Phản hồi bài viết Quảng cáo đến sân trường
Quảng cáo đến sân trường: sẽ phản giáo dục?
TTO - Rất nhiều thư bạn đọc gửi về Tuổi Trẻ Online bày tỏ thái độ bức xúc khi những chương trình quảng cáo với nhạc xập xình, tiếng micro inh ỏi đến các trường ĐH. Trong khi đó, ở góc nhìn nhà tổ chức, thì lại khác.
Tuổi Trẻ Online xin trích đăng các ý kiến để bạn đọc theo dõi và tiếp tục thảo luận.
* Đọc xong bài báo, tôi hoàn toàn nhất trí với những ý kiến được nêu. Rất cảm ơn tòa soạn đã có bài phản ánh kịp thời tình trạng trên và cũng mong tòa soạn có gửi ý kiến tới các nhà trường nhằm dẹp bỏ tình trạng trên, trả lại môi trường sư phạm cho việc dạy và học.
zxc92006@...
* Tôi là người làm công tác tổ chức biểu diễn và sự kiện, khi đọc qua bài này tôi nhận thấy người viết có phần hơi quá. Theo tôi, nếu sinh viên được tiếp cận những hình thức quảng cáo như thế này thì rất tốt bởi đây là những kiến thức về tổ chức thực tế mà sinh viên có thể học thêm. Thứ hai, trong chiến dịch khuyến mãi, quảng cáo, sinh viên là đối tượng được ưu đãi nhiều nhất. Thứ ba, nhà trường có thêm kinh tế để chi cho những chi phí quản lý khác.
Tôi nghĩ rằng câu trả lời của mấy bạn sinh viên trong bài rất sai lầm, chẳng có gì là ảnh hưởng đến việc học của bạn. Chẳng qua sinh viên nói như vậy là tự cho mình ham học quá, nhưng thực chất tôi là cũng sinh viên một thời, tôi biết điều đó không ảnh hưởng nhiều.
LÊ TỚI
* Tôi thấy anh Lê Tới nói đúng. Vì bản thân là một sinh viên đang theo học tại ĐH Ngoại ngữ - tin học TP.HCM, và trường tôi cũng thường xuyên có những hoạt động như thế này, về phần mình, tôi đều cảm thấy rất tốt, có nhiều hoạt động, lại được hưởng nhiều ưu đãi, không hề cảm thấy khó chịu hay ảnh hưởng nhiều gì tới việc học hết, là một phương thức tốt giúp tiếp cận thông tin.
Một bạn đọc
* Tôi cho rằng ý kiến của Lê Tới là một ý kiến nông cạn, thiển cận đầy màu sắc lợi nhuận..
Là giảng viên đại học, tôi nhận thấy rằng môi trường học tập của sinh viên Việt Nam hiện nay không những ít mà còn bị vấy bẩn bởi cách làm của một số công ty kiểu Lê Tới. Nếu bạn lười học và vô ý thức thì hãy nhớ rằng chỉ mình bạn lười học thôi, còn tất cả sinh viên đều mong muốn và khao khát tri thức trong một môi trường giáo dục tốt đẹp. Không có trường đại học uy tín nào trên thế giới lại chấp nhận cái kiểu làm ăn chụp giựt và thiếu trách nhiệm như vậy. Lợi nhuận thu được chẳng là bao so với những thứ mất đi như thái độ, lòng tin và lòng nhiệt huyết học tập của sinh viên.
Đừng dùng những lời lẽ yếu kém đó để biện hộ cho thói hám lợi tầm thường như vậy.
ĐỖ KIÊN TRUNG
* Tôi không đồng ý với bạn Lê Tới, bạn đứng trên quan điểm của một người tổ chức sự kiện để ngụy biện rất không đúng. Thứ nhất mục đích để sinh viên học hỏi là khiên cưỡng. Hàng ngày ở các siêu thị, chợ... rất nhiều hình thức quảng cáo như vậy, và ai cũng biết. Sinh viên cần một môi trường trong sạch yên tĩnh để học, còn nếu nhà trường kết hợp cùng doanh nghiệp tổ chức hội thảo hay giao lưu thì phải khác. Bạn không thể mang tiếng nhạc chát chúa và những loa âm thanh phản cảm đến trường học để bảo bạn đang giúp sinh viên học.
Thứ hai, đồng ý nhà trường có thể cần tiền để chi tiêu, nhưng các trường nên xem lại cái lợi và cái hại của việc này. Không thể vì tiền mà biến nhà trường thành siêu thị, trong khi sinh viên đi học đều phải đóng tiền để được có một môi trường học tập thay vì mang sách ra siêu thị học.
Một bạn đọc
* Cái lợi và cái hại của vấn đề này đã rõ ràng theo các ý kiến độc giả vừa nêu. Nhưng cần phân biệt rõ, đây là trường học nên cần phải giữ trong sạch môi trường sư phạm. Có thể ảnh hưởng đến học tập không nhiều nhưng việc đưa chợ vào trường gây mất không khí học tập. Trường muốn kiếm thêm thu nhập để trang trải thì cũng nên ủng hộ nhưng cũng không nên lấn sân của sinh viên và cũng đừng để các công ty treo băng rôn tràn lan mất mỹ quan trường học. Những hội sách, các sự kiện học thuật nhà trường cho thuê mặt bằng để tổ chức đâu có ai phản đối đâu.
ĐỨC LỘC
* Quảng cáo trong khuôn viên trường chẳng có gì là sai cả, thậm chí còn tiện lợi cho sinh viên. Vấn đề là các trường đại học ở VN thường có khuôn viên nhỏ nên nếu sử dụng âm thanh ảnh hưởng đến việc học như báo nêu thì đúng là lỗi ở nhà quảng cáo. Làm sao phải khéo léo ổn thoả lợi ích đôi bên thôi.
LÊ THANH HẢI
* Là người từng làm tiếp thị và hiện công tác trong lĩnh vực giáo dục, tôi nghĩ chúng ta nên có một cái nhìn trung hòa. Việc tiếp thị trong môi trường giáo dục cần phải đạt được lợi ích của các bên: nhà trường, doanh nghiệp và HSSV. Trong đó, nhu cầu và lợi ích của HSSV - đối tượng phục vụ chính của cả nhà trường và doanh nghiệp - cần được đặt lên hàng đầu. Người làm marketing cần phải thiết kế những chương trình tiếp thị riêng phù hợp cho kênh trường học, tránh tạo sự phản cảm.
VŨ TRỌNG NGHĨA
* Tôi xin đứng dưới góc nhìn là một sinh viên ở một trường đại học cũng được xuất hiện khá nhiều các chương trình quảng cáo như thế này. Ở trường tôi, tần số xuất hiện cũng không thấp, quy mô thì đa dạng, từ dạng nhỏ như đặt một bàn giới thiệu cho đến cỡ lớn như một sân khấu hoành tráng.
Nhưng tôi nhận thấy, điều đầu tiên là sinh viên nhận được khá nhiều ưu đãi, có thể là nhận được nhiều hơn và dễ dàng hơn là từ các chương trình khuyến mãi đại trà trong công chúng. Thứ hai, là Đoàn - Hội hoặc các phòng ban phối hợp với các doanh nghiệp có thêm nguồn thu cho công tác hoạt động và có sự thuận lợi trong việc nhận tài trợ cho các chương trình ở trường, các vấn đề này thì cũng nằm trong việc phục vụ lợi ích sinh viên.
Còn về những bất tiện mà tác giả đã có đề cập thì tôi thấy có, tuy nhiên sự ảnh hưởng không thật sự đáng kể. Trước khi tổ chức, các đơn vị phối hợp nên đưa ra vài điều lưu ý phù hợp với tình hình nhà trường. Sau mỗi lần tổ chức thì đơn vị đại diện nhà trường nên nhìn nhận lại, có sự điều chỉnh hợp lý cho những lần tổ chức kế tiếp.
Còn về nhận định "đem chợ vào trường" thì tôi không đồng tình, thường tổ chức như vậy thì chỉ có một doanh nghiệp hoặc một mặt hàng thì cũng không nên đánh giá như thế. Dù sao, đó cũng chỉ là cái nhìn của một tác giả, cần nên có nhiều tiếng nói thì mới đánh giá được sự việc một cách khách quan.
HOÀNG LONG
* Hoàn toàn đồng tình với người viết bài, và hoàn toàn bất bình với cách trả lời thật thiếu suy nghĩ của bạn Lê Tới. Kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn về tổ chức sự kiện thật đáng để học hỏi, nhưng trả giá bằng tiếng loa, tiếng la hét, và những giờ ngồi giảng đường mất tập trung của không chỉ một, mà của cả ngàn con người thì thật quá đắt.
Bạn nào thực sự quan tâm về tổ chức sự kiện có thể tham dự các hội chợ, hội nghị, triển lãm thường được tổ chức hàng cuối tuần tại các trung tâm triển lãm hội chợ và hội nghị. Mong ban giám hiệu các trường lưu tâm và dẹp bỏ những chương trình xô bồ hổ lốn trong khuôn viên trường!
DANNY
* Tôi không đồng ý với quan điểm của bạn Lê Tới. Quảng cáo hay quảng bá sản phẩm thì phải đúng nơi đúng chỗ. Sinh viên đúng là đối tượng được ưu đãi nhiều nhất nhưng những thông tin ưu đãi hay khuyến mãi ấy có thể đến với sinh viên bằng nhiều cách khác chứ không phải ngay trong môi trường giáo dục.
Kiến thức về tổ chức thực tế sinh viên có thể học bằng cách đến các hội chợ hay siêu thị điện máy lúc nào cũng có thể học các kiến thức ấy. Việc nhà trường có thêm kinh phí thì có thể nhưng việc này đã làm ảnh hưởng đến môi trường sư phạm cần chấm dứt ngay. Các bạn có thể tổ chức sự kiện hay quảng cáo sau giờ học của sinh viên.
BÙI ĐĂNG KHÔI
* Tôi nghĩ việc quảng cáo trong nhà trường cũng có mặt tốt và mặt xấu của nó. Mặt tốt là sinh viên sẽ được tiếp cận với những chương trình khuyến mãi mang lợi ích cho mình. Tuy nhiên nó cũng có mặt xấu của nó. Việc quảng cáo gây ồn ào đã làm ảnh hưởng đến sự tiếp thu bài học của các sinh viên, vì chuyện học là quan trọng nhất. Nếu có quảng cáo thì chỉ nên thực hiện những lúc đầu giờ học là tốt nhất.
LONG TỨ
* Trước tiên tôi cảm ơn Minh Trang đã viết bài này! Với ý tưởng mà tiếp cận sinh viên để quảng bá sản phẩm, chương trình khuyến mãi, ưu đãi cho sinh viên là rất tốt. Nhưng hình thức "khủng bố" sinh viên thế này thì quả không đúng.
Phía nhà trường đã hợp tác với các đơn vị quảng cáo như thế nào mà không biết đến "hậu quả" của nhiều sinh viên đang rất "khốn khổ" vì bị "lấn sân" không còn chỗ để họp nhóm, khổ hơn là đang ngồi trong lớp mà cũng được nhắc tên mời ra nhận quà. Tôi hy vọng trong những lần hợp tác tiếp theo không làm ảnh hưởng đến các bạn sinh viên thân yêu của mình nhé!
TRƯƠNG VĂN ĐÔ
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận