08/11/2021 10:15 GMT+7

Ra mắt Nghiên cứu Huế tập chín

THÁI LỘC
THÁI LỘC

TTO - Tại Huế ngày 7-11, Trung tâm Nghiên cứu Huế đã tổ chức ra mắt ấn phẩm Nghiên cứu Huế tập chín gồm 60 bài viết, công trình nghiên cứu của các tác giả trong và ngoài nước được tuyển chọn chắt lọc, biên tập công phu, có giá trị về mặt thông tin.

Ra mắt Nghiên cứu Huế tập chín - Ảnh 1.

Nghiên cứu Huế tập chín và tám tập đã ấn hành trước đó (kể từ năm 1999) - Ảnh: THÁI LỘC

Trung tâm Nghiên cứu Huế thành lập năm 1995, đến năm 1999 thì ấn hành Nghiên cứu Huế tập một. Đến nay, cả chín tập sách Nghiên cứu Huế đều khổ lớn (19x26,5cm), được trình bày đẹp và sang trọng, hàm lượng thông tin rất lớn thuộc nhiều lĩnh vực về Huế. 

Ông Phan Thanh Hải, giám đốc Sở VH-TT Thừa Thiên Huế, cho rằng bộ sách đến nay tương đương khoảng 10 ngàn trang sách thường, rất đồ sộ với nhiều công trình nghiên cứu, lượng thông tin có giá trị, đều xứng đáng để "đọc chậm, đọc kỹ, đọc sâu".

Ông Hải nhận xét: "Sau tập san đồ sộ B.A.V.H. (Bulletin des Amis du Vieux Hue) của Hội Đô Thành Hiếu Cổ (Association des Amis du Vieux Hue) ấn hành từ 1914-1944, các ấn phẩm Nghiên cứu Huế xứng đáng đứng vị trí tiếp theo". Thậm chí, theo ông, Nghiên cứu Huế còn "có cách tiếp cận, cách nhìn khá toàn diện và có lẽ nó đi một bước tốt hơn tạp chí B.A.V.H.".

Ông Phan Ngọc Thọ, phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, tỏ lời mong muốn các ấn phẩm Nghiên cứu Huế sớm trở thành bộ thứ hai được "đóng logo" Tủ sách Huế, nhằm góp phần quảng bá văn hóa Huế đi muôn phương.

Lập Hội Nghiên cứu và phát triển di sản văn hóa Huế Lập Hội Nghiên cứu và phát triển di sản văn hóa Huế

TTO - Nếu không gấp rút cứu vãn di sản văn hóa Huế thì di sản sẽ tiếp tục bị vi phạm, gây trở ngại cho việc phát triển đô thị. Đặc biệt là những con người di sản, họ qua đời mà chưa kịp trao truyền cho thế hệ sau.

THÁI LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên