Cụ thể, ở Nhà hát Trưng Vương và Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh, vé khu C2 (250.000 đồng/vé) trong hai ngày 29 và 30-4 đã được bán hết, chỉ còn vé khu C3 (200.000 đồng/vé).
Tuy nhiên, xung quanh các điểm bán vé này có rất đông “cò” vé rao bán nhiều vé dành cho các khu C1, C2 và C3 với giá cao hơn từ 10.000-50.000 đồng so với giá công bố. Có “cò” vé còn cam kết sẽ kiếm được vé ngồi tại khu A và khu B với giá dao động từ 300.000-500.000 đồng/vé cho dù đây là vé mời không bán.
Đại diện Sở Văn hóa - thể thao và du lịch TP Đà Nẵng cho biết đã cử người thường xuyên đến các điểm bán vé chính thức trên địa bàn TP để kiểm tra việc bán vé đúng theo giá công bố. Nếu phát hiện những trường hợp vi phạm sẽ xử phạt, kể cả việc bán vé chợ đen.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận