09/06/2014 08:00 GMT+7

Quốc hội chất vấn các thành viên Chính phủ

QUỐC THANH
QUỐC THANH

TT - Kỳ họp thứ bảy của Quốc hội bước vào tuần làm việc từ ngày 9 đến 13-6 với trọng tâm là chất vấn các thành viên Chính phủ diễn ra trong hai ngày rưỡi (từ chiều ngày 10 đến hết ngày 12-6).

Theo đó, bốn thành viên Chính phủ sẽ trả lời chất vấn gồm: Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục - đào tạo Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường và Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh. Ngoài ra, Thủ tướng hoặc một phó thủ tướng được Thủ tướng ủy quyền sẽ trả lời chất vấn Quốc hội.

Cũng trong tuần làm việc này, Quốc hội dành thời gian thảo luận ở hội trường về dự thảo nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung nghị quyết 35 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn. Một số nội dung “nóng” liên quan đến vấn đề này hiện còn nhiều ý kiến tranh luận, trong đó tập trung vào những vấn đề cốt lõi như: có nên tiếp tục giữ ba mức tín nhiệm cao, tín nhiệm, tín nhiệm thấp hay chỉ nên hai mức tín nhiệm, không tín nhiệm; lấy phiếu một lần vào giữa nhiệm kỳ (vào năm thứ ba) như đề xuất sửa đổi hay nên hai lần trong một nhiệm kỳ như nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị (quy định trước đây là lấy phiếu định kỳ hằng năm từ năm thứ hai của nhiệm kỳ)...

Quốc hội còn họp riêng (thảo luận ở tổ) về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi).

Còn trong ngày làm việc đầu tuần 9-6, Quốc hội sẽ nghe tờ trình và thảo luận ở hội trường về dự kiến chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2015.

QUỐC THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên