TT - Từ chối lời mời của HLV Roy Hodgson vì lý do bị chỉ trích, trung vệ Rio Ferdinand nhiều khả năng sẽ phải từ giã đội tuyển Anh mãi mãi.
Bốn ngày trước, trung vệ kỳ cựu Rio Ferdinand (M.U) có cơ hội chấm dứt hai năm “lưu đày” ở cấp độ quốc tế khi được HLV Hodgson đưa vào danh sách đội tuyển Anh chơi hai trận vòng loại World Cup 2014 với San Marino và Montenegro.
"Rio Ferdinand đã chọn một cách quá kỳ cục để rời đội tuyển" Cựu tuyển thủ Anh Gary Lineker |
Ngày 17-3, HLV Alex Ferguson (M.U) khẳng định chắc chắn Ferdinand sẽ có mặt trong đội tuyển Anh. Nhưng trung vệ này đã gây cú sốc lớn khi từ chối khoác áo “tam sư” với lý do không thể hoãn “chương trình tập huấn và y tế đã lên kế hoạch trước” với M.U. Do đó, HLV Hodgson đã phải gọi hậu vệ ít kinh nghiệm Steven Caulker (Tottenham) thay thế.
Báo Telegraph (Anh) bình luận hành vi của Ferdinand là một “trò hề”. Theo báo này, Ferdinand chưa ký được hợp đồng mới với M.U do đó không muốn liều lĩnh với thể lực cũng như vị trí của mình trong CLB. Chơi bóng cho tuyển Anh, nếu dính chấn thương sẽ khiến HLV Ferguson nổi giận và cơ hội được gia hạn hợp đồng với M.U sẽ càng mong manh hơn với cầu thủ gần 35 tuổi như Ferdinand.
Hãng tin BBC cho biết nhiều chuyên gia bóng đá Anh đặt vấn đề phải chăng Ferdinand chơi chiêu này để trả đũa HLV Hodgson về vụ ông loại anh khỏi danh sách đội tuyển dự Euro 2012? Khi đó, trung vệ John Terry (Chelsea) đang chờ ra hầu tòa vụ phỉ báng em trai của Ferdinand là Anton, nhưng ông Hodgson vẫn quyết định chọn Terry thay Ferdinand.
Việc Ferdinand coi trọng CLB hơn đội tuyển đã bị nhiều cựu tuyển thủ Anh kịch liệt chỉ trích. Theo báo Guardian (Anh), cựu tiền đạo Stan Collymore mô tả đây là “chiếc đinh cuối cùng” đóng vào cỗ quan tài chôn vùi sự nghiệp của Ferdinand với tuyển Anh.
Tuy nhiên, nhà bình luận bóng đá Phil McNulty của BBC cho rằng lý do Ferdinand đưa ra không phải là không chính đáng. Tháng 11 tới Ferdinand sẽ tròn 35 tuổi. Đã từ nhiều năm nay anh phải vật lộn với chấn thương lưng. Do đó Ferdinand buộc phải cẩn trọng với thể trạng của mình. Hơn nữa anh đang đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch chinh phục danh hiệu vô địch Premier League thứ 20 của M.U. Suốt 18 tháng qua anh đã rất nỗ lực để lấy lại vị thế ở M.U.
Do đó, cũng dễ hiểu khi anh ưu tiên sự nghiệp ở sân Old Trafford hơn là màu áo đội tuyển Anh. Việc HLV Hodgson gọi Ferdinand chỉ là sự cần thiết mang tính thời điểm. Hiện Terry đã ra đi, trung vệ Everton Phil Jagielka bị chấn thương. Kinh nghiệm của Ferdinand hoàn toàn có thể giúp hàng thủ tuyển Anh trụ vững tại Montenegro, nơi đội bóng của HLV Fabio Capello bị cầm hòa 2-2 trong trận vòng loại Euro 2012 hồi tháng 10-2011. Nhưng giờ đây ông Hodgson sẽ phải hài lòng với Caulker, một tuyển thủ đội U-21 Anh.
Dù vậy, nhiều người tin rằng Ferdinand vẫn còn cơ hội khoác áo tuyển Anh vượt qua con số 81. Tuy nhiên, các chuyên gia bóng đá Anh khẳng định sự nghiệp quốc tế của Ferdinand đã chấm dứt. Nếu hiện tại anh không đủ thể lực để đến San Marino và Montenegro thì làm sao đủ sức khỏe để chơi bóng tại VCK World Cup 2014 ở Brazil khi gần 36 tuổi trong điều kiện khí hậu Nam Mỹ nóng bức.
Và như vậy, hầu như chắc chắn các CĐV đội tuyển Anh sẽ không còn cơ hội chứng kiến Rio Ferdinand ngăn chặn các tiền đạo đối phương trong màu áo tam sư trên đấu trường quốc tế.
NGUYỆT PHƯƠNG
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận