17/09/2014 08:28 GMT+7

Quảng Ninh vẫn đang mưa to gió lớn, cây đổ la liệt

T.PHÙNG - TIẾN THẮNG - ĐỨC BÌNH - THÂN HOÀNG- Đ.HIẾU
T.PHÙNG - TIẾN THẮNG - ĐỨC BÌNH - THÂN HOÀNG- Đ.HIẾU

TTO - Sáng 17-9, sau khi cơn bão số 2 quét qua, nhiều cây xanh, biển quảng cáo trên đường phố tại TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) bị gió quật đổ.

Cành cây gãy đổ nằm ngổn ngang trên trục đường dẫn từ Vân Đồn đi Cửa Ông, Cẩm Phả - Ảnh: Tiến Thắng

Ghi nhận tại khu vực biển Cửa Ông, Cẩm Phả (Quảng Ninh) những con sóng cao hơn nửa mét liên tục đập vào bờ và thuyền neo đậu gần đó, tuy nhiên không có tình trạng tàu bị sóng đánh vỡ hay va đập vào nhau như nhiều cơn bão trước đó.

Hiện tại, khu vực huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) vẫn đang mất điện. Nhiều tuyến phố trên địa bàn cành cây gãy đổ nằm ngổn ngang trên đường.

Ông Đinh Trung Kiên - trưởng Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Vân Đồn, Quảng Ninh - cho biết bão số 3 chính thức đổ bộ vào khu vực Vân Đồn từ khoảng 21g30 ngày 16-9 và kéo dài đến gần 3g sáng 17-9.

“Mặc dù tâm bão số 3 đã đi qua khu vực huyện Vân Đồn, tuy nhiên do thời tiết vẫn đang có gió to và mưa nên huyện tiếp tục yêu cầu các tàu thuyền dịch vụ du lịch, tàu cá phải neo đậu tại cảng chờ bão tan hẳn mới được phép hoạt động trở lại” - ông Kiên cho biết thêm.

Công tác tổng hợp tình hình thiệt hại do bão số 3 gây ra vẫn đang được các xã, phường của huyện Vân Đồn tiến hành. Người dân và lực lượng vệ sinh môi trường đã chủ động thu dọn cành cây rơi gãy trên đường.

Bà Đỗ Thị Nhung - 46 tuổi, ở Vân Đồn - chia sẻ: “Cơn bão số 3 lần này về cường độ thì lớn hơn cơn bão lần trước, tuy nhiên do gia đình cũng đã chủ động nắm thông tin và phòng chống nên không bị thiệt hại gì nhiều”.

Theo báo điện tử Quảng Ninh, văn phòng Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh này vừa có báo cáo nhanh (tính đến 6g sáng 17-9) cho biết bão số 3 không gây thiệt hại về người nhưng gây hậu quả nghiêm trọng về tài sản.

Cụ thể làm 6 nhà (ở Đầm Hà và Tiên Yên) và một số công trình phụ bị đổ sập; 147 nhà tốc mái; đổ 20 cột điện; đổ một cột ăngten truyền hình tại xã Quảng Long (Hải Hà); cháy 2 trạm biến áp; trên 5.000ha lúa, hoa màu bị đổ gãy, hư hại; nhiều cây xanh và tài sản khác bị đổ, hư hỏng.

Ước tính thiệt hại do bão số 3 gây ra khoảng 20 tỉ đồng.

Bão số 3 chính thức đổ vào địa bàn tỉnh Quảng Ninh từ 21g15 ngày 16-9 (tâm bão vào khu vực huyện Hải Hà và Đầm Hà) với sức gió cấp 9, cấp 10, giật cấp 11. Các địa phương khác trên địa bàn tỉnh có gió cấp 6, cấp 7, giật cấp 8.

Toàn tỉnh có mưa vừa, mưa to, lượng mưa từ 19g ngày 16-9 đến 4g ngày 17-9 phổ biến 20-70mm.

Một chiếc ô tô bị cây đổ đè lên tại TP Hạ Long - Ảnh: Thân Hoàng
Một chiếc ô tô bị cây đổ đè lên tại TP Hạ Long - Ảnh: Thân Hoàng
Cột đèn cao áp và cây xanh bị gió bão quật đổ - Ảnh: Thân Hoàng
Cột đèn cao áp và cây xanh bị gió bão quật đổ - Ảnh: Thân Hoàng

Hiện tại TP Hạ Long vẫn đang có mưa kèm theo gió mạnh do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão.

Văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương cho biết  thống kê chưa đầy đủ đến sáng sớm 17-9  Quảng Ninh là địa phương chịu ảnh hưởng bão số 3 nặng nhất với 5 nhà bị tốc mái, 3 bè cá chìm, nhiều cây cối và một số cột điện hạ thế tại thành phố Móng Cái bị đổ, gần 1.000 ha lúa mùa bị gẫy đổ.

Theo báo cáo nhanh của các cơ quan chức năng cũng như ghi nhận của các phóng viên Tuổi Trẻ có mặt tại Quảng Ninh, Hải Phòng, cơn bão số 3 đã đi qua, và điều may mắn đến lúc này là chưa địa phương nào có ghi nhận thiệt hại về người.

Tại thành phố Hải Phòng 1 tàu cá của tỉnh Nghệ An mang số hiệu NA9968 khi vào neo tránh bão ở đảo Cát Bà gặp nạn do bị đứt dây neo. Trong đêm 16-9 Bộ đội biên phòng Hải Phòng đã tiếp cận đưa người bị thương đi cấp cứu và lai dắt vào bờ.

Tại Hải Phòng, từ sau 8g30 trở đi, trời đã bắt đầu hửng, quang mây dần lên. Tuy nhiên trên nhiều tuyến đường, ngõ phố thì nước vẫn ngập lưng bánh xe. Khá nhiều cây cối gãy đổ đang được các công nhân công ty công viên cây xanh thu dọn.

Biển quảng cáo trên đường phố Hạ Long bị gió quật đổ - Ảnh: Thân Hoàng
Biển quảng cáo trên đường phố Hạ Long bị gió quật đổ - Ảnh: Thân Hoàng
Tường rào và dàn đèn chiếu sáng tại Cung Lao động hữu nghị tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh bị đổ rạp sau mưa bão - Ảnh: Thân Hoàng
Tường rào và dàn đèn chiếu sáng tại Cung Lao động hữu nghị tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh bị đổ rạp sau mưa bão - Ảnh: Thân Hoàng
Đường Nguyễn Đức Cảnh, Hải Phòng vẫn ngập lưng bánh xe - Ảnh: ĐỨC HIẾU
Đường Tô Hiệu - Hải Phòng ngập nặng - Ảnh: ĐỨC HIẾU
Khá nhiều cây cối gãy đổ đang được công nhân công ty công viên cây xanh thu dọn  - Ảnh: ĐỨC HIẾU

Tại Nam Định mưa do hoàn lưu bão gây ra cũng khiến nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Nam Định bị ngập úng trên diện rộng.

Để ứng phó với bão số 3, các tỉnh, thành phố gồm: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định đã di dời 55.000 người ra khỏi các khu vực nguy hiểm. Lực lượng bộ đội biên phòng tuyến biển phối hợp với các địa phương thông báo, kiểm tra, hướng dẫn sắp xếp neo đậu gần 34.000 phương tiện, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản, với khoảng 121.000 người tính từ vĩ tuyến 17 trở ra phía Bắc biết diễn của bão để chủ động ứng phó.

 

Đang còn 289.726 hộ bị mất điện

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có bản báo cáo cập nhật thông tin liên quan đến tình hình sự cố lưới điện do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (tên quốc tế Kalmaegi). Theo đó, tính đến 8h00 ngày 17-9-2014, vẫn còn một số khu vực bị  mất điện nghiêm trọng, gồm:

- Tỉnh Quảng Ninh: mất điện tại các huyện Móng Cái, Cô Tô, Hải Hà, Bình Liêu, Ba Chẽ.

- Tỉnh Lạng Sơn: mất điện tại các huyện Lục Bình, Đình Lập, Tràng Định, Văn Lạng, Hữu Lũng, Bình Giã, Bắc Sơn.

- Tỉnh Bắc Giang: mất điện tại huyện Yên Thế.

Tổng số khách bị mất điện, theo EVN, đã lên 289.726 khách hàng.

EVN khẳng định đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khẩn trương tập trung lực lượng  khắc phục các sự cố, khôi phục cấp điện trở lại cho khách hàng trong thời gian sớm nhất...

C.V.Kình

 
 
T.PHÙNG - TIẾN THẮNG - ĐỨC BÌNH - THÂN HOÀNG- Đ.HIẾU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên