11/10/2017 05:53 GMT+7

​Robben chia tay đội tuyển Hà Lan

H.LAM
H.LAM

TTO – Thất vọng vì đội nhà không giành được vé tham dự VCK World Cup 2018, tiền vệ Arjen Robben đã tuyên bố chia tay đội tuyển Hà Lan ngay sau trận thắng Thụy Điển 2-0 ở lượt đấu cuối bảng A sáng 11-10 (giờ VN).

Robben ăn mừng bàn thắng vào lưới Thụy Điển. Ảnh: REUTERS

Arjen Robben, 33 tuổi, đã chơi cho tuyển Hà Lan 96 trận, ghi 37 bàn kể từ năm 2003. Trong 14 năm qua, Robben đã cùng tuyển Hà Lan tham dự 3 kỳ World Cup (2006, 2010, 2014) và 3 VCK Euro (2004, 2008, 2012). Thành tích lớn nhất của Robben trong màu áo tuyển “cơn lốc màu da cam” là đoạt vị trí á quân tại World Cup 2010 trên đất Nam Phi.

Tại vòng loại World Cup 2018, Robben đã thi đấu rất nỗ lực với mong muốn được tham dự kỳ World Cup cuối trong sự nghiệp. Nhưng đáng tiếc những nỗ lực của anh vẫn không thể giúp Hà Lan có mặt ở World Cup 2018 khi đội bóng này chỉ xếp thứ 3 tại bảng A sau Pháp, Thụy Điển và bị loại.

Robben chào tạm biệt người hâm mộ. Ảnh: REUTERS

Phát biểu trước giới truyền thông sau trận đấu với Thụy Điển, Robben cho biết: “Đây là một quyết định khó khăn nhưng tôi đã suy nghĩ rất kỹ và đã nói chuyện với gia đình. Tôi đã 33 tuổi và đây là thời điểm thích hợp đề dừng lại, nhường chỗ cho các cầu thủ trẻ. Tôi sẽ tập trung và cống hiến tất cả sức lực trong những năm còn lại cho Bayern Munich”.

Robben cùng cổ động viên nhí đi vòng quanh sân chào người hâm mộ sau trận đấu với Thụy Điển. Ảnh: REUTERS
H.LAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên