều năm với Nhà xuất bản Kim Đồng và biết rõ viết sách cho các em nhỏ không dễ như người ta tưởng. 

Với Sơn Tùng, khi viết sách cho thiếu nhi nói riêng và cho bất kể đối tượng nào thì tác giả luôn phải cẩn trọng. 

Thêm nữa, nếu đó là đề tài về lãnh tụ, danh nhân lịch sử thì phải dựa vào nguồn tư liệu xác thực... 

Đặc biệt viết về Bác Hồ, Sơn Tùng thấu hiểu ngoài tấm lòng chân thành, kính yêu Bác, còn cần cả tài năng, tâm huyết và sự kiên trì.

Trong cuộc trò chuyện, được bạn bè nhắc nhớ về Bác Hồ, dường như Sơn Tùng có thêm sự khích lệ vô hình nào đó nên cuối cùng ông đã vui vẻ nhận viết theo lời mời của nhà văn Lê Cận", ông Sơn Định viết trong phần phụ lục sách. 

Theo ông Bùi Văn Như, điều giúp Búp sen xanh khác biệt so với các tác phẩm khác là vì tác giả đã cố gắng thu thập nhiều tư liệu quý giá từ những người thân của Chủ tịch Hồ Chí Minh, như người chị và anh của Người. Đây là những thông tin chân thực, ít ai có được trong thời điểm ấy.

Nhà văn Sơn Tùng có nhiều tác phẩm về lãnh tụ Hồ Chí Minh và các danh nhân cách mạng, danh nhân văn hóa Việt Nam, trong đó nổi tiếng nhất là tiểu thuyết Búp sen xanh viết về cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ông được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới năm 2011.

Búp sen xanh: Mệ bỏ chúng con sao, cha chưa về kịp mệ ơi - Ảnh 4.Bông sen vàng, sách về thời niên thiếu của Bác Hồ gặp lại độc giả

Cuốn sách Bông sen vàng của nhà văn Sơn Tùng cho người đọc thấy được nét đẹp dung dị và tâm hồn cao cả của vị lãnh tụ vĩ đại từ khi còn là một cậu bé.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên