04/01/2023 13:38 GMT+7

Ra ngoại thành TP.HCM xem nhà vườn chăm hoa kiểng Tết

Những ngày này, đi dọc đường song hành quốc lộ 22 (TP.HCM) bạn sẽ thấy hoa kiểng Tết bắt đầu khoe sắc ở một số nhà vườn.

Ra ngoại thành TP.HCM xem nhà vườn chăm hoa kiểng Tết - Ảnh 1.

Hoa Tết bắt đầu khoe sắc trên cánh đồng ở thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, TP.HCM

Nếu chưa đến được những làng hoa trồng hoa kiểng Tết ở miền Tây như Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp), Cái Mơn (tỉnh Bến Tre)…, từ TP.HCM bạn có thể làm một chuyến đổi gió nhẹ nhàng ở khu vực ngoại thành này.

Trồng hoa kiểng Tết, miễn phí cho khách tham quan

Sáng sớm, tại nhà vườn rộng 2 héc ta của anh Trần Minh Hùng thuộc thị trấn Hóc Môn (huyện Hóc Môn), anh cùng nhân công tưới, bỏ phân các loại hoa kiểng như vạn thọ, cúc nhám, mào gà... Hiện tại, một số loại hoa tại vườn anh Hùng mới đơm nụ. Anh cho biết tùy loại mà chừng một tuần nữa hoặc hơn anh sẽ xuất bán cho các vựa hoa kiểng Tết.

"Người dân cũng hay ghé tham quan, chụp hình, nhất là lúc hướng dương nở. Tôi không thu phí. Mọi người chụp thoải mái. Tôi chỉ nhắc bà con cẩn thận không làm hư hoa thôi", anh vui vẻ nói.

Ra ngoại thành TP.HCM xem nhà vườn chăm hoa kiểng Tết - Ảnh 2.

Chăm hoa kiểng Tết

Các chủ vườn khu vực này thường trồng hoa Tết từ cách đây một tháng. 

Tại một vườn hoa Tết thuộc xã Tân Hiệp (huyện Hóc Môn), chủ vườn trồng diện tích khiêm tốn hơn, chủ yếu là mào gà, cúc và vạn thọ.

Đi ngắm nhà vườn trồng hoa kiểng Tết

Đến đây vào sáng sớm hoặc chiều mát, bạn sẽ cảm nhận được không khí ngoại thành mát mẻ như ở miền Tây.

Trong khung cảnh miệt vườn, bạn cũng có thể chụp những bộ ảnh đậm chất đồng quê với áo dài hoặc trang phục tươi tắn. Những ngày này, lượng người đến tham quan chưa nhiều, bạn sẽ thuận tiện để có bộ ảnh như ý.

Dọc đường cũng có một số vựa bán hoa Tết, bạn có thể kết hợp ngắm cảnh và ghé mua hoa. Hiện tại, cúc mâm xôi từ 120.000 đồng/chậu, tắc từ 80.000 đồng/chậu. Các chậu hoa treo như dừa cạn, ngũ sắc, bươm bướm giá khoảng 50.000 đồng/chậu.

Buổi chiều bạn có thể ngồi thư thái ở các quán nước ven đường song hành, ăn những món "chơi chơi" như cá viên chiên, bánh bột lọc, bánh xèo… hoặc thưởng thức cháo bầu cá lóc rau đắng, cháo cá nấm tràm. Khu vực này cũng không thiếu những quán ốc, đồ nướng…

Đường song hành quốc lộ 22 có chiều dài gần 20km, đi qua quận 12 và huyện Hóc Môn (TP.HCM). Ngoài vườn hoa kiểng, một số khu vực còn trồng cỏ thảm, vườn rau… tạo khung cảnh dân dã. Người dân vui vẻ, cởi mở.

Ra ngoại thành TP.HCM xem nhà vườn chăm hoa kiểng Tết - Ảnh 5.

Tưới hoa buổi sớm tại vườn hoa kiểng ở thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, TP.HCM

Ra ngoại thành TP.HCM xem nhà vườn chăm hoa kiểng Tết - Ảnh 6.

Nhà vườn cho biết bắt đầu trồng các loại hoa kiểng từ một tháng trước

Ra ngoại thành TP.HCM xem nhà vườn chăm hoa kiểng Tết - Ảnh 7.

Tùy loại hoa kiểng, nhà vườn dự tính chừng một tuần nữa sẽ xuất bán Tết

Ra ngoại thành TP.HCM xem nhà vườn chăm hoa kiểng Tết - Ảnh 8.

Người dân có thể thoải mái tham quan vườn hoa kiểng khu này

Ra ngoại thành TP.HCM xem nhà vườn chăm hoa kiểng Tết - Ảnh 9.

Bạn dễ dàng nhìn thấy vườn hoa kiểng Tết vì nằm ven đường song hành quốc lộ 22

Ra ngoại thành TP.HCM xem nhà vườn chăm hoa kiểng Tết - Ảnh 10.

Một vườn hoa kiểng ở xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn

Ra ngoại thành TP.HCM xem nhà vườn chăm hoa kiểng Tết - Ảnh 11.

Nét dân dã khu vực đường song hành quốc lộ 22, TP.HCM

Ra ngoại thành TP.HCM xem nhà vườn chăm hoa kiểng Tết - Ảnh 12.

Khung cảnh yên bình, dân dã

Ra ngoại thành TP.HCM xem nhà vườn chăm hoa kiểng Tết - Ảnh 13.

Chụp ảnh bên vựa hoa kiểng Tết ven đường song hành quốc lộ 22

‘Cùng nhau làm nên Tết’ mang 8.000 phần quà đến tay công nhân ‘Cùng nhau làm nên Tết’ mang 8.000 phần quà đến tay công nhân

TTO - 8.000 phần quà với tổng giá trị 5,6 tỉ đồng sẽ được trao đến tay công nhân tại 11 tỉnh, thành phố dịp Tết Quý Mão qua chương trình ‘Cùng nhau làm nên Tết’.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên