22/07/2017 15:46 GMT+7

Quảng Nam xây dựng hơn 55.000 nhà ở cho người có công

TẤN LỰC
TẤN LỰC

TTO - Theo ông Huỳnh Tấn Triều - giám đốc Sở LĐ-TB&XH Quảng Nam, do Quảng Nam là tỉnh có số lượng người có công nhiều nhất nước nên số lượng nhà ở giải quyết cho người có công cũng cao nhất nước.

Ngày 22-7, ông Huỳnh Tấn Triều - giám đốc Sở LĐ-TB&XH Quảng Nam - cho biết trong 20 năm (1997-2017), Quảng Nam đã xây dựng và sửa chữa 55.396 nhà ở cho người có công cách mạng với tổng trị giá 2.198 tỉ đồng. 

Đây cũng là tỉnh đi đầu trong thực hiện Quyết định 22-2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công cách mạng về nhà ở.

Được biết, Quyết định 22-2013 sau khi thực hiện xong giai đoạn 1 đã tạm dừng. Để không lỡ tiến độ bàn giao nhà, Quảng Nam chủ động xin ý kiến Chính phủ trích xuất 265 tỉ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh tiếp tục xây dựng nhà ở cho người có công.

Dự kiến, đến 27-7 tỉnh Quảng Nam sẽ bàn giao những ngôi nhà cuối cùng cho người có công trong tổng số 22.633 nhà ở được phê duyệt theo Quyết định 22.

Theo ông Triều, bên cạnh các chương trình hỗ trợ của nhà nước, Quảng Nam kêu gọi xã hội hóa công tác chăm sóc người có công. Theo đó, tích cực vận động, kêu gọi các nhà hào tâm, các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ cho người có công thông qua Quỹ đền ơn đáp nghĩa.

Đến nay, quỹ đã tiếp nhận 101 tỉ đồng dùng vào việc xây nhà ở, làm sổ tiết kiệm, hỗ trợ thương bệnh binh phát triển kinh tế, đào tạo giải quyết việc làm cho con em người có công và tôn tạo phần mộ liệt sĩ.

TẤN LỰC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên