22/11/2012 15:17 GMT+7

Quảng Ngãi: thêm một ca trẻ sơ sinh nguy kịch

V.HÙNG - PHÚC LONG
V.HÙNG - PHÚC LONG

TTO - Một ca trẻ sơ sinh nguy kịch ở Bệnh viện (BV) Đa khoa Quảng Ngãi khiến người thân bức xúc. Sáng 22-11, trước khoa nhi ở tầng 5 BV Đa khoa Quảng Ngãi, tình trạng mất trật tự diễn ra nhiều giờ.

Hai trẻ song sinh tử vong ở Bệnh viện Quảng NgãiTrẻ sơ sinh Quảng Ngãi lại tử vong

FOtGr5fz.jpgPhóng to
Anh Vũ - chồng sản phụ Ly - thẫn thờ tại bệnh viện - Ảnh: V.Hùng

Theo bà Trương Thị Đẩu - mẹ sản phụ Bùi Thị Mỹ Ly (30 tuổi, sinh lần hai, ở tổ 17, phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi), chị Ly được đưa vào BV khoảng 8g45 ngày 19-11 trong tình trạng sức khỏe bình thường và đang có hiện tượng chuyển dạ. Sau đó, chị được các bác sĩ trực làm thủ tục xét nghiệm, siêu âm. Đến 17g cùng ngày, chị mở cổ tử cung 5 phân nhưng lúc này dây rốn của đứa trẻ lại sa xuống. Bác sĩ khoa sản quyết định đưa chị lên bàn mổ. Khoảng 18g30, khi sinh mổ xong, đứa trẻ bị ngạt nặng phải chuyển lên khoa nhi điều trị.

“Khi nhập viện, người nhà đã báo cho bác sĩ khoa sản là chị Ly bị tiền sử huyết áp cao và bệnh tim, đề nghị sinh mổ. Vậy mà bác sĩ cứ chần chừ - bà Đẩu bức xúc - Khi đưa cháu bé ra khỏi phòng sinh thì đã tím tái rồi”.

Hiện sức khỏe chị Ly đã qua cơn nguy kịch nhưng con trai chị đang hôn mê sâu.

BS Huỳnh Ngọc Thanh - trưởng khoa sản BV - xác nhận chị Ly nhập viện trưa 19-11, qua thăm khám ban đầu thì chị chuyển dạ bình thường, tim mẹ và thai nhi đều ổn nhưng mẹ có tiền sử cao huyết áp. BS Thanh nói thêm tiền sử cao huyết áp không liên quan đến thai nhi.

Chiều tối cùng ngày, sản phụ mở cổ tử cung 5 phân, vỡ ối và biến chứng sa dây rốn ra ngoài. BV đã cấp cứu và tiến hành mổ. Khi đưa được bé trai nặng 3,3kg ra khỏi bụng mẹ thì bé bị ngạt và chuyển khoa nhi hồi sức.

Ông Thanh xác định nguyên nhân ban đầu là tình trạng sa dây rốn, một tai biến sản khoa nguy hiểm.

Khi chúng tôi hỏi vì sao sau khi nhập viện, sản phụ đã chuyển dạ và có tiền sử huyết áp, bệnh tim, gia đình yêu cầu sinh mổ nhưng không được đáp ứng, BS Thanh cho biết thời điểm đó sản phụ chuyển dạ bình thường nên BV cho rằng chưa có chỉ định mổ.

BS Huỳnh Duy Thám, người trực tiếp tham gia cấp cứu, cho biết khi tiếp nhận đứa bé đã bị ngạt nặng, không có nhịp tim, nhịp thở, phải tiến hành hồi sức cho bé.

V.HÙNG - PHÚC LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên