Quản lý, bảo tồn di sản còn thiếu sâu sát

XUÂN LONG
XUÂN LONG

TT - Sáng 26-6, phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XV, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã dành phần lớn thời gian để nói về những mặt chưa được trong quản lý, bảo tồn di tích văn hóa.

Ông Nghị cho biết trên địa bàn TP có tới 5.316 di tích lịch sử văn hóa, trong đó hơn 2.500 di tích đã được công nhận, xếp hạng. “Số di tích đã được công nhận, xếp hạng của Hà Nội chiếm tới 1/4 di tích đã được công nhận của cả nước. Đây là trách nhiệm của TP trong quản lý, bảo tồn nhưng vừa qua vẫn có những vụ việc cho thấy cách giải quyết còn chậm trễ, gây bức xúc trong người dân và dư luận xã hội” - ông Nghị chỉ rõ.

Dẫn chứng hàng loạt vấn đề “nóng” ở lĩnh vực văn hóa, y tế vừa xảy ra, ông Phạm Quang Nghị cho rằng trong công tác quản lý còn thiếu sự sâu sát. “Có nhiều việc chúng ta làm tốt, làm hiệu quả nhưng cá biệt có những việc chưa được tập trung một cách đúng mức, thậm chí thiếu sự nhạy cảm trong giải quyết công việc. Đáng nói là những việc xảy ra không phải không giải quyết được, không phải thiếu nguồn lực, phương tiện, cũng không phải không có kinh phí mà do cách làm. Ví như chuyện hạ giải nhà tổ, gác chuông chùa Trăm Gian trước đây. Nhà chùa có tiền làm việc đó nhưng các ngành thiếu sâu sát, xử lý chậm chạp, không kịp thời. Vấn đề nữa là quy trình, thủ tục của chúng ta rất chậm trễ. Hay như chuyện trùng tu chùa Một Cột. Đây là di tích ở ngay trung tâm Ba Đình, vậy mà cũng để đến mức nhà sư phải làm “tối hậu thư” rồi mới xúm vào giải quyết. Có nhiều cái sơ suất không đáng có nhưng người thực hiện không sâu sát để việc nhỏ thành bức xúc” - ông Nghị lưu ý.

Đề cập tiếp câu chuyện bảo tồn làng cổ Đường Lâm dẫn đến việc 78 hộ dân trong làng cổ xin trả lại di tích, ông Nghị khẳng định “lỗi” quản lý đầu tiên là việc thực hiện các quy hoạch cho làng cổ Đường Lâm không làm đến nơi đến chốn. Theo ông Nghị, giải pháp quản lý, bảo tồn làng cổ Đường Lâm phải nhìn vào thực tế sinh hoạt của người dân. Trong đó có nhiều gia đình sống trong làng cổ nhưng có con cháu lập gia đình, sinh con đẻ cái... “Trong khi mọi người được hưởng những thành quả của khoa học công nghệ, của điều hòa nhiệt độ, của các phương tiện cho cuộc sống tốt hơn thì tại sao việc bảo tồn lại muốn người dân phải giữ toàn diện những cái trong làng cổ. Tôi xin nói có dồn lực của cả nước cũng không đủ kinh phí để bảo tồn cả 1.500 ngôi nhà ở làng cổ, bản thân người dân liệu có đồng ý cho chúng ta làm vậy? Vì vậy, trong quy hoạch tới đây phải xác định giải pháp bảo tồn với làng cổ là bảo tồn những khu vực nhà cổ, có di tích, những khu cần bảo tồn để du khách thế giới và trong nước tới xem, còn những khu vực không thuộc phạm vi phải bảo tồn nhưng vẫn nằm trong làng cổ thì phải tạo điều kiện cho người dân chỉnh sửa nhà cửa phục vụ sinh hoạt” - ông Nghị nhấn mạnh.

Đề cập tới nhiệm vụ trọng tâm của TP trong những tháng cuối năm 2013, ông Phạm Quang Nghị cũng đồng tình với các ý kiến cho rằng tình hình kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, thách thức. Trong đó, để đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2013 của Hà Nội 8-8,5%, ông Nghị khẳng định nhiệm vụ của sáu tháng cuối năm rất nặng nề...

“Đạt được kế hoạch năm tức trong sáu tháng tới phải đạt mức tăng trưởng 8,5-9,5%, đây là mục tiêu đòi hỏi việc chỉ đạo, điều hành phải linh hoạt. Tôi đề nghị lãnh đạo TP, UBND TP, HĐND TP phải đổi mới mạnh mẽ công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, bảo đảm thật sự quyết liệt, linh hoạt, kịp thời, cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh. Qua đó thực hiện tốt các giải pháp hỗ trợ thị trường, tăng cường đối thoại, lắng nghe, nâng cao chất lượng giải quyết, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy kinh tế phát triển” - ông Nghị lưu ý.

XUÂN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất