28/10/2019 05:00 GMT+7

Rashford và Martial đá hỏng phạt đền, M.U vẫn có được niềm vui chiến thắng

H.LAM
H.LAM

TTO - Khuya 27-10, ở vòng 10 Giải ngoại hạng Anh (Premier League), Manchester United (M.U) đã đá bại Norwich City 3-1 trên sân khách trong trận đấu cả Marcus Rashford và Anthony Martial đều đá hỏng 11m.

Rashford và Martial đá hỏng phạt đền, M.U vẫn có được niềm vui chiến thắng - Ảnh 1.

Niềm vui của các cầu thủ M.U sau khi McTominay mở tỉ số - Ảnh: REUTERS

Trước một Norwich đang nằm trong nhóm "cầm đèn đỏ", M.U đã không gặp khó khăn để giành quyền kiểm soát thế trận ngay từ đầu.

Phút 21, từ pha lên bóng bên cánh phải, Andreas Pereira thoát xuống căng ngang vào vòng cấm. Hậu vệ Norwich phá bóng thiếu dứt khoát, tạo cơ hội cho Scott McTominay từ phía sau lẻn lên tung cú dứt điểm trái phá bằng chân phải hạ gục thủ môn Tim Krul, mở tỉ số cho M.U.

Bị thủng lưới, Norwich dồn đội hình lên tấn công tìm bàn gỡ và các cơ hội tiếp tục đến với M.U khi hàng phòng ngự đội chủ nhà để lộ ra nhiều khoảng trống.

Phút 25, từ pha lên bóng nhanh ở trung lộ, Daniel James bứt tốc độ xâm nhập vòng cấm đón đường chọc khe của Martial và bị trung vệ Ben Godfrey chèn ngã. 

Trọng tài sau khi tham khảo VAR đã cho M.U được hưởng quả penalty. Nhưng đáng tiếc trên chấm phạt đền, tiền đạo Rashford lại dứt điểm quá hiền nên không đánh bại được thủ môn Krul.

Rashford và Martial đá hỏng phạt đền, M.U vẫn có được niềm vui chiến thắng - Ảnh 2.

Thủ môn Krul ngã người bắt gọn cú sút 11m của Rashford - Ảnh: REUTERS

Nhưng chỉ 5 phút sau, Rashford đã "đoái công chuộc tội" bằng pha phá bẫy việt vị khôn ngoan thoát xuống đón đường chuyền dài của Daniel James. Trong tư thế đối mặt, Rashford đã dễ dàng sửa bóng hạ thủ thành Krul, nâng tỉ số lên 2-0 cho M.U.

Cuối hiệp 1, cơ hội lại đến với M.U khi VAR bắt lỗi để bóng chạm tay trong vòng cấm của Todd Cantwell và một lần nữa cho đội khách được hưởng quả penalty. 

Lần này Martial lãnh trách nhiệm đá phạt. Nhưng tiền đạo người Pháp cũng gây thất vọng khi không đánh bại được thủ môn Krul trên chấm 11m, bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thứ 3 cho M.U.

Rashford và Martial đá hỏng phạt đền, M.U vẫn có được niềm vui chiến thắng - Ảnh 3.

Martial cũng không đánh bại được thủ môn Krul trên chấm 11m - Ảnh: REUTERS

Sang hiệp 2, M.U tiếp tục tấn công và với thế trận lấn lướt, "quỷ đỏ" đã có bàn thắng thứ 3 nhờ công Anthony Martial (phút 73) với pha dứt điểm chính xác từ góc hẹp sau cú giật gót tinh tế của Rashford.

Phải đến cuối trận, khi hàng phòng ngự M.U thi đấu lơ là, Norwich mới tìm được bàn thắng danh dự nhờ công tiền đạo Onel Hernandez với pha solo ghi bàn đẹp mắt sau khi cướp bóng được từ chân McTominay ở giữa sân.

Chung cuộc, M.U đá bại Norwich 3-1. Đây là trận thắng đầu tiên của M.U sau 4 trận liên tiếp chỉ biết hòa và thua. Thắng trận này, M.U vươn lên vị trí thứ 8 với 13 điểm và sức ép sa thải cũng giảm bớt với HLV Ole Gunnar Solskjaer.

‘Siêu dự bị’ Lallana cứu Liverpool ‘thoát chết’ trước M.U ‘Siêu dự bị’ Lallana cứu Liverpool ‘thoát chết’ trước M.U

TTO - Khuya 20-10, ở vòng 9 Giải ngoại hạng Anh (Premier League), tiền vệ Adam Lallana đã tỏa sáng sau khi vào sân từ ghế dự bị, góp công giúp Liverpool cầm chân Manchester United (M.U) 1-1 trên sân Old Trafford trong trận derby nước Anh.

H.LAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên