30/03/2017 19:24 GMT+7

Quý 1, chi vượt thu hơn 4.000 tỉ đồng

L.THANH
L.THANH

TTO - Trong báo cáo về tình hình thực hiện thu chi ngân sách quý I, Bộ Tài chính cho biết tổng thu đạt 280,9 nghìn tỉ đồng, còn tổng chi đạt 284,96 nghìn tỉ đồng. Như vậy, tổng số chi cao hơn tổng số thu hơn 4.000 tỉ đồng.

Cụ thể, về số thu, thu nội địa đạt 232 nghìn tỉ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, số thu từ dầu thô ước được 11 nghìn tỉ đồng, đạt mức thấp do từ cuối tháng 2, giá dầu thô trên thị trường thế giới có xu hướng giảm.

Còn thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 66,8 nghìn tỉ đồng. Sau khi thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng 29.000 tỉ đồng thì thu cân đối ngân sách đạt 37,8 nghìn tỉ đồng, tăng 28,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sở dĩ số thu trong quý 1 tăng khá là do tăng trưởng của nền kinh tế quý 4 năm 2016 đạt mức cao với 6,68%. Đồng thời, hoạt động sản xuất kinh doanh của một số ngành những tháng đầu năm 2017 duy trì đà tăng trưởng cao so với vùng kỳ.

Một số khoản thu quan trọng từ hoạt động sản xuất kinh doanh đạt khá và đều tăng so với cùng kỳ năm trước như: thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 25,4%; thuế thu nhập cá nhân đạt 30,3%; các khoản thu từ nhà đất đạt 35,2%... so với cùng kỳ.

Về tổng số chi trong quý 1, Bộ Tài chính cho biết ước đạt 284,96 nghìn tỉ đồng, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 44,16 nghìn tỉ đồng; chi trả nợ 29,1 nghìn tỉ đồng; chi thường xuyên 211,2 nghìn tỉ đồng.

 

L.THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên