14/12/2013 00:53 GMT+7

Quảng Ninh: lo tội phạm tuổi vị thành niên gia tăng

THÂN HOÀNG
THÂN HOÀNG

TT - Ngày 13-12, trong phần chất vấn tại kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Ninh, ông Vũ Chí Thực - giám đốc Công an tỉnh - nhận được nhiều câu hỏi của các đại biểu về tội phạm trong tuổi vị thành niên và việc phòng chống cháy nổ trên địa bàn.

Đại biểu Lục Thành Chung, chánh văn phòng Thành ủy Hạ Long, chất vấn: “Trong những năm gần đây ở tỉnh ta đối tượng phạm tội khi chưa thành niên (giết người, cướp giật tài sản, gây rối trật tự công cộng, đánh bạc...) ngày càng gia tăng. Tính chất phạm tội manh động, táo bạo, coi thường pháp luật. Đề nghị cho biết nguyên nhân, trách nhiệm, biện pháp khắc phục trong thời gian tới”.

Trả lời vấn đề này, ông Vũ Chí Thực cho biết theo thống kê của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh trong ba năm gần đây (2011-2013), trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra hơn 5.000 vụ phạm pháp hình sự, gần 8.500 đối tượng phạm tội bị khởi tố. Trong đó, tội phạm ở lứa tuổi chưa thành niên bị khởi tố điều tra gần 300 vụ. Theo ông Thực, nguyên nhân dẫn đến tình trạng người chưa thành niên phạm tội là do môi trường sống từ gia đình, xã hội có những vấn đề tiêu cực tác động đến tâm lý của lứa tuổi này.

Chiều cùng ngày, kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Ninh đã bế mạc và thông qua 12 nghị quyết quan trọng. Trong đó, nghị quyết về tổng biên chế sự nghiệp, hợp đồng năm 2014 của tỉnh Quảng Ninh được nhiều đại biểu quan tâm (vì có tình trạng nhiều nơi “bộ máy ngày càng phình to nhưng hiệu quả lao động càng giảm đi”) đã được thông qua.

THÂN HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên