04/01/2013 06:20 GMT+7

Rau sạch đến với mái ấm

THANH XUÂN
THANH XUÂN

TT - Trên 200 sinh viên tình nguyện thuộc nhóm Hành trình xanh - Đại học An Giang đang thực hiện dự án “Rau sạch đến với mái ấm”, cung cấp miễn phí 70% lượng rau sạch trồng được cho các đối tượng khó khăn ở trung tâm bảo trợ xã hội, bếp ăn từ thiện tại các bệnh viện.

ke6EiyPq.jpgPhóng to

Sinh viên chăm sóc vườn rau của dự án “Rau sạch đến với mái ấm” - Ảnh: Thanh Xuân

Bạn Đinh Hồng Đức, SV năm 4 ngành tài chính ngân hàng, chủ nhiệm dự án, cho biết sau khi nhóm đề xuất ý tưởng về vườn rau, ban giám hiệu trường nhiệt tình ủng hộ và cho triển khai thực hiện ngay. Phía Đoàn trường tích cực hỗ trợ đất, nước tưới; Sở tài nguyên-môi trường hỗ trợ hạt giống, phân hữu cơ vi sinh. Các loại rau được trồng chủ yếu là loại ngắn ngày như rau muống, cải xanh, cải ngọt, mồng tơi, rau dền. Ngoài ra các bạn còn trồng thêm bầu, bí, đậu bắp, đu đủ, sả...

Những sinh viên tham gia dự án được phân ra thành nhiều ban chuyên môn như: ban kỹ thuật có nhiệm vụ theo dõi quá trình phát triển, tăng trưởng của cây, áp dụng đúng tiêu chuẩn VietGap; ban chuyên tưới nước, nhổ cỏ; ban thu hoạch, tiêu thụ... Việc ai nấy làm với tinh thần trách nhiệm cao nhất: tất cả cho những luống rau xanh, sạch đến với mái ấm, bếp ăn từ thiện.

Đức chia sẻ thêm: “Trong thời gian tới nhóm sẽ triển khai tiếp dự án “Chia sẻ lan tỏa” bằng việc hỗ trợ kỹ thuật trồng trọt an toàn cho người nông dân. Nhóm sẽ trích chi phí từ số tiền bán 30% lượng rau sạch còn lại mua cháo, mì gói tặng trẻ lang thang, cơ nhỡ”.

Ngoài dự án “Rau sạch đến với mái ấm”, Đoàn trường và Đoàn khoa nông nghiệp Trường ĐH An Giang cũng đang triển khai thí điểm mô hình “Vườn rau thanh niên” trên diện tích khoảng 8ha tại khu dự trữ của trường, sau đó sẽ nhân rộng ra các khoa còn lại. Bạn Đoàn Văn Quẩn, phó bí thư chi đoàn lớp DH12BT1, nói đa số sinh viên các lớp đều muốn vừa học vừa lao động tích lũy kinh nghiệm, nên khi khoa nông nghiệp phát động phong trào trồng trọt, 100% sinh viên các lớp của khoa đều phấn khởi tham gia. Lượng rau sạch thu hoạch được sẽ bán cho giảng viên, sinh viên của trường với giá rẻ.

Anh Trịnh Phước Nguyên, bí thư đoàn trường, đánh giá mô hình vườn rau thanh niên là môi trường các sinh viên áp dụng kiến thức đã học vào thực tế. Nhà trường tạo mọi điều kiện thuận lợi để các bạn tăng gia sản xuất, tiến tới xây dựng thương hiệu rau sạch của sinh viên Trường ĐH An Giang.

THANH XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên