15/09/2015 14:05 GMT+7

Tranh cãi về robot phục vụ "chuyện ấy"

TƯỜNG VY
TƯỜNG VY

TTO - Nhà sản xuất nói họ tạo ra robot tình dục cho người đàn ông không phải để nó thay thế vợ hoặc bạn gái của họ. Nhưng những người chỉ trích nói có rất nhiều vấn đề phát sinh từ loại robot này.

Phiên bản mẫu robot tình dục Roxxxy (phải) của True Companion - Ảnh: TC

Theo BBC ngày 15-9, một chiến dịch đang được phát động, theo đó kêu gọi chính quyền ra lệnh cấm phát triển robot có thể được dùng cho quan hệ tình dục.

Tiến sĩ Kathleen Richardson - chuyên gia nghiên cứu về đạo đức robot thuộc ĐH De Montfort (Leicester, Anh) và là người đứng đầu chiến dịch, nói việc sử dụng một công nghệ như vậy là không cần thiết và có thể gây rắc rối.

Búp bê tình dục được bày bán trên thị trường nhiều năm nay và ngày càng tinh vi hơn. Một số doanh nghiệp hiện đang hi vọng đưa trí thông minh nhân tạo vào các sản phẩm này. Họ nói thị trường đang có nhu cầu đối với các robot như vậy.

Abyss Creations - chuyên bán đồ chơi tình dục nam và nữ, hiện đang bắt đầu đưa thiết bị điện tử vào các mẫu sản phẩm của mình.

Trong khi đó True Companion khoe họ đang phát triển "robot tình dục đầu tiên trên thế giới" có tên Roxxxy và hứa hẹn sẽ ra mắt nó vào cuối năm nay.

"Chúng tôi không có ý chiếm chỗ vợ hay bạn gái (của khách hàng). Đây là giải pháp cho những người đang có rắc rối trong các mối quan hệ hoặc người bị mất đi người phối ngẫu", giám đốc điều hành Douglas Hines nói.

Hines nói với BBC rằng ông hi vọng Roxxxy cuối cùng sẽ trở thành một công cụ tự học hỏi, có thể trò chuyện với chủ nhân mình, hiểu được điều mà anh ta thích hoặc không thích... 

Theo tuyên bố của True Companion, Roxxxy có giá bán 7.000 USD và đến nay đã có hàng ngàn đơn đặt hàng trước. Tuy nhiên các chuyên gia nghi ngờ tuyên bố này, cũng như không mấy tin True Companion sẽ chế tạo được một robot tình dục thông minh như họ quảng cáo.

David Levy - tác giả cuốn sách Tình yêu và tình dục với robot, tin rằng sẽ có một thị trường lớn cho loại búp bê như Roxxxy và dự đoán vào năm 2050, mối quan hệ mật thiết giữa robot và con người sẽ rất phổ biến.

"Ngày càng có nhiều người gặp khó khăn khi xây dựng một mối quan hệ, và robot tình dục sẽ lấp đầy khoảng trống cho họ", ông nói.

Ông cũng cho rằng các robot như vậy sẽ ngày càng trở nên tinh vi hơn và có khả năng mô phỏng hành vi của con người, do đó, các mối quan hệ với con người sẽ trở nên phức tạp hơn.

Mối quan hệ robot - con người sẽ thành hiện thực? - Ảnh: Thinkstock

Tuy nhiên tiến sĩ Richardson nói việc phát triển robot sex là một mối lo ngại thực sự, có thể biến mối quan hệ nam nữ trở thành "thuần thân xác".

"Chúng tôi nghĩ rằng việc tạo ra các robot như vậy sẽ góp phần dẫn đến mối quan hệ bất lợi giữa nam và nữ, trẻ em và người lớn, nam và nam, nữ và nữ", bà nói.

Tiến sĩ Kevin Curran - một thành viên cao cấp của Viện Kỹ sư điện và điện tử, lo rằng xã hội chưa chuẩn bị cho một thời đại mà việc bầu bạn với các robot tinh vi là chuẩn mực.

Ông cũng đề cập đến những vấn đề có thể phát sinh trong tương lai, như robot có thể kết hôn không, có được nhận con nuôi không...

TƯỜNG VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên