05/11/2014 10:50 GMT+7

​Quy định đặt cược bóng đá càng sớm càng tốt

V.V.THÀNH thực hiện
V.V.THÀNH thực hiện

TT - Ông TRẦN QUANG CHIỂU - ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính và ngân sách của Quốc hội - khẳng định như vậy khi trao đổi với Tuổi Trẻ bên hành lang Quốc hội ngày 4-11.

Ông Chiểu cho biết Chính phủ xây dựng nghị định riêng về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó, chưa đưa vào nội dung đặt cược bóng đá quốc tế. Tuy nhiên, có ý kiến trong Ủy ban Tài chính và ngân sách đề nghị nên quy định đối với tất cả loại hình nêu trên.

Ông Trần Quang Chiểu - Ảnh: V.V.T.
Ông Trần Quang Chiểu - Ảnh: V.V.T.

* Sự cần thiết có quy định về đặt cược bóng đá quốc tế đã đặt ra từ nhiều năm nay, nhưng cho đến nay vẫn là “nghiên cứu xây dựng”. Ông thấy sao?

- Vừa rồi khi Chính phủ xây dựng nghị định về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế thì Ủy ban Tài chính và ngân sách có tham gia.

Chúng tôi có nêu vấn đề sự cần thiết có quy định về đặt cược bóng đá quốc tế, dự thảo ban đầu là có, nhưng sau đó Bộ Tài chính nói rằng chưa nên đưa vào mà để nghiên cứu xây dựng quy định riêng cho bóng đá quốc tế, vì đây là vấn đề chúng ta chưa có nhiều kinh nghiệm.

Như vậy, câu chuyện ở đây chắc chắn sẽ đưa đặt cược bóng đá quốc tế vào quy định, vấn đề là thời gian.

* Theo báo cáo của cơ quan chức năng, chỉ tính riêng trong thời gian diễn ra World Cup 2014 vừa qua số tiền cá độ đã lên đến hàng chục nghìn tỉ đồng. Nếu không có cơ chế quản lý phù hợp thì tình trạng “chảy máu ngoại tệ” tiếp tục diễn ra?

- Đây là vấn đề chính và là vấn đề lớn. Tôi đã đề xuất rằng nếu không đưa nội dung cụ thể về đặt cược bóng đá quốc tế vào nghị định về đua ngựa, đua chó thì nên có một câu ghi nguyên tắc là đến thời điểm nào cho triển khai. Về phía cơ quan soạn thảo nghị định là Bộ Tài chính có nói sẽ ghi nhận ý kiến này và đưa vào thời gian tới.

* Vậy theo ông, thời gian nào là phù hợp?

- Với đặt cược bóng đá quốc tế thì càng sớm càng tốt.

* Cơ quan soạn thảo nói là cần nghiên cứu thêm kinh nghiệm quốc tế, vậy cái khó của ta về vấn đề đặt cược bóng đá là gì mà không quy định sớm, thưa ông?

- Khó kiểm soát là vì liên quan đến nhà cái quốc tế, cho nên chưa đưa vào ngay. Cơ quan soạn thảo muốn nghiên cứu thêm. Liên quan ở đây cũng có những loại hình đặt cược qua game online, cơ quan chức năng đã thấy, tuy nhiên rất khó quản lý cũng vì nhà cái quốc tế.

Khó là khó chỗ đó. Chúng tôi nghĩ rằng dùng biện pháp kỹ thuật có thể quản lý được và mình cũng phải hợp tác quốc tế theo xu thế hội nhập.

* Về nghị định kinh doanh casino, ban soạn thảo đề xuất người trong nước từ đủ 21 tuổi trở lên và có thu nhập khoảng 15-20 triệu đồng/tháng thì được vào casino. Ông có đồng tình không?

- Mới mở ra mà mở quá rộng thì khó kiểm soát, cho nên cần có điều kiện. Dựa trên các điều kiện cụ thể đó xem thực tiễn diễn ra như thế nào, rồi xem xét tình hình để sửa đổi, bổ sung quy định cho phù hợp. Vấn đề là quy định điều kiện gì?

Về tuổi thì 21 tuổi trở lên được rồi, nhưng thu nhập hằng tháng làm sao kiểm soát được một cách thực chất. Hơn nữa thu nhập cá nhân là bí mật của người ta.

Theo tôi, một trong những cách thức kiểm soát có thể áp dụng là quy định anh phải có thẻ doanh nhân APEC mới được vào casino.

Đây là loại thẻ do cơ quan có thẩm quyền của nước và vùng lãnh thổ tham gia chương trình thẻ đi lại của doanh nhân APEC cấp cho doanh nhân của mình, ai có thẻ này nghĩa là điều kiện kinh tế ở mức có thể vào casino được rồi.

V.V.THÀNH thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên