18/03/2017 11:00 GMT+7

Quanh đề xuất không đặt cược trận đấu có tuyển VN: Nhiều tranh luận

K.XUÂN, KHUONGXUAN@TUOITRE.COM.VN
K.XUÂN, KHUONGXUAN@TUOITRE.COM.VN

TT - Tổng cục TDTT, LĐBĐ VN (VFF) nghiêng về phương án không đưa các trận đấu quốc tế của đội tuyển VN vào danh mục các sản phẩm được đặt cược. Nhưng nhiều nhà chuyên môn cho rằng như vậy là thừa nhận đội tuyển và bóng đá VN không trung thực...

Nhiều ý kiến khác nhau về đề xuất không đưa trận đấu của tuyển VN vào danh sách đặt cược. Ảnh: NAM KHÁNH

Chuyên gia bóng đá Trịnh Minh Huế cho biết cách tốt nhất để bóng đá VN phát triển chính là phải làm trong sạch hóa nền bóng đá và làm trong sạch đội tuyển quốc gia.

Theo ông Huế: “Chính phủ đã cho phép đặt cược bóng đá quốc tế thì không có lý do gì các trận đấu của đội tuyển VN tại các giải quốc tế lại không được đặt cược. Làm như vậy là chúng ta tự tách mình ra khỏi thế giới bóng đá và chứng minh rằng nền bóng đá của VN không trung thực. Là cầu thủ, đã ra sân thì phải thi đấu hết mình, trung thực. Còn với các cơ quan quản lý bóng đá, phải có biện pháp để minh bạch hóa đội tuyển, kiểm soát, không để xảy ra bán độ. Tôi cho rằng việc loại các trận đấu quốc tế của đội tuyển VN ra khỏi danh mục các trận đấu được đặt cược là không nên. Ngoài ra, nếu VN không cho đặt cược, người dân vẫn cứ đặt cược thông qua các nhà cái ở nước ngoài”.

Trong khi đó, một lãnh đạo Ủy ban TDTT trước đây cho biết ông rất mong các trận đấu của đội tuyển VN trên đấu trường quốc tế sẽ được đặt cược như tất cả các trận đấu quốc tế khác: “Tất cả giải đấu danh giá trên thế giới như ngoại hạng Anh, vô địch quốc gia Đức, Ý, Pháp... đều là những giải đấu được đặt cược nhiều nhất thế giới. Lý do xuất phát từ việc bóng đá của họ minh bạch, rất hiếm khi dính líu đến tiêu cực. Vì vậy, việc cho đặt cược các trận đấu của đội tuyển VN cũng là cách làm trong sạch bóng đá, giúp chúng ta kiểm soát tiêu cực tốt hơn”.

Tuy nhiên, ông Phạm Ngọc Viễn - nguyên tổng thư ký VFF và là người có hàng chục năm nghiên cứu về cá cược bóng đá quốc tế - lại cho rằng chưa nên cho đặt cược các trận đấu của đội tuyển VN. Là người có nhiều năm điều hành ở VFF, VPF (Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp VN), ông Viễn thừa nhận bóng đá VN có nhiều tiêu cực và cần ít nhất 1-2 năm để chỉnh đốn trước khi cho đặt cược.

Ông Viễn nói: “Bóng đá VN tiềm ẩn rất nhiều hoạt động tiêu cực chưa kiểm soát được. Khi Chính phủ chưa cho đặt cược chính thức, tình trạng bán độ đã diễn ra rất nhiều ở cấp độ CLB lẫn đội tuyển quốc gia. Tôi cho rằng trong 1-2 năm đầu, chưa nên đưa các trận đấu của đội tuyển VN vào danh mục sản phẩm được đặt cược. Chúng ta cứ kinh doanh các trận đấu quốc tế khác, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, sau một thời gian hãy cân nhắc tiếp. Thời điểm này mà đưa các trận đấu của đội tuyển VN để đặt cược, tôi e rằng sẽ nảy sinh nhiều tiêu cực, làm sai lệch kết quả ở các giải đấu quốc tế mà tuyển VN tham dự. Bằng chứng là trong năm 2003, 2005, tuyển VN đã vướng vào những tiêu cực bán độ, làm xấu hình ảnh bóng đá VN”.

Ông Vương Bích Thắng - tổng cục trưởng Tổng cục TDTT - cho biết giai đoạn này, Tổng cục TDTT và VFF vẫn nghiêng về phương án đề xuất Chính phủ không đưa các trận đấu quốc tế của đội tuyển VN vào danh sách các trận đấu được đặt cược. Sau một thời gian hoạt động thí điểm đặt cược bóng đá quốc tế được diễn ra, Chính phủ và các bộ, ngành liên quan sẽ có đánh giá tổng kết và nếu có thể, sẽ bổ sung các trận đấu quốc tế của đội tuyển VN vào danh sách đặt cược sau này.

Bạn đọc Tuổi Trẻ ủng hộ phương án đặt cược

Nhiều bạn đọc bình luận trên trang thethao.tuoitre.vn đã ủng hộ phương án đưa các trận đấu quốc tế của đội tuyển VN vào danh sách các trận đấu được đặt cược.

Bạn đọc có nick Hang viết: “Sợ cá độ thì đừng làm, làm thì đừng sợ, có luật chơi và có chế tài nghiêm thì không thể bó tay trước sự run sợ nho nhỏ kia”. Trong khi đó, bạn đọc có nick emmoitapchoi bình luận hầu hết trang cá cược ở khu vực và châu Á đều có kèo liên quan đến những trận đấu của V-League, U-19 hay đội tuyển VN, người chơi không chơi chỗ này thì cũng chơi chỗ khác! (H.D.)

K.XUÂN, KHUONGXUAN@TUOITRE.COM.VN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên