10/03/2014 05:17 GMT+7

Quan tâm tuyển sinh riêng

TRẦN HUỲNH
TRẦN HUỲNH

TT - Tuyển sinh riêng là vấn đề được nhiều học sinh quan tâm trong ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp diễn ra tại Trường THPT Lý Thường Kiệt (Tây Ninh) sáng 9-3.

Sáng 9-3: Tư vấn tuyển sinh tại Tây Ninh

twhyQ9qn.jpgPhóng to
BS Nguyễn Quốc Dũng, khoa Y - ĐH Quốc gia TP.HCM, tư vấn cho học sinh tại buổi tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp ở Tây Ninh - Ảnh: Như Hùng

Theo TS Nguyễn Đức Nghĩa - phó giám đốc ĐHQG TP.HCM, kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014 cơ bản như cũ theo hình thức “ba chung”. Hiện nay chỉ có 50 trường gửi đề án tuyển sinh riêng cho Bộ GD-ĐT xét duyệt, trong đó hơn 10 trường tổ chức thi tuyển sinh riêng hoàn toàn.

Một học sinh Trường THPT Lý Thường Kiệt thắc mắc đề thi của các trường tuyển sinh riêng có khác gì so với đề thi “ba chung”. Giải đáp thắc mắc này, TS Nguyễn Đức Nghĩa chia sẻ: “Những trường thi riêng sẽ tổ chức thi vào ngày khác với kỳ thi chung do Bộ GD-ĐT tổ chức. Hiện nay, phần lớn các trường có tổ chức thi tuyển sinh riêng thuộc khối nghệ thuật với các môn năng khiếu do trường tự ra đề. Các trường còn lại chỉ xét tuyển thêm riêng từ kết quả thi “ba chung”. Các em hãy yên tâm, việc thi riêng trong năm nay chỉ tăng cơ hội học ĐH cho thí sinh”.

Một nữ sinh thắc mắc có nghe thông tin trong số các trường tuyển sinh riêng có trường sẽ tuyển bằng cách kiểm tra năng lực thí sinh chứ không chỉ kiểm tra kiến thức. Nếu kiểm tra năng lực thì gồm những năng lực nào? Chia sẻ về việc này, TS Lê Thị Thanh Mai, ĐHQG TP.HCM, cho biết tiêu chí tuyển chọn chủ yếu dựa theo khả năng của học sinh: khả năng lập luận, tư duy logic, kỹ năng viết... “Các em cần nắm chắc kiến thức phổ thông, đồng thời thực hiện trắc nghiệm xác định năng lực mà báo Tuổi Trẻ gửi tặng để biết mình có năng lực nổi trội nào và chuẩn bị cho tốt” - cô Mai nói.

yDCQf3Zk.jpg
TRẦN HUỲNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên