
Ông Nguyễn Hoàng Giang (phải) Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu không được để chậm dữ liệu đất đai - Ảnh: TRẦN MAI
Theo đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức cuộc họp nghe báo cáo tiến độ xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính, toàn tỉnh hiện có 43/96 xã, phường, đặc khu đã xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính.
Quảng Ngãi dữ liệu đất đai phải "đúng - đủ - sạch - sống"
Trong đó, 34 xã đã hoàn thành chuyển đổi dữ liệu từ hệ thống VILIS sang VBDLIS, phù hợp với mô hình quản lý đất đai 3 cấp.
Tổng số thửa đất đã được cập nhật vào hệ thống đạt hơn 1,48 triệu thửa, gồm 636.690 thửa nhóm 1 (đã hoàn thiện) và 846.441 thửa nhóm 2 (đang chuẩn hóa).
Cơ quan chuyên môn đã phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) - Bộ Công an để đối soát dữ liệu, phục vụ việc "làm sạch" thông tin. Kết quả, trong hơn 1,015 triệu bản ghi, đã có 647.307 bản ghi được xác thực, sẵn sàng đưa vào khai thác chính thức.
Quảng Ngãi đang triển khai chiến dịch 90 ngày làm sạch và hoàn thiện dữ liệu đất đai theo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống", đảm bảo đồng bộ với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Khi hoàn thành, cơ sở dữ liệu này sẽ được khai thác trên môi trường số, phục vụ người dân, doanh nghiệp và cơ quan quản lý trong việc tra cứu, cấp giấy chứng nhận, cập nhật biến động và giảm thủ tục hành chính.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang nhấn mạnh: "Hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách. Các địa phương phải huy động tối đa nhân lực, phối hợp chặt chẽ, không để chậm tiến độ. Việc chậm trễ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tiến trình chuyển đổi số của tỉnh".
Ông Giang giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, an toàn hệ thống và an ninh mạng cho cơ sở dữ liệu đất đai. Sở Kế hoạch và Tài chính được yêu cầu bố trí kinh phí hợp lý, hỗ trợ triển khai đồng bộ trên toàn tỉnh.

Sau những nỗ lực, Quảng Ngãi hiện có 647.307 thửa đất được xác thực, sẵn sàng đưa vào khai thác chính thức - Ảnh: TRẦN MAI
Báo cáo hằng tuần, làm đến đâu chắc đến đó
Theo báo cáo, một số địa phương miền núi và vùng xa còn gặp khó khăn do thiếu nhân lực công nghệ thông tin, cơ sở vật chất yếu, dữ liệu cũ còn phân tán.
UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật, đồng thời kiểm tra định kỳ, kịp thời tháo gỡ vướng mắc để bảo đảm tiến độ và chất lượng dữ liệu.
Việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai được xem là nền tảng quan trọng trong chương trình chuyển đổi số của tỉnh Quảng Ngãi, giúp hình thành hệ thống quản lý đất đai hiện đại, minh bạch và thống nhất.
Khi dữ liệu đạt chuẩn, người dân và doanh nghiệp có thể dễ dàng tra cứu thông tin, thực hiện thủ tục trực tuyến, đồng thời hỗ trợ công tác quy hoạch, định giá đất và xử lý vi phạm hiệu quả hơn.
UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường làm đầu mối tổng hợp, báo cáo tiến độ hằng tuần để lãnh đạo tỉnh chỉ đạo kịp thời.
"Đây là nhiệm vụ vừa mang tính kỹ thuật, vừa mang tính chính trị, liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân và sự minh bạch trong quản lý đất đai. Các đơn vị phải quyết liệt, làm đến đâu chắc đến đó, không để sai sót", ông Giang nhấn mạnh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận