
Người dân đến thắp hương Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại Khu lưu niệm ở xã Mộ Đức - Ảnh: TRẦN MAI
Chiều 24-2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi tổ chức họp báo thông tin về các hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn Đồng (1-3-1906 - 1-3-2026).
Theo ban tổ chức, lễ kỷ niệm chính thức sẽ diễn ra lúc 8h30 ngày 1-3 tại Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng (xã Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi).
Trước và sau lễ chính, nhiều hoạt động ý nghĩa sẽ được tổ chức như lễ dâng hương, hội thảo khoa học cấp trung ương, chương trình nghệ thuật chính luận "Thủ tướng Phạm Văn Đồng - Trọn đời vì nước, vì dân", triển lãm tranh ảnh, chiếu phim, trưng bày sách, phát hành tem bưu chính và trồng cây lưu niệm…
Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết chuỗi hoạt động nhằm tôn vinh, tri ân công lao to lớn của Thủ tướng Phạm Văn Đồng, người học trò xuất sắc, gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào quê hương trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Sinh năm 1906 tại xã Đức Tân, huyện Mộ Đức cũ (nay là xã Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi), Thủ tướng Phạm Văn Đồng tham gia hoạt động cách mạng từ rất sớm, đảm nhiệm nhiều trọng trách quan trọng của Đảng, Nhà nước.

Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng được xây dựng ở xã Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, nơi người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ra - Ảnh: TRẦN MAI
Thủ tướng Phạm Văn Đồng có 75 năm hoạt động cách mạng liên tục, 35 năm là Ủy viên Bộ Chính trị, 32 năm giữ cương vị Thủ tướng Chính phủ, là người giữ chức vụ này lâu nhất trong lịch sử Việt Nam.
Dấu ấn lớn của Thủ tướng Phạm Văn Đồng gắn với vai trò Trưởng đoàn đàm phán của Chính phủ Việt Nam tại Hội nghị Genève năm 1954, góp phần lập lại hòa bình ở Đông Dương.
Trên cương vị Thủ tướng, ông điều hành Chính phủ trong suốt những năm tháng kháng chiến chống Mỹ và giai đoạn đất nước vừa thống nhất, đối mặt muôn vàn khó khăn.
Không chỉ là nhà lãnh đạo điều hành bộ máy nhà nước, Thủ tướng Phạm Văn Đồng còn được đánh giá là nhà lý luận chính trị, nhà văn hóa lớn. Ông nhiều lần khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, giáo dục là quốc sách hàng đầu; đề cao xây dựng con người.
Trong lĩnh vực đối ngoại, ông được biết đến với phong cách kiên định về nguyên tắc, mềm dẻo về sách lược, góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.
Theo ban tổ chức, thông qua các hoạt động kỷ niệm, tỉnh Quảng Ngãi mong muốn lan tỏa hình ảnh một nhà lãnh đạo mẫu mực, tận tụy vì nước vì dân; đồng thời tạo khí thế thi đua trong cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Bức ảnh Thủ tướng Phạm Văn Đồng chụp với Anh hùng Lao động Hồ Giáo đặt trong Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng - Ảnh: TRẦN MAI
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận