29/09/2014 05:51 GMT+7

​Quảng cáo ngành mì gói tăng trưởng mạnh

N.BÌNH
N.BÌNH

TT - Theo Tập đoàn quảng cáo Kantar Media, doanh thu quảng cáo từ thị trường mì ăn liền VN sáu tháng đầu năm đạt hơn 450 tỉ đồng, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, dẫn đầu là Tập đoàn Masan với số tiền chi cho quảng cáo ước tính hơn 172 tỉ đồng, Acecook đứng thứ 2 với 155 tỉ đồng, Asia Foods đứng thứ 3 trong tốp những hãng mì mạnh tay chi cho quảng cáo với khoảng 37 tỉ đồng.

Các công ty quảng cáo nhận định con số này có thể còn tiếp tục tăng khi từ đây đến cuối năm thị trường bước vào mùa mua sắm, lễ tết...

Ông Đỗ Kim Dũng, viện trưởng Viện Quảng cáo VN, cho rằng với sản phẩm mì gói, nhìn chung các nhãn hàng phải chi tối thiểu 15-20% tổng chi phí cho marketing mới có thể bán được hàng, chiếm và giữ được thị phần.

Hiện quảng cáo ngành mì ăn liền thuộc tốp 5 các ngành hàng dẫn đầu thị trường quảng cáo bên cạnh ngành hàng bột giặt, nước xả, dầu gội đầu... 

N.BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên