Thứ 2, ngày 27 tháng 6 năm 2022
Quảng Ninh thanh tra 'biệt phủ' trên đất trồng rừng Vân Đồn
TTO - UBND tỉnh Quảng Ninh vừa chỉ đạo thanh tra toàn diện dự án trồng rừng, trang trại kết hợp du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng tại huyện Vân Đồn, nơi đang được báo chí phản ánh thực chất là "biệt phủ" xây trái phép trên đất trồng rừng.

Một góc dự án của công ty TNHH MTV Vân Đồn Farm - Ảnh: HOÀNG DƯƠNG
Theo đó, Thanh tra tỉnh Quảng Ninh sẽ tiến hành thanh tra toàn diện dự án trồng rừng, trang trại kết hợp du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng tại xã Hạ Long, huyện Vân Đồn của công ty TNHH MTV Vân Đồn Farm về các nội dung: chấp hành chính sách pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất và xây dựng công trình thực hiện quy hoạch được duyệt trong ranh giới dự án.
Kết quả thanh tra báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30-6.
Thời gian qua, một số cơ quan báo chí đã phản ánh việc ông Bùi Hạ Long, giám đốc Công ty TNHH MTV Vân Đồn Farm, mượn danh nghĩa dự án trồng rừng để hợp thức hóa 24ha đất rừng thành đất dự án, xây dựng các công trình trái phép, kinh doanh du lịch chui...
UBND huyện Vân Đồn tiến hành đền bù, giải phóng mặt bằng nhưng không thực hiện đúng quy định của pháp luật.
Liên quan đến việc này, UBND huyện Vân Đồn đã có văn bản cung cấp thông tin dự án.
Cụ thể, theo huyện Vân Đồn, gia đình ông Long đến Vân Đồn từ những năm 2003, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở nông thôn và đất rừng sản xuất hợp pháp của một số hộ dân tại thôn 6, xã Hạ Long.
Năm 2008, UBND huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho ông Long với tổng diện tích gần 22ha.
Năm 2009, ông Long lập đề án phát triển mô hình trang trại kết hợp du lịch sinh thái đề nghị được cấp phép một số hạng mục: nhà gỗ, nhà sàn bê tông, hồ sinh thái, chòi vọng cảnh...
UBND huyện Vân Đồn đã phê duyệt đề án với thời gian thực hiện từ năm 2009-2012, đơn vị đã thi công các hạng mục như đã xin phép.

Các công trình xây dựng kiên cố và đã đón khách du lịch đến tham quan - Ảnh: HOÀNG DƯƠNG
Năm 2011, Thanh tra tỉnh, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Quảng Ninh đã kiểm tra và kết luận nhiều sai phạm liên quan đến việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất của dự án.
Chủ tịch, phó chủ tịch tịch UBND huyện giai đoạn 2005-2011 đã bị kỷ luật, điều chuyển công tác, trưởng Phòng Tài nguyên - Môi trường bị kỷ luật, điều chuyển làm chuyên viên văn phòng.
Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh sau đó cũng đã yêu cầu UBND huyện Vân Đồn dừng ngay phê duyệt mới các đề án trồng rừng kết hợp làm du lịch sinh thái. Riêng công trình dự án đang dang dở được huyện Vân Đồn chỉ đạo giữ nguyên hiện trạng.
Cũng theo UBND huyện Vân Đồn, đề án của ông Bùi Hạ Long không vi phạm quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Vân Đồn.
Dưới sự hướng dẫn của các cơ quan chức năng thuộc tỉnh, ông Long đã làm các thủ tục đổi tên, chuyển đổi đề án từ kinh doanh hộ gia đình cá nhân sang hình thức doanh nghiệp là Công ty TNHH MTV Vân Đồn Farm do ông này làm giám đốc.
UBND tỉnh Quảng Ninh và Ban quản lý khu kinh tế Quảng Ninh đã phê duyệt quy hoạch xây dựng, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.
UBND huyện Vân Đồn đã tiến hành thu hồi đất của cá nhân ông Bùi Hạ Long, giao lại cho chính Công ty TNHH MTV Vân Đồn Farm.
UBND huyện Vân Đồn khẳng định dự án này đã được cơ quan thẩm quyền cấp phép, không phải nhà ở của ông Bùi Hạ Long (xóm 6, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn), không có hiện tượng "chống lưng, gia thế, quyền lực..." trong việc cấp phép thực hiện dự án.
-
TTO - Hàng ngàn người dân và du khách vây kín chuyến xe "Không tiền mặt" cũng như các gian hàng tham gia sự kiện "Tiện ích trong tầm tay" chào đón hành trình xuyên Việt của đoàn xe tại đầu cầu Rồng (đường Trần Hưng Đạo, quận Sơn Trà, Đà Nẵng).
-
TTO - Sau gần 26 năm trốn truy nã, cựu cán bộ Ngân hàng Nông nghiệp huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình vừa bị bắt giữ tại TP Đà Nẵng và di lý về địa phương để phục vụ công tác điều tra liên quan việc tham ô hơn 7 tỉ đồng.
-
TTO - Lực lượng chức năng huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh đang điều tra vụ việc 3 người chết dưới suối nghi do đuối nước.
-
TTO - Theo tạp chí thương mại hàng đầu thế giới, CEOWORLD (Mỹ), chất lượng sống của Việt Nam được cải thiện đáng kể chỉ sau 1 năm, với việc tăng 39 bậc trên bảng xếp hạng chất lượng cuộc sống toàn cầu năm 2021.
-
TTO - Lê Công Hầu khai do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm nên nảy sinh ý định đốt nhà. Sau đó, Hầu mua xăng từ Long An lên TP.HCM đợi đêm khuya rồi châm lửa đốt cháy nhà, khiến hai người tử vong.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận