20/12/2012 02:54 GMT+7

Ra mắt sách Võ Nguyên Giáp của G.Boudarel

HÀ HƯƠNG
HÀ HƯƠNG

TT - Khi Giap đến tay người đọc VN, tác giả - nhà sử học người Pháp Georges Boudarel đã qua đời chín năm và cuốn sách cũng có tuổi đời 35 năm. Bản dịch tiếng Việt với tên Võ Nguyên Giáp do NXB Thế Giới ấn hành và ra mắt chiều 19-12.

Boudarel đến VN với tư cách là một cử nhân triết học để dạy môn lịch sử trong một trường trung học ở Sài Gòn. Khi kháng chiến nổ ra năm 1946, Boudarel tham gia nhóm nghiên cứu chủ nghĩa Mác đã lựa chọn con đường vào chiến khu cùng người VN.

Theo nhà sử học Dương Trung Quốc, đây là một lợi thế để cuốn Võ Nguyên Giáp hấp dẫn người đọc với cái nhìn đa chiều, toàn diện hơn. “Viết về lịch sử, hiếm một tác giả nào có được thế đứng ở cả hai chiều như vậy. Bởi thế, những quan sát, phân tích và dự báo của Boudarel rất sắc sảo và thuyết phục. Và ẩn chứa sau những trang sách là niềm tự hào và tâm đắc của Boudarel về Đại tướng, cũng như về lịch sử VN - nơi ông gắn bó suốt tuổi thanh xuân” - nhà sử học Dương Trung Quốc nhận xét.

HÀ HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên