26/02/2022 21:43 GMT+7

Quê nhà của tiền vệ Dụng Quang Nho mở hội khi U23 Việt Nam vô địch

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Thôn Bình Thắng (Bình Thuận) tối 26-2 đã vui như mở hội khi gần 200 người tụ tập cùng nhau xem qua màn hình lớn, cổ vũ "đứa con" Dụng Quang Nho và U23 Việt Nam trong trận thắng Thái Lan 1-0 ở chung kết Giải U23 Đông Nam Á 2022.

Quê nhà của tiền vệ Dụng Quang Nho mở hội khi U23 Việt Nam vô địch - Ảnh 1.

Màn hình lớn được người dân thôn Bình Thắng thuê để xem và cổ vũ Dụng Quang Nho cùng đội tuyển U23 Việt Nam - Ảnh: VĂN TIẾN

Ở thôn Bình Thắng, xã Phan Hòa, huyện Bắc Bình (Bình Thuận), cầu thủ Dụng Quang Nho là niềm tự hào.

Vì vậy, khi nghe Dụng Quang Nho xét nghiệm âm tính với COVID-19 và có thể trở lại thi đấu trận chung kết với U23 Thái Lan ở Giải U23 Đông Nam Á 2022 diễn ra tại Campuchia, gia đình của Nho hết sức vui mừng.

Tivi nhà nhỏ quá, thế là gia đình bỏ tiền ra thuê màn hình lớn để xem cho đã và chiếu cho mọi người trong thôn cùng xem.

Trẻ em ngồi xem trên tấm bạt trải dưới đất, thanh niên và người lớn tuổi thì ngồi trên ghế xem và cổ vũ. Khoảng sân hết chỗ để ngồi, người ta còn đứng cả ngoài đường xem. Xe máy để tràn khắp nơi.

Quê nhà của tiền vệ Dụng Quang Nho mở hội khi U23 Việt Nam vô địch - Ảnh 2.

Ông Dụng Văn Kít (áo trắng, thứ 3 từ phải sang) cùng gia đình và người dân thôn Bình Thắng xem trận đấu qua màn hình lớn - Ảnh: VĂN TIẾN

Ba của Dụng Quang Nho, ông Dụng Văn Kít chia sẻ: "Người ta đến xem đông lắm, gần 200 người. Phụ nữ và trẻ em cũng xem. Ngay cả ông già 80 tuổi lưng khòm rồi cũng đến xem trận đấu qua màn hình lớn.

Khi Dụng Quang Nho suýt ghi bàn ở cuối hiệp một và thủ môn đẩy bóng ra, mọi người đứng lên hoan hô rồi không khỏi tiếc rẻ. Nhưng bàn thắng ngay sau đó của Bảo Toàn đã khiến mọi người cùng nhảy để ăn mừng".

Nói về cậu con trai cũng như đánh giá về U23 Việt Nam trong trận chung kết, ông Dụng Văn Kít cho biết ông rất mừng khi thấy con thi đấu tốt và góp phần vào chiến thắng của U23 Việt Nam trong trận chung kết và đăng quang ngôi vô địch.

Quê nhà của tiền vệ Dụng Quang Nho mở hội khi U23 Việt Nam vô địch - Ảnh 3.

Đông đảo người dân thôn Bình Thắng xem trận đấu qua màn hình lớn - Ảnh: VĂN TIẾN

"Thấy Dụng Quang Nho thi đấu ở trận chung kết, tôi mừng lắm. Vì bóng đá Việt Nam đá với Thái Lan bao giờ cũng cảm xúc và tự hào. Không phải khen con mình, nhưng có Nho, U23 Việt Nam càng đá tốt hơn. Các cầu thủ bình tĩnh chuyền bóng, tổ chức tấn công và ghi bàn. Chức vô địch là hoàn toàn xứng đáng với U23 Việt Nam sau những gì đã trải qua trong cơn bão COVID-19", ông nói.

Mừng với thành công đội tuyển U23 Việt Nam, ông Dụng Văn Kít hy vọng con trai sẽ nỗ lực hơn nữa để giành một suất tham dự SEA Games 2021 vào tháng 5 tới trên sân nhà.

"Tôi mong ước Nho sẽ được dự SEA Games. Đó là niềm vinh dự không chỉ của gia đình, làng xóm và cả tỉnh Bình Thuận", ông Kít tâm sự.

Gọi lại Dụng Quang Nho thôi, ông Park Gọi lại Dụng Quang Nho thôi, ông Park

TTO - Dụng Quang Nho là cầu thủ thi đấu nổi bật nhất của U23 Việt Nam trong trận mở màn thắng U23 Singapore 7-0 ở Giải U23 Đông Nam Á 2022 diễn ra tại Campuchia vào tối 19-2. Anh xứng đáng được HLV Park Hang Seo trao cơ hội tại SEA Games sắp tới.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên