25/07/2019 10:49 GMT+7

Quy định mới nhất đối với rau quả trong hành lý nhập cảnh vào Nga

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam

Hành khách nhập cảnh vào Nga được mang không quá 5kg hoa quả và rau tươi trong hành lý và hàng xách tay,… mà không cần chứng nhận kiểm dịch thực vật.

Quy định mới nhất đối với rau quả trong hành lý nhập cảnh vào Nga - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: haberturk.com

Từ ngày 19/8 tới đây, hành khách nhập cảnh vào Nga chỉ được mang không quá 5kg hoa quả và rau tươi trong hành lý và hàng xách tay, không quá 3 bó hoa mà không cần chứng nhận kiểm dịch thực vật.

Quy định áp dụng với du khách đến Nga bằng tất cả các phương tiện giao thông: tàu biển, máy bay, tàu hỏa và ô tô.

Đây là quy định mới lần đầu tiên được áp dụng, các thành viên phi hành đoàn, thủy thủ đoàn, nhân viên phục vụ toa ăn trên tàu hỏa cũng đều phải tuân thủ quy định này.

Bưu kiện gửi qua bưu điện cũng là đối tượng để áp dụng quy định.

Quy định được đưa ra nhằm vào các thực phẩm có nguy cơ an toàn thực vật cao như hoa quả nhiệt đới hay được khách du lịch Nga mua về rất nhiều từ các nước miền Nam: Chà là, sung, dứa, bơ, ổi, xoài, măng cụt...

Ngay cả 3 bó hoa được phép mang tự do thì mỗi bó cũng không được quá 15 bông hoa, cành lá trang trí.

Đối với số lượng rau quả lớn hơn đòi hỏi phải chứng nhận kiểm dịch thực vật. Hàng hóa không có chứng nhận sẽ bị trả lại hoặc tiêu hủy tại chỗ. Đáng chú ý là chi phí để tiêu hủy do hành khách phải chi trả.

Danh mục các hàng hóa cần có kiểm dịch thực vật dù mang qua biên giới ở bất kỳ số lượng nào gồm có các loại đậu, hạt, rau (cà chua, bắp cải, rau cải, cà rốt, củ cải, dưa chuột), hạt khoai tây, củ rau, củ hoa.



Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên