15/11/2013 01:24 GMT+7

Rảnh

BÚT BI
BÚT BI

TT - Ông “văn thể du” lại vừa ban hành một thông tư gây lao xao cho giới mỹ thuật...

- Lại quy định dị thường gì nữa đây?

- Thông tư này quy định chi tiết về thù lao trả cho người làm mẫu vẽ trong các trường đào tạo mỹ thuật. Cụ thể, thông tư quy định thời gian tính tiền cho người mẫu tính theo tiết học 45-50 phút. Theo đó, mẫu nam ngồi, có mặc quần áo được trả 40.000 đồng/tiết, không có quần áo thì thêm 5.000 đồng; đứng có mặc đồ thì được 55.000 đồng/tiết, không mặc gì thì thêm 10.000 đồng... Mẫu nữ ngồi có mặc quần áo thì 45.000 đồng/tiết, không mặc gì thì thêm được 10.000 đồng; đứng có mặc đồ thì được...

- Thôi thôi, ngán quá rồi. Chuyện quy định không được tặng tiền đô khiến dư luận chưa hết bức xúc, nay lại thêm cái vụ tiền thù lao cho người mẫu mỹ thuật nữa.

- Hê hê, đây có lẽ là ngành gây cảm hứng nhiều nhất cho báo chí, cho dư luận, khi năm nào cũng tạo chuyện hấp dẫn. Như vụ chọn đại sứ du lịch này, vụ mang ảnh hàng xóm trương lên gian hàng quảng bá du lịch nước nhà ở hội chợ quốc tế này, vụ quy định quan tài không được để nắp kính này...

- Ông mà liệt kê cho hết chuyện hay ho của ông này, chắc cả ngày không hết chuyện. Và tui đề nghị đổi tên đi. Từ nay mình gọi là “ngành rảnh”, vì chỉ có rảnh mới bày ra những chuyện như thế.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên