29/10/2022 11:23 GMT+7

Quyết định hợp lòng dân, mong lan tỏa

HOÀNG HƯƠNG
HOÀNG HƯƠNG

TTO - Quyết định của Sở GD-ĐT TP.HCM trong ngày 27-10 về việc lùi giờ học đối với tất cả học sinh các cấp khiến nhiều phụ huynh vỗ tay vui mừng. Bởi nó đã giải tỏa được nỗi bức xúc của đa số gia đình có con em trong độ tuổi đến trường.

Quyết định hợp lòng dân, mong lan tỏa - Ảnh 1.

Giờ học quá sớm khiến học sinh đến trường vẫn ngái ngủ - Ảnh: TỰ TRUNG

Đây là quyết định thể hiện tinh thần cầu thị, chịu khó lắng nghe ý kiến người dân, thẳng thắn nhìn vào thực tế và có sự điều chỉnh kịp thời.

Trước đó, gần 10 trường tiểu học trên địa bàn quận 12, TP.HCM cũng đã thực hiện lùi giờ vào học từ ngày 24-10. Thời gian lùi giờ vào học từ 15 - 30 phút so với trước đây, tức là 7h30 hoặc 7h45 các trường mới bắt đầu giảng dạy tiết 1.

Theo quy định mới nhất của Sở GD-ĐT TP.HCM, giờ vào học buổi sáng của học sinh mầm non và tiểu học không sớm hơn 7h30; THCS không sớm hơn 7h15; THPT không sớm hơn 7h. Điều này đồng nghĩa với việc: nhà trường có thể sắp xếp giờ vào học trễ hơn sao cho phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của đơn vị mình.

Việc lùi giờ vào học như trên cũng sẽ thúc đẩy các nhà trường phải thay đổi giờ kết thúc buổi học sáng, giờ ăn trưa, nghỉ trưa, giờ ra về của học sinh cho phù hợp với đồng hồ sinh học của các em. 

Chắc chắn khi thực hiện khung giờ mới, sẽ không còn cảnh học sinh nghỉ trưa tới ba tiếng đồng hồ, các em sẽ không bị ép ăn trưa, ép ngủ trưa trong khi bộ não đang hưng phấn và cơ thể còn muốn hoạt động. Chắc chắn khi thực hiện khung giờ mới, cũng sẽ không còn cảnh học sinh học hai buổi/ngày phải ra về lúc 15h hơn vì đã hết tiết học...

Không những thế, việc lùi giờ học còn mang một ý nghĩa khác lớn lao hơn: từ nay trở đi, học sinh TP.HCM sẽ được ngủ đủ giấc, không phải dậy quá sớm, không phải đến trường trong tình trạng ngái ngủ hoặc ăn vội bữa sáng trên đường đi học. Các em có đủ thời gian để thưởng thức bữa sáng một cách ngon lành và đầy đủ chất dinh dưỡng theo đúng lời khuyên của cơ quan y tế chứ không phải ăn vội vàng, qua loa hoặc nhịn đói đi học.

Quyết định trên còn giúp giải tán "hội những người đưa con đi học sớm" ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP (thời gian qua, "hội" này được thành lập ở khá nhiều nơi và số lượng ngày càng tăng. Nó bắt nguồn từ thực tế nhiều phụ huynh 8h, 9h mới bắt đầu làm việc nhưng con em họ thì 6h45 đã phải có mặt ở trường).

Việc lùi giờ vào học để đảm bảo sức khỏe cho học sinh, đảm bảo cho các em được phát triển một cách lành mạnh và an toàn nhưng trên thực tế vẫn có những phụ huynh phải đi làm từ rất sớm. Thế nên, quyết định của Sở GD-ĐT TP.HCM về việc yêu cầu các nhà trường mở cửa đón học sinh từ 6h30 mỗi ngày là một quyết định nhân văn, tạo điều kiện thuận lợi cho những phụ huynh cần đưa con đi học sớm để đến công sở đúng giờ.

Đọc các comment phía sau thông tin Sở GD-ĐT TP.HCM quyết định lùi giờ học tất cả học sinh các cấp, chúng tôi thấy nhiều phụ huynh ở các tỉnh thành khác cũng ao ước: việc lùi giờ học sẽ lan tỏa đến địa phương của mình.

Mong lắm, một quyết định hợp lòng dân sẽ được lan tỏa...

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM quyết định lùi giờ học: Bạn đọc mừng vì ý kiến được lắng nghe Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM quyết định lùi giờ học: Bạn đọc mừng vì ý kiến được lắng nghe

TTO - Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM vừa quyết định lùi giờ học tất cả học sinh các cấp, mầm non và tiểu học không sớm hơn 7h30; THCS không sớm hơn 7h15; THPT không sớm hơn 7h. Quyết định này phù hợp với hơn 93% lựa chọn của bạn đọc Tuổi Trẻ Online.

HOÀNG HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên