“Hiện tượng này trở thành điều bình thường, đặc biệt là đối với giới trẻ” - bà Leyla Guilany-Lyard, người phát ngôn của trang eBay tại Pháp, tiết lộ trên báo 20 Minutes.
Còn ông Antoine Jouteau, phó tổng giám đốc trang Le Bon Coin, giải thích rằng khoảng 2-3 năm trước, người đăng các mẩu quảng cáo bán hàng không dám nói rõ đó là các món quà Noel nhưng giờ đã khác.
Một nghiên cứu do Tập đoàn TNS-Sofres công bố hôm 22-12 cho thấy 6/10 người Pháp cảm thấy việc bán lại quà Noel trên mạng không có gì sai trái. Gần 15% người trả lời họ nghĩ đến việc bán lại quà ngay cả trước khi nhận chúng.
Thực tế là chỉ tính từ tối 24 đến trưa 25-12, trang eBay tiếp nhận khoảng 80.000 món hàng mới được rao bán với đủ các thể loại như đĩa DVD, quần áo, sách, vé xem biểu diễn... Tương tự với trang Le Bon Coin, người ta ước tính “gần 80.000” món quà được bán lại trong ngày lễ Giáng sinh, “gấp đôi năm ngoái”.
Một số món quà có giá trị cao cấp cũng được đăng tải trên các trang mua bán trực tuyến, như điện thoại iPhone hay máy quay phim GoPro. Ông Olivier Mathiot, chủ tịch trang thương mại điện tử PriceMinister, ước tính có khoảng 3-4 triệu món quà được rao bán lại trong khoảng thời gian từ lễ Giáng sinh đến ngày 1-1-2016.
Kết quả khảo sát của OpinionWay trên các khách hàng của trang PriceMinister cho thấy nguyên nhân họ bán lại quà là vì không muốn “quăng đi” (35%), hoặc vì “không có nhu cầu sử dụng” (34%). Chỉ có 9% nói rằng họ bán vì “cần tiền”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận