15/10/2022 08:26 GMT+7

Quảng Nam: Lũ sông Vu Gia lên nhanh, quốc lộ 14B bị xói lở nghiêm trọng

LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

TTO - Do mưa lớn trong hai ngày qua kèm với thủy điện xả nước điều tiết, nước sông Vu Gia dâng cao gây ngập một số nơi, quốc lộ 14B qua Quảng Nam bị xói lở nghiêm trọng.

Quảng Nam: Lũ sông Vu Gia lên nhanh, quốc lộ 14B bị xói lở nghiêm trọng - Ảnh 1.

Quốc lộ 14B đoạn qua xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc bị xói lở nghiêm trọng - Ảnh: N.MẪN

Sáng 15-10, theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam, từ tối 14-10 đến sáng nay, các địa phương trong tỉnh đã có mưa to đến mưa rất to. Một số nơi như ở huyện Đại Lộc mưa với lưu lượng như xã Đại Sơn 205mm, cầu Hà Tân 202mm, Đại Hiệp 199mm, Đại Đồng 170mm, Điện Hồng (thị xã Điện Bàn) 157mm…

Nước sông Vu Gia đang lên nhanh, tại Ái Nghĩa (huyện Đại Lộc) là 9,07m, trên báo động III 0,07m, nước sông tại Hội An 1,52m, trên mức báo động II.

Một số xã nằm ven sông Vu Gia ở huyện Đại Lộc lũ trên sông dâng cao gây ngập đường. Chị Hà Trâm, xã Đại Minh, huyện Đại Lộc cho biết từ sáng sớm nay nước lũ đã tràn qua đường ở xã này, chị phải thức dậy từ sớm để dọn đồ đạc ở hàng quán của mình lên cao.

Theo ông Hồ Ngọc Mẫn - phó chủ tịch huyện Đại Lộc, hạ lưu sông Vu Gia, một số xã nằm ven sông nước đã ngập đường, chính quyền các xã đã đặt biển báo những nơi nước ngập.

Ông Mẫn cho biết, do mưa lớn nên đã làm quốc lộ 14 B đoạn qua xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc xói lở nghiêm trọng từ đêm 14-10. Mưa lớn đã gây xói lở một nửa mố cầu Suối Mơ tại Km45+779, quốc lộ 14B. Hiện nay lực lượng chức năng đã rào chắn, không cho phương tiện giao thông qua lại nhằm đảm bảo an toàn, phân luồng giao thông.

Theo Sở Giao thông vận tải Quảng Nam, mưa lớn đã gây tắc đường tại Km0+700 quốc lộ 14G tại huyện Đông Giang do ngập nước 50cm, giao thông được điều tiết sang đường khác, quốc lộ 14H bị tắc đường tại Km8+400 do nước ngập 50cm, tắc đường tại Km 13+300 cầu Duy Phước (huyện Duy Xuyên) do nước ngập sâu 50cm.

Tại tuyến ĐT 609 qua huyện Đại Lộc tắc đường ở Km28+200 do nước ngập sâu 1m, tắc đường tại km31+400 nước ngập sâu 1m, tắc đường cầu Ba Khe 2 và Ba Kha 3 do nước ngập sâu 0,7m.


Quảng Nam: Sông Thu Bồn đã làm ngập khu dân cư, sông Vu Gia đang lên nhanh
Quảng Nam: Sông Thu Bồn đã làm ngập khu dân cư, sông Vu Gia đang lên nhanh

TTO - Đến chiều 10-10, mưa lớn và nước sông dâng cao đã gây ngập cục bộ nhiều khu dân cư, tuyến đường ở Quảng Nam, lực lượng chức năng dùng xe tải để đưa người, xe cộ qua những đoạn ngập.

LÊ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên